Sơn La chủ động phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ

Sơn La là tỉnh miền núi có nguy cơ cao bùng phát dịch sốt rét nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Ảnh: TTXVN
Sơn La là tỉnh miền núi có nguy cơ cao bùng phát dịch sốt rét nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Ảnh: TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ giai đoạn 2021-2025.

Sơn La chủ động phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ ảnh 1Sơn La là tỉnh miền núi có nguy cơ cao bùng phát dịch sốt rét nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Ảnh: TTXVN 

Tỉnh Sơn La đã xác định rõ các khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao để phòng, chống và loại trừ sốt rét như: Sự ảnh hưởng của khu vực lòng Hồ thủy điện Sơn La; vùng giáp biên giới Việt Nam - Lào; vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và các công trình trọng điểm kinh tế của Nhà nước. Trên cơ sở đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ đến năm 2025, tỷ lệ mắc ký sinh trùng sốt rét còn dưới 0,001/1.000 dân, không để dịch sốt rét xảy ra; tập trung ưu tiên vùng có nguy cơ cao sốt rét quay trở và củng cố các yếu tố bền vững nhằm ngăn chặn phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ. Sơn La đảm bảo người dân trong vùng nguy cơ được bảo vệ bằng các biện pháp phòng, chống véc tơ thích hợp.

Sơn La đề ra chỉ tiêu hàng năm có trên 98% hộ gia đình ở vùng có nguy cơ cao sốt rét quay trở lại sau loại trừ có đủ màn phòng, chống muỗi; hàng năm có trên 90% người có nguy cơ cao mắc sốt rét (đi rừng, ngủ rẫy) sử dụng biện pháp phòng, chống sốt rét như nằm màn và các biện pháp bảo vệ cá nhân khác; 100% ổ bệnh sốt rét được xử lý kịp thời trong vòng 7 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên; đạt trên 90% người sống trong vùng có nguy cơ cao sốt rét quay trở lại sau loại trừ có ngủ màn. Tỉnh cũng duy trì trên 95% dân số vùng có nguy cơ cao sốt rét quay trở lại sau loại trừ biết ít nhất 4 thông điệp chủ yếu về sốt rét như: Bệnh sốt rét do muỗi truyền; nằm màn và phun hóa chất để phòng, chống sốt rét; khi bị sốt phải đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh; uống thuốc đủ liều theo hướng dẫn của cán bộ y tế...

UBND tỉnh Sơn La đề nghị Sở Y tế chỉ đạo ngành dọc phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương của các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt rét, lợi ích của việc ngủ màn, điều trị sốt rét đúng phác đồ để người dân hiểu và tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sốt rét cho bản thân và cộng đồng…

Nhìn lại những năm 1990-2020, dịch sốt rét bùng phát trên phạm vi toàn tỉnh Sơn La. Cao điểm dịch vào năm 1991, tỷ lệ bệnh nhân sốt rét trên địa bàn Sơn La là 65,7/1.000 dân. Cũng vào những năm này có tới hơn 1/3 dân số sống trên địa bàn tỉnh Sơn La có ký sinh trùng sốt rét trong máu. Đến giai đoạn 2009-2014 theo phân loại dịch tễ sốt rét của Bộ Y tế, Sơn La vẫn nằm trong 10 tỉnh trọng điểm sốt rét.

Tuy nhiên, đến năm 2014, Sơn La chỉ còn 9 xã trọng điểm về sốt rét thuộc 4 huyện: Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên và Sông Mã. Đặc biệt, từ năm 2015 đến 2019, công tác phòng, chống sốt rét được tỉnh triển khai tích cực, chủ động, bài bản về đầu tư nguồn lực, chuyên môn kỹ thuật và củng cố hệ thống y tế từ tỉnh tới xã, bản được duy trì. Trong 5 năm này, toàn tỉnh không có ký sinh trùng sốt rét nội địa. Nhờ đó, Sơn La đã cán đích loại trừ sốt rét ở 100% số xã của 12/12 huyện, thành phố vào cuối năm 2019.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm