Bảo tàng lịch sử Lenin ở Siberia

Bảo tàng lịch sử Lenin ở Siberia
Shushenskoye (Su-sen-xcôi-e) là ngôi làng biên giới nằm ở khu vực Nam Siberia, cách thủ đô Moskva gần 5.000 km về phía Đông. Năm 1897, lãnh tụ của phong trào vô sản Nga Vladimir Illich Lenin (Vla-đi-mia I-lích Lê-nin) bị chính quyền Sa hoàng lưu đày tới ngôi làng này trong thời gian 3 năm, cho đến khi được trả tự do vào tháng 2/1900. Từ thập niên 1970, ngôi làng này trở thành bảo tàng nổi tiếng – bảo tàng lịch sử Lenin bị đày ở Siberia.
Ngôi làng Shushenskoye nay thuộc quần thể bảo tàng lịch sử Lenin bị đày ở Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Ngôi làng Shushenskoye nay thuộc quần thể bảo tàng lịch sử Lenin bị đày ở Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Ngày 7/11/1930, bảo tàng được khai trương tại ngôi nhà của bà Petrova (Pê-trô-va) với tên gọi Nhà bảo tàng Lenin. Đến năm 1939, bảo tàng chính thức được đưa vào hệ thống các bảo tàng trung ương mang tên Vladimir Ilich Lenin. Ngày 24/4/1968, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Lenin, Đảng Cộng sản Liên Xô đã ra quyết định số 275 về các biện pháp phát triển làng Shushenkoye và những địa điểm tưởng nhớ Lenin đã ở trong thời gian bị đày ở Siberia. Theo quyết định này, Nhà bảo tàng Lenin được mở rộng 6,6 ha, bao gồm khoảng 200 hạng mục xây dựng và tái bảo tồn. Tháng 4/1970, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lenin, Nhà bảo tàng Lenin được đổi tên thành Bảo tàng lịch sử Lenin bị đày ở Siberia.

Ngôi nhà Lenin và gia đình đã sống từ những ngày đầu bị đày tới làng Shushenskoye (1897-1898). Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.
Ngôi nhà Lenin và gia đình đã sống từ những ngày đầu bị đày tới làng Shushenskoye (1897-1898). Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.

Từ tháng 1/1990, bảo tàng trực thuộc quản lý của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 2/1995 Tổng thống Nga Boris Elsin (Bô-rít En-xin) ký Sắc lệnh số 176 công nhận Bảo tàng lịch sử Lenin bị đày ở Siberia là di sản lịch sử liên bang và đưa vào hệ thống các khu di tích tưởng niệm cấp liên bang.

Bên ngoài ngôi nhà Lenin và gia đình đã sống trong thời gian bị đày ở làng Shushenshkoye những năm 1898-1900. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Bên ngoài ngôi nhà Lenin và gia đình đã sống trong thời gian bị đày ở làng Shushenshkoye những năm 1898-1900. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hướng dẫn viên của bảo tàng Anna Nikolaievna (An-na Ni-cô-lai-ép-na) kể lại ngay từ những năm đầu thập niên 1920, một số người dân làng Shushenskoe đã bắt đầu việc sưu tầm và lưu giữ những kỷ vật của Lenin. Sau khi lãnh tụ Lenin qua đời, chính quyền địa phương quyết định mua lại ngôi nhà của bà Petrova, nơi Lenin và gia đình đã sống phần lớn thời gian bị đi đày. Ban đầu ngôi nhà này được sử dụng làm phòng đọc sách công cộng mang tên Lenin và cũng là nơi đặt trụ sở của hội đồng làng. Sau đó, dân làng quyết định xây dựng thành bảo tàng Lenin để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu.

Cửa hàng bán đồ uống trong làng Shushenskoye. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Cửa hàng bán đồ uống trong làng Shushenskoye.
Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Chị Anna cho biết toàn bộ khuôn viên bảo tàng hiện nay có diện tích 16 ha, bao gồm 29 ngôi nhà, trong số đó có 23 ngôi nhà nguyên bản được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Toàn bộ tổ hợp bảo tàng có tổng cộng 106.225 hiện vật trưng bày, được dày công sưu tầm và phục dựng qua nhiều thập niên. Những hiện vật được phân loại và bố trí thành hơn 30 bộ sưu tập với các nội dung khác nhau, gồm hiện vật lưu niệm, các đầu sách xuất bản từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, phương tiện đi lại, đồ gỗ, may mặc, ấm trà các loại, dụng cụ âm nhạc, tôn giáo tín ngưỡng, tranh vẽ, hội họa, dụng cụ nhà nông, dụng cụ săn bắn, đánh bắt cá...

Vật dụng trong nhà của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.
 Vật dụng trong nhà của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.

Cửa hàng tạp hóa trong làng Shushenkoye được bảo tồn đến ngày nay. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Cửa hàng tạp hóa trong làng Shushenkoye được bảo tồn đến ngày nay.
Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Đến thăm bảo tàng, bước vào mỗi ngôi nhà, có cảm tưởng như được xem những thước phim tư tiệu tái hiện cuộc sống hàng ngày của Lenin, cũng như cuộc sống của người nông dân Siberia cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Mỗi ngôi nhà là một bảo tàng thu nhỏ với những hiện vật trưng bày độc đáo riêng và để lại ấn tượng khó quên cho những người tới thăm.

Chiếc súng săn và những vật dụng bên trong phòng làm việc của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Chiếc súng săn và những vật dụng bên trong phòng làm việc của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Lenin và gia đình đã sống trong căn nhà này phần lớn thời gian bị đày đến làng Shushenskoye. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.
Lenin và gia đình đã sống trong căn nhà này phần lớn thời gian bị đày đến làng Shushenskoye. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga.

Ảnh Lenin và vợ được đặt trên bàn ở phòng khách. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Ảnh Lenin và vợ được đặt trên bàn ở phòng khách.
Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Cửa hàng tạp hóa trong làng Shushenkoye được bảo tồn đến ngày nay. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga Bên trong tòa án nhân dân ở làng Shushenskoye. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga Bên trong phòng làm việc của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Cửa hàng tạp hóa trong làng Shushenkoye được bảo tồn đến ngày nay.
Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

 
Cửa hàng tạp hóa trong làng Shushenkoye được bảo tồn đến ngày nay. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga Bên trong tòa án nhân dân ở làng Shushenskoye. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga Bên trong phòng làm việc của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Bên trong tòa án nhân dân ở làng Shushenskoye.
Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

 
Cửa hàng tạp hóa trong làng Shushenkoye được bảo tồn đến ngày nay. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga Bên trong tòa án nhân dân ở làng Shushenskoye. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga Bên trong phòng làm việc của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
Bên trong phòng làm việc của Lenin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Trải qua biến cố của lịch sử, những hiện vật được trân trọng lưu giữ tại bảo tàng là tài sản văn hóa quý giá được lưu truyền cho thế hệ sau. Năm nay bảo tàng sẽ tổ chức 2 sự kiện lớn, đó là kỷ niệm tròn 150 năm ngày sinh lãnh tụ Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020) và 90 năm thành lập bảo tàng đúng vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười (7/11/2020).
Trần Hiếu

Có thể bạn quan tâm