Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng đón Xuân trong nhà mới

Những ngày cận Tết Ất Tỵ, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng như nhân đôi niềm vui khi được đón Xuân trong những ngôi nhà mới từ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

potal-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-lam-dong-phan-khoi-don-xuan-trong-nha-moi-7823698.jpg
Một căn nhà tại địa bàn thôn 3 (xã Liêng Srônh, Đam Rông) được xây dựng mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn, khi người dân trong thôn tất bật đưa ông Táo về trời, chị K’Uyên (người dân tộc Mạ, thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, Di Linh) tranh thủ dọn dẹp ngôi nhà mới. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn, chị K’Uyên chia sẻ: “Mừng lắm. Trước đây gia đình ba người nhà mình phải ở căn nhà gỗ mục nát của bố mẹ cho từ lúc mới cưới. Năm nay nhờ Nhà nước quan tâm hỗ trợ, căn nhà mới này được xây dựng chỉ trong vòng hơn một tháng. Nhà mình kịp về ở trước năm mới”.

potal-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-lam-dong-phan-khoi-don-xuan-trong-nha-moi-78237021.jpg
Tỉnh Lâm Đồng đã huy động được hơn 47,7 tỷ đồng để xóa bỏ 971 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Nhà của gia đình chị K’Uyên là một trong 18 căn nhà được xây mới thuộc Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở xã Đinh Trang Thượng trong năm 2024. Kinh phí xây nhà được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do người dân đối ứng (nếu có) để xây dựng. Theo ông K’Đô, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh), trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân không có nguồn đối ứng nên địa phương đã huy động các nhà hảo tâm, tận dụng lực lượng lao động tại chỗ để hạn chế chi phí, xây dựng nhà khang trang, đủ diện tích tối thiểu cho người dân về ở trước thềm năm mới.

Năm 2024, UBND huyện Di Linh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 292 hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó có 291 căn xây mới và 1 căn sửa chữa với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ và các nguồn khác. Ông Vũ Đức Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, ở huyện còn gần 200 căn nhà dột nát. Trong năm 2025, địa phương quyết tâm khắc phục khó khăn về kinh phí, thủ tục để hoàn thành Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát".

potal-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-lam-dong-phan-khoi-don-xuan-trong-nha-moi-7823695.jpg
Gia đình chị Phi Sronh K’Phượng (người K’Ho ở xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông) vui mừng khi được ở căn nhà mới khang trang. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Mùa Xuân này, nhiều hộ đồng bào K’Ho ở xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông) phấn khởi đón Tết trong những ngôi nhà mới. Dù chưa sắm sửa được nhiều đồ đạc nhưng chị Phi Sronh K’Phượng (thôn 3, xã Liêng Srônh) vẫn phấn khởi bởi từ nay, gia đình 8 người được ở trong căn nhà mới, khang trang, sạch sẽ. Nhà cũ vừa chật hẹp, rất bất tiện khi ở chung 3 thế hệ. Nay gia đình chị có căn nhà mới, đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp rộng rãi.

Không chỉ giúp người nghèo có nơi ở mới, Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" cũng góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn, góp phần để các địa phương đạt tiêu chí cần thiết, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo ông Phan Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông), Liêng Srônh là một trong 2 xã cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình này không chỉ giúp đồng bào dân tộc, người nghèo có chỗ ở mới khang trang mà còn giúp bộ mặt nông thôn đổi mới, góp phần đưa xã Liêng Srônh cán đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2024.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ 971 căn nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch của phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Trong đó có 821 căn nhà mới đã được xây dựng và 150 căn nhà cũ được sửa chữa. Toàn tỉnh đã huy động hơn 47,7 tỷ đồng và đã phân bổ 46,8 tỷ đồng để thực hiện xóa nhà tạm năm 2024, góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Nguyễn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tây Ninh nỗ lực bảo vệ "lá phổi xanh"

Tây Ninh nỗ lực bảo vệ "lá phổi xanh"

Khi Tây Ninh bước vào mùa khô, thời tiết trở nên hanh khô và nhiệt độ tăng cao, khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Do đó, ngay từ đầu mùa khô năm nay, tỉnh Tây Ninh đã chủ động tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thời tiết ngày 10/2/2025: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết ngày 10/2/2025: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng với nền nhiệt cao nhất 16-19 độ C. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Trao tặng công trình “Rừng cây thanh niên” phủ xanh đất trống, đồi trọc​ ở Bắc Giang

Trao tặng công trình “Rừng cây thanh niên” phủ xanh đất trống, đồi trọc​ ở Bắc Giang

Ngày 9/2 tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 và Đợt thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV.

Bình Định đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bình Định đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 9/2, tại hộ gia đình thương binh ông Võ Văn Cư (xóm 2, thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn) Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã dự Lễ phát động đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nghệ An xây dựng những điểm nhấn phát triển nông thôn mới

Nghệ An xây dựng những điểm nhấn phát triển nông thôn mới

Sau 14 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Khắp các vùng quê, hình ảnh về những bản làng đẹp, nhà kiên cố, vườn đẹp, giao thông thuận lợi cùng những trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang… đã làm thay đổi căn bản diện mạo nhiều vùng nông thôn. Đời sống người nông dân và gắn liền với nền nông nghiệp ngày càng hiện đại.

Cà Mau huy động, bố trí nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cà Mau huy động, bố trí nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh ủy Cà Mau chủ trương nghiên cứu, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (có thể đưa vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp để đại hội thảo luận, quyết định) và hằng năm của tỉnh, của huyện theo điều kiện, khả năng thực tế để làm cơ sở huy động và bố trí nguồn lực thực hiện.

Động đất độ lớn 3.7 tại Kon Plông, Kon Tum

Động đất độ lớn 3.7 tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 8/2, một trận động đất có độ lớn 3.7 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.

Thanh Hóa giúp người dân vùng cao giảm nghèo

Thanh Hóa giúp người dân vùng cao giảm nghèo

Những năm qua, Thanh Hóa đã đẩy mạnh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều người sau khi trở về đã có số vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đây là một động lực quan trọng, là cơ sở để tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2025 và các năm tới.

Hơn 800 vận động viên Yên Bái tham gia Hội thi thể thao

Hơn 800 vận động viên Yên Bái tham gia Hội thi thể thao

Ngày 7/2, Ban Chỉ đạo Tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và Phát triển du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Khai mạc Hội thi thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới” tỉnh Yên Bái năm 2025 và khánh thành Nhà thi đấu thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh.

Điện Biên đa dạng nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Điện Biên đa dạng nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 7/2, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Theo đó, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Nhộn nhịp mùa gặt lúa xuân ở vùng biên Bình Phước

Nhộn nhịp mùa gặt lúa xuân ở vùng biên Bình Phước

Trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, không khí mùa gặt lúa xuân nhộn nhịp ở nhiều nơi trên vùng biên Bình Phước. Tiếng máy gặt, tiếng cười nói của bà con nông dân râm ran trên những cánh đồng lúa chín vàng trĩu bông.

Yên Bái chuyển đổi số sâu rộng, thực chất

Yên Bái chuyển đổi số sâu rộng, thực chất

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình và chất lượng công tác chuyển đổi số, tạo tiền đề nâng cao hiệu quả ứng dụng xây dựng đô thị hiện đại và nông thôn mới thông minh; giúp cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục sự cố vỡ bờ kênh sông Mơ

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục sự cố vỡ bờ kênh sông Mơ

Ngày 6/2, theo thông tin từ UBND thành phố Thanh Hóa, liên quan đến sự cố bờ kênh sông Mơ thuộc hệ thống sông nhà Lê, đoạn chảy qua thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 40m, gây ảnh hưởng đến đất đai và tài sản của người dân sống quanh khu vực, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Quảng Nam: Phòng, chống sốt phát ban lan rộng

Quảng Nam: Phòng, chống sốt phát ban lan rộng

Trước tình trạng sốt phát ban diễn biến phức tạp ở xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với lực lượng y tế huyện phun hóa chất vệ sinh môi trường, khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đẩy mạnh diệt muỗi và hạn chế tiếp cận các động vật truyền bệnh…

Chung tay giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm có nhà mới khang trang

Chung tay giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm có nhà mới khang trang

Ngày 6/2, tỉnh Hậu Giang ổ chức Lễ khởi công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Vĩ Thanh và các huyện Long Mỹ, Châu Thành và Châu Thành A. Bốn địa phương còn lại gồm: thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy và huyện Phụng Hiệp sẽ khởi công vào ngày 7/2.

Bà Rịa-Vũng Tàu chủ động ứng phó với sự cố cháy rừng trong mùa khô

Bà Rịa-Vũng Tàu chủ động ứng phó với sự cố cháy rừng trong mùa khô

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang bước vào cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng, hanh khô tiềm ẩn rất cao nguy cơ cháy rừng. Để chủ động công tác phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng đã chủ động phối hợp với các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao.

Vượt núi vào bản “gọi” học trò đi học trở lại ở Nghệ An

Vượt núi vào bản “gọi” học trò đi học trở lại ở Nghệ An

Duy trì sĩ số ổn định và đảm bảo chất lượng học tập của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là vấn đề mà nhiều trường học vùng cao ở Nghệ An trăn trở. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giáo viên đã băng đồi, vượt núi vào bản vận động học sinh đến trường.