Mang Xuân đến với đồng bào và chiến sỹ biên giới tỉnh Bình Phước

Đại diện Đồn Biên phòng Đắc Ơ (huyện biên giới Bù Gia Mập, Bình Phước) trao dê giống cho hai hộ nghèo xã Đắc Ơ. Ảnh: TTXVN phát
Đại diện Đồn Biên phòng Đắc Ơ (huyện biên giới Bù Gia Mập, Bình Phước) trao dê giống cho hai hộ nghèo xã Đắc Ơ. Ảnh: TTXVN phát

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, tại các điểm dân cư, đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Bình Phước rộn ràng không khí đón Xuân với nhiều chương trình, hoạt động. Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” là một hoạt động trọng tâm.

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, tại các điểm dân cư, đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Bình Phước rộn ràng không khí đón Xuân với nhiều chương trình, hoạt động. Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” là một hoạt động trọng tâm.

Đồn Biên phòng Lộc Thịnh (đóng chân tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) những ngày cận Tết được trang hoàng rực rỡ với mai vàng, cành đào và phần quà cán bộ, chiến sỹ Biên phòng chuẩn bị từ nhiều ngày nay.

Một ngày đầu năm 2024, người dân sống tại 7 ấp thuộc xã Lộc Thịnh có mặt tại Đồn Biên phòng Lộc Thịnh cùng tham gia chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” với nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực và mua sắm với giá 0 đồng.

Tại chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 315 phần quà, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và gia đình tích cực tham gia cùng bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngày 22/1, tại xã Đắk Ơ (huyện biên giới Bù Gia Mập), Đoàn Kinh tế - quốc phòng 778 (Quân khu 7) phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Ơ và chính quyền địa phương tổ chức chương trình Tết quân - dân “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” với sự tham dự của hơn 800 người dân. Tại chương trình này, các đơn vị trao 750 phần quà tặng hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đây là hai trong số hàng chục chương trình Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng cơ quan, đơn vị triển khai tại điểm dân cư, đồn Biên phòng trên dọc tuyến biên giới Bình Phước.

vna_potal_trao_de_giong_cho_nguoi_ngheo_bien_gioi_binh_phuoc_6843829.jpg
Đại diện Đồn Biên phòng Đắc Ơ (huyện biên giới Bù Gia Mập, Bình Phước) trao dê giống cho hai hộ nghèo xã Đắc Ơ. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” dịp Tết Giáp Thìn, đến nay, các đồn Biên phòng gồm Lộc Thiện, Tân Thành, Lộc An, Lộc Thành, Hoa Lư, Bù Đốp và Lộc Thành phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình cho bà con các xã biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hơn 3.700 phần quà, đồng thời khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người; tặng nhà mái ấm tình thương, hai căn nhà tình nghĩa, 99 suất học bổng, 150 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hộ khó khăn, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng, Đại tá Phạm Văn Đảng cho biết thêm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2023, đơn vị thực hiện hiệu quả các chương trình, cuộc vận động như: “Giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em đến trường” và mô hình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới", "Dê giống giúp người nghèo”…

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bình Phước, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Biên phòng cùng các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thiết thực nhằm chăm lo cho người dân và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Trong hai ngày 29 và 30/1, Quân khu 7 tổ chức chương trình “Xuân chiến sỹ” năm 2024 tại huyện biên giới Lộc Ninh. Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực như: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt các đại biểu; dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (căn cứ Tà Thiết); khai mạc chương trình “Xuân chiến sỹ”, trồng cây lưu niệm; khánh thành công trình thể dục thể thao và bàn giao Nhà tình nghĩa quân - dân tại huyện Lộc Ninh; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới, cơ sở tôn giáo, hộ khó khăn; “Phiên chợ 0 đồng - Lan tỏa yêu thương”; chương trình nghệ thuật phục bộ đội và nhân dân chủ đề “Xuân ấm vùng biên”…

Thượng tá Nguyễn Anh Đức cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đề án, nhất là Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống nhất với cấp ủy, chính quyền ba huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập, điều động 5 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, một đồng chí tham Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 100 đảng viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại 85 Chi bộ thôn, ấp. Đồng thời 57 cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách, giúp đỡ 931 hộ ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Phước có đường biên giới chung với Campuchia dài 260 km (dài nhất so với 10 tỉnh giáp biên Campuchia), nằm trên địa bàn các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập và Lộc Ninh tiếp giáp 3 tỉnh của nước bạn gồm Mondulkiri, Kratié và Tabong Khmum. Bình Phước có 15 xã biên giới, đời sống đồng bào phần lớn còn khó khăn (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số), nhiều thôn, ấp đến nay chưa có điện, nước và sóng viễn thông.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm