Trồng cây Sơn tra cho hiệu quả kinh tế cao

Dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, cho hiệu quả kinh tế cao, cây sơn tra đang ngày càng phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ đồng bào dân tộc ở huyện Bắc Yên nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.

 

Trong cay Son tra cho hieu qua kinh te cao hinh anh 1
Vụ sơn tra năm 2019, gia đình chị Vàng Thị Xuân, người dân tộc Mông ở bản Nậm Lộng, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên (Sơn La) có 5 ha sơn tra cho thu hoạch, sản lượng đạt 12 tấn, thu lãi hơn 110 triệu đồng. Ảnh: Quang Quyết

Với hơn 2.500 ha sơn tra, trong đó trên 1.100 ha đang cho thu hoạch, Bắc Yên là địa phương có diện tích trồng sơn tra nhiều nhất tỉnh Sơn La. Được trồng tập trung tại các xã: Làng Chếu, Háng Đồng, Xím Vàng, Hang Chú và Tà Xùa, năm 2019 vừa qua, tổng sản lượng sơn tra toàn huyện đạt 1.800 tấn, giá bán 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Trong cay Son tra cho hieu qua kinh te cao hinh anh 2
Thu hoạch sơn tra của một hộ gia đình ở bản Nậm Lộng, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên. Ảnh: Quang Quyết

Để hỗ trợ đồng bào phát triển cây sơn tra, Bắc Yên đã xây dựng vườn ươm giống cây sơn tra ứng dụng công nghệ và thực hiện ghép giống cây sơn tra với quy mô 1,4 ha, công suất đạt trên 200.000 cây/năm, đồng thời thành lập các hợp tác xã liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi…

Trong cay Son tra cho hieu qua kinh te cao hinh anh 3
Với hơn 2.500 ha sơn tra, Bắc Yên là địa phương có diện tích trồng sơn tra nhiều nhất tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết

Là sản vật đặc trưng vùng cao với mùi thơm, vị ngọt, ít chát và được thị trường ưa chuộng, năm 2018, các sản phẩm sơn tra đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu táo sơn tra Sơn La.
Nguyễn Cường – Quang Quyết

Tin liên quan

Khó khăn tìm đầu ra cho quả sơn tra ở vùng cao Sơn La

Những năm trước đây ở vùng cao tỉnh Sơn La cây sơn tra (táo mèo) được biết đến là cây trồng đa mục tiêu vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, vừa phủ xanh đất rừng. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, giá sơn tra liên tục xuống thấp, thậm chí mùa sơn tra năm nay không có người mua khiến người dân hết sức lo lắng.


Trồng cây sơn tra cho hiệu quả kinh tế cao ở Bắc Yên

Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, địa hình dốc, nhiều núi cao, khe sâu, độ cao trung bình hơn 1.000 m so với mặt nước biển và có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với phát triển cây sơn tra (còn gọi là táo mèo). Một sản vật đặc trưng vùng cao đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu táo sơn tra Sơn La năm 2018; trong đó có huyện Bắc Yên - địa phương có diện tích cây sơn tra lớn nhất tỉnh Sơn La.



Đề xuất