Đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh An Giang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng

Sáng 26/1, Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp mặt khoảng 150 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

vna_potal_an_giang_hop_mat_dong_bao_dan_toc_ton_giao_mung_xuan_giap_thin_2024_7199295.jpeg
Các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN.

Theo Tỉnh ủy An Giang, năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành, triển khai hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung của toàn tỉnh. An Giang thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,34%, đứng thứ 21 cả nước, thứ 4 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cao nhất trong 11 năm trở lại đây. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế.

Tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như: Công bố thành lập thị xã Tịnh Biên; khởi công Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận An Giang; kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, khẳng định chủ quyền quốc gia, quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất, con người An Giang.

vna_potal_an_giang_hop_mat_dong_bao_dan_toc_ton_giao_mung_xuan_giap_thin_2024_7199290.jpeg
Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang tặng quà cho các chức sắc tôn giáo. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

Những thành tựu trên có đóng góp quan trọng của đồng bào tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức tôn giáo, người có uy tín vận động đồng bào tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo an sinh xã hội… Nhiều tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo, người có uy tín là nhân tố tiêu biểu, điển hình trong hoạt động thi đua yêu nước được cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thượng tọa Thích Viên Quang, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, từ khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành lập năm 1993 đến nay luôn lấy định hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội" làm nền tảng; phát huy kỷ cương, kỷ luật làm cơ sở; đoàn kết nội bộ, đoàn kết tôn giáo làm động lực; phụng hành giáo pháp, giới luật phật chế, tuân thủ pháp luật Nhà nước là chìa khóa thành công, sức mạnh để Ban Trị sự hoàn thành nhiệm vụ được giao.

vna_potal_an_giang_hop_mat_dong_bao_dan_toc_ton_giao_mung_xuan_giap_thin_2024_7199293.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý tặng quà cho các chức sắc tôn giáo. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

Thượng tọa Thích Viên Quang nhấn mạnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng hành cùng Đảng, Nhà nước các cấp triển khai, thực hiện việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự các huyện, hệ phái, tự viện, tăng, ni, tín đồ quán triệt, học tập và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chấp hành pháp luật Nhà nước, là thành viên tin cậy của khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Tát, Trưởng ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang nhấn mạnh, đất nước ta đang trên đường hội nhập và đổi mới, các chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo nói chung, Phật giáo Hòa Hảo nói riêng thực hiện quyền hành đạo của mình gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, nhắc nhở đồng bào có đạo tránh những kẻ xấu lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

vna_potal_an_giang_hop_mat_dong_bao_dan_toc_ton_giao_mung_xuan_giap_thin_2024_7199287.jpeg
Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà cho các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đóng góp của đồng bào các dân tộc, vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh thời gian qua. Bước sang năm 2024, bên cạnh thuận lợi, An Giang gặp không ít khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy An Giang mong muốn các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và toàn thể nhân dân các dân tộc, tôn giáo tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

vna_potal_an_giang_hop_mat_dong_bao_dan_toc_ton_giao_mung_xuan_giap_thin_2024_7199296.jpeg
Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

Ông Lê Hồng Quang cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống anh hùng và cách mạng; sinh hoạt lễ nghi tôn giáo và văn hóa dân tộc theo quy định.

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm