Ninh Thuận phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 1/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi họp mặt 100 đại biểu đại diện cho giới nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

vna_potal_ninh_thuan_hop_mat_gioi_nhan_si_tri_thuc_chuc_sac_ton_giao_nguoi_co_uy_tin_nhan_dip_tet_nguyen_dan__7208183.jpg
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tại buổi họp mặt, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024 của tỉnh. GRDP tăng 9,4%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước; xếp thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; thu ngân sách đạt 3.658 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,72%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 87,7 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.710 tỷ đồng. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu thương mại và du lịch được tăng cường. Khách du lịch đến tỉnh đạt 2,9 triệu lượt, tăng 20,8%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện kịp thời.

vna_potal_ninh_thuan_hop_mat_gioi_nhan_si_tri_thuc_chuc_sac_ton_giao_nguoi_co_uy_tin_nhan_dip_tet_nguyen_dan__7208188.jpg
Đại diện chức sắc tôn giáo phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Các đại biểu bày tỏ phấn khởi trước những kết quả của tỉnh đã đạt được trong năm 2023; đồng thời tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Các đại biểu đã chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để đưa kinh tế - xã hội của Ninh Thuận phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

vna_potal_ninh_thuan_hop_mat_gioi_nhan_si_tri_thuc_chuc_sac_ton_giao_nguoi_co_uy_tin_nhan_dip_tet_nguyen_dan__7208189.jpg
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và biểu dương những đóng góp của giới nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc góp phần quan trọng cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông Lê Văn Bình khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu và trân trọng những ý kiến, đóng góp chính đáng của các nhà trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.

vna_potal_ninh_thuan_hop_mat_gioi_nhan_si_tri_thuc_chuc_sac_ton_giao_nguoi_co_uy_tin_nhan_dip_tet_nguyen_dan__7208186.jpg
Các đại tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận mong muốn, các nhà trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân; góp phần cùng các cấp chính quyền, đoàn thể xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã gửi lời chúc mừng và tặng quà cho các đại biểu...

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm