Chiều 30/12, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã công bố Quyết định 221-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 30/12 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Trong quá trình phát triển khoa học và công nghệ của nước nhà, các nhà khoa học nữ là nguồn nhân lực quan trọng, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học; khẳng định được tài năng, sức sáng tạo và trí tuệ trên con đường chinh phục nhiều đỉnh cao khoa học. Tiến sỹ Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Hiển vi điện tử, Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là một trong những nữ khoa học trẻ đã và đang có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển khoa học công nghệ hiện nay. Năm 2023, vượt qua các ứng viên có thành tích nghiên cứu khoa học ấn tượng, Tiến sỹ Trần Thị Kim Chi trở thành một trong 3 nhà khoa học trẻ Việt Nam đạt Giải thưởng L’Oreal - UNESCO năm 2023.
Tối 27/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023 và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới” năm 2023.
Được coi là “phái yếu” nhưng càng ngày phụ nữ Việt Nam càng khẳng định năng lực của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những tấm gương phụ nữ tự tin, mạnh dạn thực hiện những ý tưởng sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương đã chứng minh cho khát vọng vươn xa, lan tỏa và hòa chung vào làn sóng khởi nghiệp quốc gia.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp sẽ giúp phụ nữ Việt Nam đỡ vất vả hơn mà hiệu quả canh tác cũng được nâng lên - Đó là ý kiến của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Việt Dũng (giảng viên cao cấp Khoa Di truyền và Chọn giống cây trồng, Trường Đại học Cần Thơ) tại Hội thảo “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”. Hoạt động do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức chiều 17/10, tại thành phố Cần Thơ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Chung kết cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi lễ.
Chiều ngày 6-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc họp báo nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
Sáng 15/10, nhân Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội". Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sáng 15/10, nhân Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội". Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sáng 15/10, nhân Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội". Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Việt Nam có hàng nghìn làng nghề truyền thống đã và đang được bảo tồn, gìn giữ đến ngày nay, trong đó, phụ nữ đóng vai trò quan trọng “giữ lửa” nghề. Hình ảnh những người phụ nữ ngày đêm tần tảo, cần mẫn, miệt mài làm nên những sản phẩm độc đáo toát lên vẻ đẹp trong lao động bình dị, mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam, khơi dậy trách nhiệm và niềm tự hào về nghề truyền thống của quê hương.
Sáng 11/3, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự.
Sáng 10/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 959 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.
Từ ngày 9 đến 11/3/2022, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đại hội XIII sẽ diễn ra với chủ đề "Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước."
Không chỉ là người “giữ lửa” trong gia đình, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, tạo nên truyền thống vẻ vang “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đất nước đổi mới.
Ngày 20/10, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày “Sắt - Son” nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong chiến đấu, bảo vệ đất nước.
Tối 9/4, hơn 600 bộ áo dài đa dạng về phong cách, kiểu dáng, sắc màu cùng hội tụ, khoe vẻ đẹp tại không gian văn hóa Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong sự kiện “Áo dài của chúng ta” do Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long - Tạp chí Tinh Hoa Đất Việt tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị, vẻ đẹp áo dài truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
Những nụ cười hồn hậu, giản dị, những nụ cười "như mùa thu tỏa nắng" đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ Việt Nam. Đó không chỉ là nét duyên dáng, là sự lạc quan vượt lên những mưu sinh nhọc nhằn, mà đó còn là sức mạnh, là khí chất của người phụ nữ ẩn sau sự mảnh mai, bé nhỏ trên khắp các nẻo đường.