Phát hiện 3 mặt trăng mới trong hệ Mặt Trời

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện thêm 3 mặt trăng mới trong hệ Mặt Trời của chúng ta.

Theo thông báo ngày 23/2 của Trung tâm Hành tinh nhỏ thuộc Liên minh Thiên văn quốc tế, hai trong số 3 mặt trăng mới nói trên quay quanh sao Hải Vương, trong khi mặt trăng còn lại quay xung quanh sao Thiên Vương.

Những mặt trăng nhỏ và ở xa này đã được phát hiện thông qua các kính viễn vọng đặt tại Hawaii và Chile. Theo thông tin mới cập nhật nêu trên, Sao Hải Vương hiện có tổng cộng 16 mặt trăng và Sao Thiên Vương có 28 mặt trăng quay xung quanh.

Đáng chú ý, một trong những mặt trăng mới của Sao Hải Vương là mặt trăng có hành trình quỹ đạo dài nhất từng được biết đến. Nhà thiên văn học Scott Sheppard, làm việc tại Viện Khoa học Carnegie ở Washington (Mỹ), đồng tác giả của nghiên cứu trên - cho biết phải mất khoảng 27 năm để mặt trăng nhỏ này hoàn tất một hành trình vòng quanh Sao Hải Vương - hành tinh băng giá rộng lớn và xa Mặt Trời nhất.

Trong khi đó, mặt trăng mới quay quanh sao Thiên Vương có thể là mặt trăng nhỏ nhất của hành tinh, với đường kính ước tính chỉ dài khoảng 8km.

Theo ông Sheppard, có thể vẫn còn nhiều mặt trăng nhỏ hơn đang tồn tại trong vũ trụ, nhưng chưa được khám phá.

Thanh Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm