Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu đạt 100% (47/47 đại biểu có mặt).

Tây Ninh gỡ khó trong phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, dột nát

Tây Ninh gỡ khó trong phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, dột nát

Chiều 13/3, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức họp 2 Ban chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Hoạt động nhằm tập trung bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Du lịch Tây Ninh: Cơ hội và tiềm năng lớn thu hút du khách

Du lịch Tây Ninh: Cơ hội và tiềm năng lớn thu hút du khách

Tây Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng thu hút lượng lớn du khách, với hàng loạt sự kiện trọng đại trong thời gian tới. Đặc biệt, dịp lễ 30/4 - 1/5 sẽ là thời điểm sôi động khi tỉnh đón chào lượng khách du lịch đổ về tham quan và trải nghiệm. Không chỉ vậy, Tây Ninh còn vinh dự tiếp đón đoàn Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, với nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

Trẻ em vùng biên giới xã Tân Lập, huyện Tân Biên thích thú khi được tặng truyện tranh. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Tháng Ba biên giới - Chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 9/3, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, các tổ chức Đoàn từ phường Phú Tân, Hòa Phú, Tân An, Phú Hòa - thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương); Chi đoàn PC06 - Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Px01 - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương; Công đoàn, Chi đoàn Cụm Cơ quan thường trú Đông Nam Bộ - Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp, ra quân cao điểm Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới - Chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2025.

Thông tấn xã Việt Nam về nguồn, thăm, tặng quà Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Thông tấn xã Việt Nam về nguồn, thăm, tặng quà Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Ngày 14/2, Đoàn công tác của Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức về nguồn, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ; thăm, tặng quà, chúc mừng Đồn Biên phòng Tân Phú và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú tại Khu lưu niệm Thông tấn xã Giải phóng ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Độc đáo phiên chợ người mua, người bán giao dịch bằng lá cây ở Tây Ninh

Độc đáo phiên chợ người mua, người bán giao dịch bằng lá cây ở Tây Ninh

Ngày 12/2, tại khu vực thuộc ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, nhiều người dân đã tổ chức phiên chợ lá độc đáo, với hàng chục gian hàng ẩm thực chay phục vụ miễn phí. Phiên chợ diễn ra mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng Giêng. Người dân và du khách tham gia phiên chợ chỉ cần sử dụng lá cây để mua hàng thay cho tiền.

Tây Ninh nỗ lực bảo vệ "lá phổi xanh"

Tây Ninh nỗ lực bảo vệ "lá phổi xanh"

Khi Tây Ninh bước vào mùa khô, thời tiết trở nên hanh khô và nhiệt độ tăng cao, khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Do đó, ngay từ đầu mùa khô năm nay, tỉnh Tây Ninh đã chủ động tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Tối 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ) tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh năm 2025”.

Anh Lê Ngọc Dư thổi hồn nghệ thuật vào những “đốt tre”

Anh Lê Ngọc Dư thổi hồn nghệ thuật vào những “đốt tre”

Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ tre và khu vườn của anh Lê Ngọc Dư, sinh năm 1987, ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thu hút đông khách du lịch đến chụp hình, mua sản phẩm độc lạ.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi và tặng quà Tết đến bà con huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Trao quà Tết và Nhà Đại đoàn kết cho người dân Tây Ninh

Chiều 26/1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, trao quà và trao tặng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động tại tỉnh Tây Ninh nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Tây Ninh rộn ràng khai mạc chợ hoa xuân với trên nửa triệu cây cảnh

Tây Ninh rộn ràng khai mạc chợ hoa xuân với trên nửa triệu cây cảnh

Tối 22/1, tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Sắc Xuân trên thành phố Tây Ninh” đã được khai mạc với hơn 300 gian hàng. Trên 500.000 cây cảnh các loại như: Hoa đào, hoa mai, hoa giấy, cúc, vạn thọ, quất, trang và bon sai… được các nhà vườn trong tỉnh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đưa về phục vụ nhu cầu mua sắm và trưng bày của người nhân dân trong dịp Tết.

Rộn ràng mùa hoa Tết

Rộn ràng mùa hoa Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thị trường hoa Tết tại Tây Ninh rất sôi động. Dù không chuyên trồng hoa kiểng Tết như những địa phương khác nhưng vài năm gần đây nghề trồng hoa cảnh Tết tại Tây Ninh đã có sự phát triển nhanh.

Chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế vùng biên giới Tây Ninh

Chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế vùng biên giới Tây Ninh

Nhằm sẻ chia, giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo và trẻ em vùng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình trao tặng quà Tết Ất Tỵ năm 2025, với phương châm không để ai thiếu Tết.

