Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tối 27/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023 và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới” năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự và phát biểu tại buổi lễ. 

Được thành lập từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng thường niên, uy tín của Hội LHPN Việt Nam để ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện của phụ nữ Việt Nam, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 1Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Tâm
 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã có những công hiến, đóng góp to lớn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, Người nhấn mạnh: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Phát huy truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay đã và đang tiếp tục đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phấn đấu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 2Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Tâm

Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, thông qua các chủ trương, chính sách về phụ nữ, về bình đẳng giới nhằm phát huy tài năng, trí tuệ và vai trò của phụ nữ. Việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển phụ nữ và bình đẳng giới đã góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, giảm dần khoảng cách giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm...; đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả thu hút được sự quan tâm, hướng ứng của các tầng lớp phụ nữ cả nước. Từ các phong trào thi đua yêu nước nói chung và cũng như các phong trào thi đua của phụ nữ Việt Nam nói riêng đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có những người xuất sắc nhất được biểu dương, tôn vinh trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 3Đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và năm 2023 giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Tâm

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Hội sẽ có nhiều giải pháp khuyến khích phụ nữ tham gia hiệu quả trong các hoạt động chuyển đổi số. Đồng thời Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát hiện, biểu dương các chị tích cực, sáng tạo thực hiện chuyển đổi số trong lao động, việc làm để góp phần hình thành và phát triển xã hội số, nền kinh tế số của Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Trong hơn 20 năm qua, đã có 100 tập thể và 183 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, thể thao, doanh nghiệp, y tế, nông nghiệp, khoa học, quản lý, an ninh, quốc phòng, nhân đạo từ thiện… vinh dự được nhận Giải thưởng cao quí này.

Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 4Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng với các cá nhân đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Ảnh: Hoàng Tâm
Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 5Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023 cho các cá nhân. Ảnh: Hoàng Tâm

Năm 2023, Hội LHPN Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam của 2 năm 2022 và 2023 cho 7 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực: Quản lý nhà nước và đoàn thể (4 tập thể, 3 cá nhân); doanh nghiệp (6 cá nhân); giáo dục (2 tập thể, 3 cá nhân); Y tế (1 tập thể, 2 cá nhân); Lực lượng vũ trang (3 cá nhân); Thể thao (1 cá nhân); Công nhân (1 cá nhân).

Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 6Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023 cho đại diện các tập thể. Ảnh: Hoàng Tâm

Hội LHPN Việt Nam cũng trao giải cho 2 tập thể và 18 cá nhân có các tác phẩm đạt giải cao của Cuộc thi “Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới” thuộc Đề án 219 của Chính phủ hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo.

Phụ nữ Việt Nam tài năng cống hiến, sáng tạo vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 7Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao giải cuộc thi cho các cá nhân. Ảnh: Vũ Thanh - TTXVN phát

Cuộc thi tổ chức với mục đích nhằm góp phần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nâng cao nhận thức về tôn giáo, tín ngưỡng, những giá trị tích cực của tín ngưỡng tôn giáo cho hội viên, phụ nữ, người dân; khuyến khích hội viên, phụ nữ, các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp, đấu tranh xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện bình đẳng giới.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm