Bình Thuận gặp mặt các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc

Bình Thuận gặp mặt các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc

Sáng 5/1, tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gặp mặt hơn 100 chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Thuận nhân dịp năm mới 2024.

Bình Thuận gặp mặt các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc ảnh 1Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Hội nghị nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, năm 2023, kinh tế của tỉnh phục hồi và tăng trưởng nhanh, quy mô nền kinh tế đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 8,1%; 14/17 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, trong Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 23.000 tỷ đồng…

Cùng với những chuyển biến tích cực chung của tỉnh, trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm trong tập hợp, phát huy, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo bà Bố Thị Xuân Linh, năm 2024 dự báo có nhiều khó khăn, thách thức và chịu sự tác động nhiều mặt, đòi hỏi sự đồng tâm, hiệp lực của chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc nhằm tập hợp, vận động tín đồ, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì và phát động; thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 ở từng địa phương,

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, bày tỏ nguyện vọng chính đáng đến cấp uỷ, chính quyền.

Bình Thuận gặp mặt các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc ảnh 2Quang cảnh hội nghị. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Sư cả Thông Minh Toàn, Chủ tịch Hội đồng sư cả Bàlamôn tỉnh cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đã tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật. Sư cả đề nghị, thời gian tới, tỉnh có các biện pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu cũng như vật tư sản xuất nông nghiệp; đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đẩy lùi các tệ nạn ma tuý, cờ bạc…

Linh mục Lê Minh Tuấn, Trưởng giáo hạt Hàm Tân - La Gi bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua; đồng thời cho biết tiếp tục phát huy vai trò vận động đồng bào công giáo tích cực đóng góp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là xây dựng đời sống văn minh đô thị. Linh mục đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đến chế độ chính sách cho quân nhân xuất ngũ.

Bình Thuận gặp mặt các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc ảnh 3Các đại biểu là chức sắc tôn giáo, người có uy tín dự hội nghị. Ảnh: bìnhthuan.gov.vn

Dịp này, các chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo, người uy tín trong đồng bào các dân tộc đã tham gia hoạt động về nguồn tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến Mỹ; tham quan Nhà máy Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi…

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm