Cửa ngõ Tây Nam vươn mình: Phục hồi và bứt phá

Khi những "vết thương" chiến tranh còn chưa kịp lành lại sau ngày Miền Nam hoàn toàn thống nhất (30/4/1975), quân và dân Tây Ninh đã tiếp tục đồng lòng, sát cánh để bảo vệ biên giới Tây Nam. Gần nửa thế kỷ quyết tâm khôi phục kinh tế, xã hội với những quyết sách đúng đắn, hợp lý của “Ý Đảng, lòng dân” từ Trung ương đến địa phương, tỉnh vùng biên nghèo nàn năm nào nay đã “thay da, đổi thịt”.

Một lần nữa phát huy sức mạnh tổng hợp từ những “căn cứ huyền thoại của lòng dân”, căn cứ địa cách mạng ở miền Nam, quân và dân Tây Ninh đã tạo ra điểm nhấn về kinh tế, đặc biệt là ghi dấn ấn trên bản đồ du lịch cả nước.

vna_potal_nong_dan_tay_ninh_thu_nhap_kha_nho_trong_dau_rong_7652731.jpg
Đậu rồng được trồng và cho trái trên các giàn leo với năng suất cao. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Vươn mình sau chiến tranh

Trước năm 1975, Căn cứ Trung ương cục miền Nam, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - từng được xem là “Thủ đô kháng chiến” của miền Nam, nằm trong khu rừng già trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt đi vào hồi kết, thống nhất 2 miền Nam Bắc (30/4/1975). Thế nhưng, niềm vui hòa bình chưa lâu, vết thương chiến tranh chưa kịp hàn gắn, quân và dân Tây Ninh đã tiếp tục sát cánh cùng với lực lượng Quân khu 7, phối hợp với lực lượng vũ trang Campuchia đánh đổ hoàn toàn chế độ diệt chủng Pol Pot, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tây Ninh đã kiên cường đứng dậy cùng những quyết sách từ Trung ương đến địa phương. Tây Ninh được xác định có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng do có đường biên giới dài gần 240km gồm 5 huyện, thị xã giáp Campuchia, với nhiều đường mòn, lối mở. Hiện, Tây Ninh có 16 cửa khẩu gồm: 3 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam), 3 cửa khẩu chính (Chàng Riệc, Kà Tum, Phước Tân) và 10 cửa khẩu phụ. Đây là thế mạnh nhưng cũng là thách thức rất lớn để đưa Tây Ninh vươn mình phát triển trong suốt chặng đường gần nửa thế kỷ.

Từ năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đã làm thay đổi bộ mặt của nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Nhiều vùng nông thôn ở tỉnh Tây Ninh đã "thay da đổi thịt", toàn bộ 20/20 xã biên giới của tỉnh đều về đích nông thôn mới.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt 6,12%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, xếp thứ 2 vùng Đông Nam Bộ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, duy trì trong nhóm 15 tỉnh, thành phố thu hút FDI cao của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,6 tỷ USD, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước đạt 11.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch; 5 năm liền nằm trong 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia luôn ổn định, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Tính đến tháng 10/2024, Tây Ninh có 65/71 xã (92%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới là 18,1 tiêu chí, trong đó, có 25 xã (35%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã (4%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

vna_potal_nong_dan_tay_ninh_thu_nhap_kha_nho_trong_dau_rong_7652732.jpg
Vận chuyển đậu rồng bán cho thương lái. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Dự kiến đến cuối năm 2024, sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 68/71 xã (95,7%), đạt 100% so với kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước bố trí trực tiếp thực hiện các Chương trình năm 2024 hơn 719 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020 – 2025, quy mô kinh tế của tỉnh tăng 50% so với giai đoạn 2015 – 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,8% trong GRDP. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,8%/năm.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, hệ thống hạ tầng nông thôn Tây Ninh đến nay ngày càng được nâng cấp hơn. Tỉnh đã có 4.630 km đường giao thông nông thôn và đầu tư cải tạo 272 công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 28.520 ha đất nông nghiệp. Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có 98 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Tỉnh cải thiện hạ tầng giáo dục, hệ thống y tế và cơ sở vật chất văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn dự kiến đạt 68 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2024. Nhờ đó, những mảnh đất vùng biên tại các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng dần được hồi sinh và đang có những phát triển mới.

Điểm nhấn trên bản đồ du lịch

Từ một vùng đất biên giới "vô danh", giai đoạn 2018 – 2024, Tây Ninh đã nổi lên trên bản đồ du lịch cả nước. Trung bình mỗi năm du lịch Tây Ninh thu hút trên 5 triệu lượt khách, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được tập trung đầu tư trở thành khu du lịch độc đáo bật nhất Đông Nam Bộ; 3 năm liên tục (năm 2022 – 2024) nằm trong nhóm 5 điểm du lịch thu hút đông du khách nhất cả nước.

Tây Ninh xác định mục tiêu chọn du lịch là một trong những đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Theo đó, Tây Ninh đã tập trung các chính sách, nguồn lực để đầu tư, nâng tầm ngành du lịch. Đặc biệt, những năm gần đây, ngành Du lịch của tỉnh có được những gam màu sáng nhờ “đánh thức” các tiềm năng, lợi thế như: chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh; về nguồn ở “Thủ đô kháng chiến” Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự (chùa Bà) trên 300 năm tuổi ở núi Bà Đen; Di tích Tháp Chót Mạt hàng ngàn năm tuổi... Cùng với đó là những đặc sản vật trứ danh mang thương hiệu “rất Tây Ninh” như: bánh tráng Trảng Bàng, muối tôm Tây Ninh, mãng cầu Bà Đen, Nghệ thuật chế biến món ăn chay Tây Ninh...

9 tháng của năm 2024, các khu, điểm du lịch Tây Ninh đã thu hút gần 4,5 triệu lượt du khách (tăng 7,1% so với cùng kỳ, đạt 81,5% so với kế hoạch); tổng doanh thu du lịch đạt 2.384 tỷ đồng (tăng 41,7% so với cùng kỳ, đạt 103,7% so với kế hoạch). Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhận định, du lịch đang là một gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh những năm gần đây. Tây Ninh đang tập trung các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong 9 tháng qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng phục hồi tốt, tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 7,2%. Các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, hàng loạt ý tưởng, chương trình hợp tác được Tây Ninh triển khai đã mang lại hiệu quả cao giữa thời đại số và kết nối xuyên địa lý. Trong đó, Tây Ninh đã tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch với 6 tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ; ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024 – 2029 với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group). Đây là cơ hội để Tây Ninh và các địa phương trong vùng đẩy mạnh khai thác thế mạnh sản phẩm đặc thù, tiêu biểu. Thông qua đó, giúp xây dựng, phát triển các loại hình du lịch công nghiệp, đường sông, làng nghề truyền thống, vui chơi giải trí, văn hóa… đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Tỉnh cũng tăng cường thực hiện quảng bá, xúc tiến du lịch với các tỉnh, thành phố phát triển của Vương quốc Campuchia, kết nối hợp tác với các địa phương Hàn Quốc.

Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, một số khu, điểm du lịch hiện đã được đầu tư nâng cấp, các sản phẩm, dịch vụ được cải thiện về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, lượng du khách đến ngày càng nhiều, tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa, thực phẩm, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ mang hình ảnh đặc trưng của Tây Ninh.

Thanh Tân – Giang Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.