Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.
Chiều 19/3, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025. Hội nghị có sự tham gia của 36 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều đại diện sở, ngành của địa phương.
Là đồng bào thiểu số sinh sống lâu đời ở vùng cao Tây Bắc, người dân tộc Cống ở Điện Biên từng đối mặt với muôn vàn khó khăn nơi những bản làng xa xôi, giáp biên giới. Nhờ những chính sách hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước và tinh thần vượt khó không ngừng, cuộc sống người dân nơi đây đã chuyển mình rõ nét. Bản làng giờ đây không chỉ khang trang mà còn thể hiện sự ấm no, đánh dấu hành trình vượt khó thành công của một trong những cộng đồng dân tộc rất ít người nơi miền biên viễn Tây Bắc.
Chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025 đang đến thật gần, niềm vui ngập tràn trong những ngôi nhà của đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện miền núi tỉnh Khánh Hòa. Mùa Xuân này, những ngôi nhà tạm bợ đã được thay thế bằng những mái ấm vững chắc. Đây là sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền, địa phương và nhà hảo tâm đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những ngày cận Tết Ất Tỵ, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng như nhân đôi niềm vui khi được đón Xuân trong những ngôi nhà mới từ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Qua rà soát, đến cuối năm 2024, số hộ nghèo của tỉnh còn 4.430 hộ, chiếm 1,32% tổng số hộ. Như vậy, trong năm, Sóc Trăng đã giảm được 1,42% số hộ nghèo, tương đương với 4.776 hộ thoát nghèo.
Những ngày qua, các đơn vị biên phòng, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết để người dân, đặc biệt là hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biên giới vui Xuân, đón Tết đầy đủ.
Kết thúc mùa màng bội thu cũng là lúc đồng bào dân tộc huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) dựng cây nêu, nô nức đón chào ngày hội lớn - lễ hội ADa Koonh. Lễ hội năm nay trở nên đặc biệt hơn khi A Lưới chính thức thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo quốc gia giai đoạn 2022 - 2025. Không khí lễ hội, hân hoan đón Tết tràn ngập mọi nẻo đường và bản làng.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai đã mở hàng trăm lớp xóa mù chữ cho bà con.
Bộ đội Cụ Hồ là danh hiệu cao quý được nhân dân trao tặng những người đứng trong hàng ngũ quân nhân cách mạng. Điều đó thể hiện nét đẹp riêng có của bộ đội Việt Nam, khác hoàn toàn với những đội quân chiến đấu nhà nghề. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. Tinh thần xả thân, cống hiến vì dân được thể hiện ngay từ những ngày đầu thành lập.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao cùng Dự án TAP- EDM, đoàn Hội đồng dân tộc Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm làm việc và nghiên cứu tại Canada từ 3-13/12 về các chính sách giao đất, giao rừng, quản lý đất đai tài nguyên rừng và tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tại Sóc Trăng, có hơn 1.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng nhà mới, chuyển đổi ngành nghề phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đoạn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025.
Ngày 5/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong chương trình "Tết Quân - Dân" tỉnh Kiên Giang năm 2025, tại xã Phú Lợi (xã vùng biên giới giáp ranh với Campuchia), huyện Giang Thành.
Tỉnh Cao Bằng có 3 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành với 23.500 tín đồ, trong đó Tin lành chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 21.300 tín đồ. Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ các cấp chính quyền, hoạt động tín ngưỡng của đồng bào dân tộc trong tỉnh được bảo đảm, góp phần xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết và phát triển bền vững.
Những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân. Tỉnh đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích bà con năng động trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị sản xuất, phát triển đời sống.
Trong các chuyến thăm và làm việc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các dân tộc thiểu số.
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt hơn 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai tại Hà Nội.
Chiều 1/2 , Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Tây Ninh trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đại diện các dân tộc, tôn giáo.
Chiều 1/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức Lễ tặng quà đồng bào dân tộc và trao kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh triển khai nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuyên Quang đang triển khai Dự án "Liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò H’Mông” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ cho 100 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo là đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh.
Nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, những năm vừa qua, Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phối hợp với các Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương mở các lớp học vào buổi tối. Việc làm này góp phần tăng số người biết chữ, nâng cao trình độ dân trí, nhận thức của người dân cũng như giảm tỷ lệ người biết chữ không bị mù chữ trở lại...
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận.
Để khẳng định là “chỗ dựa” vững chắc, cùng đồng bào các dân tộc xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, những năm qua, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sản xuất, nhà ở, hạ tầng xã hội…, góp phần làm giàu thêm tình đoàn kết quân dân…
Trong hai ngày 24 và 25/8, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 600 người lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện khó khăn, hưởng chính sách 30a của Chính phủ là Tu Mơ Rông và Kon Plông.
Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài 240km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 20 xã biên giới thuộc 5 huyện, thị xã gồm: huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng. Khu vực này có 21 dân tộc thiểu số sinh sống; có 5.551 hộ/20.415 nhân khẩu (tính đến ngày 30/6/2023), trong đó, nhiều nhất là dân tộc Khmer, với khoảng 2.392 hộ/9.229 nhân khẩu. Tỉnh xác định việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng biên, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn và rất ưu việt của Đảng, Nhà nước. Cùng với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh Hà Giang đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình…
Tỉnh Cao Bằng có 8 dự án đinh canh, định cư. Một số dự án đang hoàn thiện để đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, để đồng bào yên tâm sinh sống và sản xuất ở vùng định canh định cư, chính quyền các cấp cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn.
Miền núi Quảng Nam bao gồm 9 huyện, có địa hình hầu hết là đồi núi, độ dốc lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lũ quét, sạt lở đất. Khu vực này có gần 10 nghìn hộ chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, cần được bố trí tái định cư để phòng tránh rủi ro thiên tai. Tỉnh đã nỗ lực trong công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư, đảm bảo sinh kế cho đồng bào, nhất là người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Tại Kỳ họp lần thứ 7, các đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất thông qua Nghị quyết Quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025...