Các nhà thiên văn học Australia đã phát hiện ra sóng địa chấn hình thành trong thiên hà cổ xưa đầu tiên trên thế giới. Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) được công bố ngày 22/12.
Các nhà thiên văn học đã lần đầu tiên xác định được tốc độ quay của một lỗ đen. Phát hiện này cung cấp một cách thức mới để nghiên cứu lỗ đen và quá trình tiến hóa của chúng.
Nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã công bố kết quả nghiên cứu về quá trình hình thành một chùm tiền sao (sao non trẻ), được biết đến là xuất xứ của những ngôi sao như Mặt Trời.
Theo nghiên cứu được công bố ngày 14/8 trên tạp chí Nature Astronomy, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện một "Sao Mộc nóng", với sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn giữa hai bên bề mặt.
Ngày 12/5, các nhà thiên văn học cho biết đã xác định được một vụ nổ “lớn nhất” vũ trụ từ trước đến nay, tạo ra quả cầu lửa có kích thước gấp 100 lần so với Hệ Mặt Trời được phát hiện lần đầu hơn 3 năm trước.
Vào ngày 26/5, người dân thế giới sẽ được chứng kiến 2 hiện tượng thiên văn kỳ thú xảy ra đồng thời, đó là hiện tượng siêu trăng và hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Các nhà thiên văn học gọi hiện tượng thiên văn kép mang tên Siêu Trăng Máu này là "buổi trình diễn chỉ xảy ra một lần trong một thập kỷ".
Theo phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tại Nam Mỹ, ngày 21/9, các nhà thiên văn học Chile tuyên bố đã phát hiện ra một hành tinh có nhiệt độ lên tới 1.700 độ C nằm trong sa mạc Hải Vương Tinh cách Trái Đất khoảng 260 năm ánh sáng.
Các nhà thiên văn học Trung Quốc vừa phát hiện hơn 10.000 ngôi sao khổng lồ chứa nhiều nguyên tố lithium (li-ti), vượt xa tổng số những ngôi sao như vậy được các nhà khoa học trên thế giới phát hiện trước đó.
Theo báo cáo do Trung tâm hành tinh nhỏ thuộc Liên minh thiên văn quốc tế vừa công bố, Sao Thổ đã được mệnh danh là "Vua của mặt trăng" trong Thái Dương hệ, sau khi các nhà thiên văn học phát hiện thêm 20 mặt trăng mới quay quanh hành tinh có vành đai khổng lồ này, nâng tổng số các mặt trăng đang quanh quanh Sao Thổ lên tới con số 82.
Theo một nghiên cứu công bố ngày 27/9, các nhà thiên văn học đã phát hiện một nhóm thiên hà được cho là xuất hiện sớm nhất trong vũ trụ, cách đây 13 tỷ năm. Phát hiện này có thể cung cấp manh mối giúp các nhà khoa học hiểu được cách thức vũ trụ hình thành và phát triển.
Theo thông báo ngày 26/9 của Phòng thí nghiệm động cơ phản lực (JPL) thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà khoa học lần đầu tiên đã quan sát được hiện tượng 3 thiên hà cùng va vào nhau, đặt những siêu hố đen tại trung tâm của chúng vào quỹ đạo để hợp nhất. Hình ảnh về hiện tượng bất thường này đã được một số đài quan sát ghi lại, trong số đó có cả 3 kính viễn vọng không gian của NASA.
Ngày 25/7, các nhà thiên văn học quốc tế thông báo lần đầu tiên phát hiện một hồ nước ngầm lớn trên Sao Hỏa, củng cố thêm niềm tin về khả năng có nhiều nước, thậm chí là sự sống, tồn tại trên Hành tinh Đỏ.
Theo nhà thiên văn học Alexander Kashlinsky tại Trung tâm Goddard ở Maryland của NASA, việc các hố đen được hình thành ngay sau khi vụ nổ Big Bang có thể giải thích chính xác sóng hấp dẫn, hoặc những gợn sóng không gian - thời gian, do Đài quan sát LIGO phát hiện hồi năm ngoái, cũng như những quan sát trước đó về vũ trụ sơ khai.
Theo các nhà thiên văn học, một mảnh rác vũ trụ có tên WT1190F nặng hơn 2.000 tấn đang tiến thẳng về phía Trái Đất và sẽ lọt vào bầu khí quyển của chúng ta vào lúc 2 giờ 20 phút chiều 13/11 (giờ E.T.)