Chăm lo Tết cho người nghèo khu vực biên giới Tây Ninh

Chăm lo Tết cho người nghèo khu vực biên giới Tây Ninh

Trong hai ngày 15 - 16/12, tại địa bàn hai xã Hòa Thạnh và xã Biên Giới (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2024 - 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về trẻ em và người nghèo khu vực biên giới.

Ấm áp nơi biên giới tỉnh Tây Ninh

Ấm áp nơi biên giới tỉnh Tây Ninh

Những tấm lòng hào hiệp và sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp đã tạo ra sự ấm áp nơi biên giới tỉnh Tây Ninh trong những ngày giáp Tết. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, các đơn vị đã cùng nhau thực hiện nhiều chương trình từ thiện, trao tặng quà Tết, nhu yếu phẩm cần thiết, mang đến niềm vui và hy vọng cho những gia đình khó khăn.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ IV - năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ IV - năm 2024

Trong ngày 9-10/12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, phát huy bản sắc văn hóa, hội nhập và phát triển”. Tham dự có 250 đại biểu chính thức thuộc 22 dân tộc, đại diện cho hơn 20.000 đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở tỉnh.

Lễ kỷ niệm 100 năm hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ

Lễ kỷ niệm 100 năm hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ

Tối 14/11, Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (14/10/Bính Dần 1926 - 14/10/Giáp Thìn 2024). Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ, ngành trung ương, địa phương cùng hàng nghìn người theo đạo Cao Đài trong và ngoài nước đã dự lễ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới Tây Ninh

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới Tây Ninh

Ngày 3/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1978, thường trú xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển 158kg pháo lậu các loại qua biên giới.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Minh Phú-TTXVN

Cửa ngõ Tây Nam vươn mình: Động lực mới, cơ hội mới

Với lợi thế là cửa ngõ đường bộ quốc tế lớn nhất phía Nam, có đường biên giới dài gần 240km giáp Campuchia, Tây Ninh không chỉ là đầu mối giao thông, trung chuyển hàng hóa dịch vụ, du lịch, thương mại giữa các nước trong Tiểu vùng sông Mekong mà còn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Với lợi thế này, Tây Ninh tập trung phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối vùng, góp phần lan tỏa, phát triển trục hành lang đô thị, công nghiệp của tỉnh và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cửa ngõ Tây Nam vươn mình: Giữ nguồn nước, thu hút "đại bàng"

Cửa ngõ Tây Nam vươn mình: Giữ nguồn nước, thu hút "đại bàng"

Sau gần nửa thế kỷ với khát vọng đổi thay miền đất trắng, giữ được nguồn nước là một quyết sách táo bạo đúng với “Ý Đảng, lòng dân” tại Tây Ninh. Từ việc xây dựng công trình thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á – hồ Dầu Tiếng, đến hệ thống kênh thủy lợi nội đồng phụ trợ, nhờ đó, Tây Ninh đã đưa nước sạch đến tận ruộng, biến những mảnh đất hoang sơ, khô cằn trở nên màu mỡ, nhiều dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn đã tìm về.

Cửa ngõ Tây Nam vươn mình: Phục hồi và bứt phá

Cửa ngõ Tây Nam vươn mình: Phục hồi và bứt phá

Khi những "vết thương" chiến tranh còn chưa kịp lành lại sau ngày Miền Nam hoàn toàn thống nhất (30/4/1975), quân và dân Tây Ninh đã tiếp tục đồng lòng, sát cánh để bảo vệ biên giới Tây Nam. Gần nửa thế kỷ quyết tâm khôi phục kinh tế, xã hội với những quyết sách đúng đắn, hợp lý của “Ý Đảng, lòng dân” từ Trung ương đến địa phương, tỉnh vùng biên nghèo nàn năm nào nay đã “thay da, đổi thịt”.

Tây Ninh: Đảm bảo an toàn cho công trình hồ thủy lợi mùa mưa bão

Tây Ninh: Đảm bảo an toàn cho công trình hồ thủy lợi mùa mưa bão

Để đảm bảo an toàn cho công trình hồ thủy lợi mùa mưa bão, tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan không chủ quan, lơ là, đồng thời rà soát, kiểm tra vùng xung yếu, kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, đánh giá mức độ an toàn công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng, hồ Tha La nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết.

Kết nối, phát triển du lịch về nguồn ở Đông Nam Bộ

Kết nối, phát triển du lịch về nguồn ở Đông Nam Bộ

Tỉnh Tây Ninh hướng đến mục tiêu đạt và vượt kế hoạch 5,5 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch trong năm 2024; phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Để đạt mục tiêu trên, Tây Ninh tận dụng có hiệu quả các thế mạnh về thiên nhiên, con người, di tích để khai thác du lịch, nhất là việc kết nối, phát triển các sản phẩm du lịch về nguồn.