Tây Ninh tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

Tây Ninh tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

Chiều 1/2 , Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Tây Ninh trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đại diện các dân tộc, tôn giáo.

Chiều 1/2 , Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Tây Ninh trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đại diện các dân tộc, tôn giáo.

vna_potal_tay_ninh_hop_mat_dan_toc_ton_giao_mung_xuan_giap_thin_2024_7208861.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với người uy tín đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, Tây Ninh có 5 tôn giáo chính gồm: Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo với hơn 837.194 người theo đạo, 2.079 chức sắc và 8.698 chức việc chiếm khoảng 70% dân số. Đông nhất là tôn giáo Cao Đài với số lượng tín đồ là 581.493 người. Hiện nay, có 326 cơ sở thờ tự của các tôn giáo.

Ngoài ra, còn có tín đồ của 3 tổ chức tôn giáo khác chiếm số lượng ít như: Tịnh độ cư sĩ Phật hội (40 người), Phật giáo Hòa Hảo (200 người), Baha’i (16 người). Về tín ngưỡng, có 157 cơ sở với một số loại hình tín ngưỡng dân gian như: Miếu, Đình, Đền, Nhà thờ Họ và một số cơ sở khác. Trong đó, có 47 cơ sở được công nhận là di tích lịch sử (cấp quốc gia 8 cơ sở, cấp tỉnh 39 cơ sở).

Tại buổi họp mặt, các chức sắc tôn giáo đã có nhiều ý kiến gửi đến Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Trong đó, đa phần các ý kiến đều khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật và Hiến chương, điều lệ của Giáo hội.

Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh gửi lời cảm ơn đến các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động tự do, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trên địa bàn.

Mục sư Trương Thiên Tín, Nhân sự đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam tại Tây Ninh cũng nhận định, trong năm 2023, đa số các mong muốn, nguyện vọng của Giáo phận đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương đáp ứng.

vna_potal_tay_ninh_hop_mat_dan_toc_ton_giao_mung_xuan_giap_thin_2024_7208858.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với đại diện chức sắc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ông Cao Văn Sa Kha là người uy tín đồng bào dân tộc Khmer tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết, các hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer được các cấp, các ngành tại địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ sửa chữa cơ sở thờ tự, xây dựng 1 nhà văn hóa mang đặc trưng kiến trúc đồng bào Khmer. Đa số đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo; tôn trọng, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa Phật giáo Nam tông kết hợp với xây dựng nền văn hóa Khmer đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khẳng định, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo. Các vị chức sắc dân tộc, tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng trong việc vận động đồng bào có đạo và đồng bào các dân tộc trong tỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phát động, nhất là sự tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội năm 2023 với tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng.

Minh Phú

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm