Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội " Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" xuân Ất Tỵ 2025, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tái hiện lễ hội Khai hạ đặc sắc.
Tối 19/1, trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2025".
Ngày 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.
Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm trên 35% dân số toàn tỉnh. Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã làm thay đổi căn bản bộ mặt vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Sóc Trăng là địa phương có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Thời gian qua, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần…
Sáng 11/9, tại Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự.
Chung tay vì nhân dân vùng bão lũ là hoạt động đang được các tỉnh, thành phố trong cả nước tích cực thực hiện, nhằm giúp người dân khó khăn ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Từ năm 2012 đến năm 2017, Tổng Bí thư đã nhiều lần vào thăm các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum. Trong các chuyến thăm, Tổng Bí thư luôn trực tiếp xuống các thôn, làng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, trực tiếp thăm hỏi sức khỏe của người dân, dặn dò bà con phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh. TTXVN giới thiệu bài cuối trong chùm bài “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim đồng bào Tây Nguyên”.
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Từ năm 2012 đến năm 2017, Tổng Bí thư đã nhiều lần vào thăm các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum. Trong các chuyến thăm, Tổng Bí thư luôn trực tiếp xuống các thôn, làng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, trực tiếp thăm hỏi sức khỏe của người dân, dặn dò bà con phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.
Sau hơn một năm sưu tầm, phục hồi, phục dựng trang phục, trang sức, dựa trên cơ sở đóng góp ý kiến của các nhà chuyên môn, nghệ nhân, già làng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã ra mắt bộ trang phục truyền thống của đồng bào 3 dân tộc chính trên địa bàn gồm: Ca Dong, Xê Đăng và M’nông. Đây là một trong những nỗ lực của địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, góp phần phát triển du lịch cộng đồng.
Mỗi độ Tết đến, xuân về, đồng bào các dân tộc ở khu vực miền núi phía Bắc lại rộn ràng trẩy hội, vui xuân. Một trong những hoạt động mang đến không khí sôi nổi, vui tươi, được đông đảo đồng bào mong chờ nhất là tham gia các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc…
Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, tại các điểm dân cư, đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Bình Phước rộn ràng không khí đón Xuân với nhiều chương trình, hoạt động. Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” là một hoạt động trọng tâm.
Sáng 5/1, tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gặp mặt hơn 100 chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Thuận nhân dịp năm mới 2024.
Lấy dân làm gốc, tận tụy vì công việc chung của thôn với tinh thần dám nghĩ, dám làm là nhận xét của nhiều người dân thôn Đồng Tâm (xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái) về Trưởng thôn Đoàn Xuân Quý. Nỗ lực của ông đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần và gắn kết đồng bào có đạo nơi đây.
Để giúp các em học sinh có các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, tạo tiền đề học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, các cơ sở giáo dục có học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung dạy tiếng Việt cho các em trước khi bước vào năm học mới 2023 - 2024.
Thông tin từ Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023 từ ngày 1-7/10 với chủ đề "Làm mẹ an toàn - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé" sẽ triển khai tại 51 tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Định từ ngày 12-13/8. Chủ đề của Ngày hội là “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”.
Từ ngày 23/2 - 23/4, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) triển khai đợt vận động nhắn tin ủng hộ chương trình “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên” 2023 với cú pháp NHA gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn).
Chiều 16/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Đây là dịp lãnh đạo Thành phố ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực, đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.
Sáng 11/1, tại thành phố Châu Đốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết, trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 6 cháu thiếu nhi là con nuôi các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 7/1, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước phối hợp UBND huyện Hớn Quản, Đoàn từ thiện Hành trình nhân ái (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tân Hưng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Ngày 18/11, tại buôn Ciết, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).
Ngày 13/7, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2022 tại UBND xã Ia Ko, huyện Chư Sê. Chiến dịch thu hút 70 “chiến sĩ” tình nguyện của các Đoàn trường (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh phân hiệu Gia Lai, Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Gia Lai, Cao đẳng Gia Lai) tham gia tình nguyện ở mặt trận xã Ia Ko (huyện Chư Sê) và xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện).
Ngoài cung cấp thân để làm vật liệu xây dựng, tăm mành, đũa ăn, đồ thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy, tre mét còn cung cấp măng làm thực phẩm. Nhờ vào hiệu quả kinh tế của loài cây đa tác dụng này, cây tre mét đang dần trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân vùng nông thôn miền núi huyện Tương Dương, Nghệ An có thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Sau trận mưa lũ kinh hoàng cách đây 2 năm, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có trên 170 gia đình ở các xã Phước Lộc, Phước Kim bị mất nhà ở hoặc bị hư hỏng nặng cần được tái định cư. Sau hai năm nỗ lực, đến nay cuộc sống của đồng bào đã ổn định, không còn nỗi lo sạt lở. Tuy vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về đất sản xuất, nhưng cuộc sống của đồng bào đã ổn định, công cuộc tái thiết đã bắt đầu.
Nhiều năm qua, người dân thôn Đắk Son 1, xã Phú Nghĩa, huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) đã quen thuộc với hình ảnh chị Điểu Thị Kim Xuân đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng đối tượng, từng gia đình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, xóa nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đẻ nhiều con.
Nhằm thể hiện sự tri ân của các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đối với nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân làng” cho bà con thuộc 13 xã biên giới trên địa bàn. Trong đó, tại làng Bun Kon, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chọn làm mô hình điểm để thực hiện chương trình, rút kinh nghiệm cho những lần thực hiện sau.
Ngày 25/11, Bí thư Huyện ủy An Lão (Bình Định) Phạm Văn Nam cho biết, huyện vẫn chưa khắc phục được tình trạng sạt lở đất với khối lượng lớn tại tuyến đường tránh hồ Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đây.
Những năm vừa qua, tỉnh Sơn La đã lồng ghép nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án, tập trung đầu tư xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo ở vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, Sơn La đã bàn giao được 1.229 ngôi nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ, trị giá gần 50 tỷ đồng; mỗi năm xóa từ 15 đến 20 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo ở huyện Sốp Cộp với giá trị từ 350 - 400 triệu đồng.