Tưng bừng lễ hội sắc màu Holi tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ nổi tiếng với những lễ hội sôi động quanh năm và lễ hội sắc màu Holi là một trong số đó. Lễ hội Holi năm nay rơi vào ngày 25/3, đánh dấu sự xuất hiện của mùa Xuân, thể hiện sự đổi mới, thịnh vượng và tinh thần tích cực.

vna_potal_nguoi_dan_an_do_tung_bung_to_chuc_le_hoi_sac_mau_holi_7288991.png
Một gia đình Ấn Độ cùng với cộng đồng tham gia lễ hội sắc màu Holi. Ảnh: Ngọc Thúy - TTXVN

Holi là lễ hội truyền thống đặc trưng với những màu sắc rực rỡ, bột màu và phong tục. Truyền thuyết kể rằng lễ Holi kỷ niệm chiến thắng của Chúa Narasimha trước ác quỷ Hiranyakashyap. Ngoài nguồn gốc tôn giáo, Holi còn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, niềm vui và tình bạn thân thiết khi mọi người tô điểm cho nhau bằng những màu sắc rực rỡ, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp và thưởng thức các món ngon truyền thống, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó và cộng đồng.

vna_potal_nguoi_dan_an_do_tung_bung_to_chuc_le_hoi_sac_mau_holi_203453314_7288987.jpg
Người dân Ấn Độ vui vẻ giao lưu với nhau trong dịp lễ hội sắc màu Holi. Ảnh: Ngọc Thúy - TTXVN

Lễ hội Holi được tổ chức hoàn hảo nhất khi có sự đồng hành của những người thân yêu, bạn bè và gia đình. Đây cũng là thời gian để hàn gắn các mối quan hệ, buông bỏ sự oán giận, đón nhận tình yêu cùng sự tha thứ. Tùy điều kiện khác nhau, có người mặc quần áo cũ nhưng cũng có người mặc những bộ quần áo màu trắng hoặc màu sáng để ghi lại dấu ấn khi tham gia lễ hội Holi. Trước kia, người dân Ấn Độ thường chỉ dùng bột màu tự nhiên, thân thiện với môi trường tự làm tại nhà bằng hoa, nghệ hoặc các nguyên liệu tự nhiên khác. Giờ đây, mọi người thường mua bột màu, pháo màu, súng bắn bột màu… có sẵn ngoài chợ. Một hình thức mới xuất hiện ở Ấn Độ đó là việc người dân sử dụng các loại cánh hoa thơm ngát, nhẹ nhàng thay cho các loại bột màu rực rỡ.

vna_potal_nguoi_dan_an_do_tung_bung_to_chuc_le_hoi_sac_mau_holi_7288989.jpg
Một người bố hướng dẫn con trai nhỏ đốt pháo màu trong dịp lễ hội sắc màu Holi. Ảnh: Ngọc Thúy - TTXVN

Để lễ hội diễn ra sôi động, các nhóm tổ chức Holi thường mời nhạc công chơi các nhạc cụ dân tộc đến biểu diễn. Trong tiếng nhạc sôi động của các bài hát Holi truyền thống, mọi người cùng nhau nhảy múa, dùng bột màu tô điểm cho nhau những sắc màu của tình yêu, tình bạn…; sau đó cùng nhau ăn các món ăn truyền thống của ngày lễ như gujiya, thandai, các món ngọt, nhẹ và tiếp tục nhảy múa vui vẻ bên nhau cho đến hết ngày. Tuy nhiên, ở mỗi vùng, cách thức tổ chức lễ hội cũng có sự khác nhau.

vna_potal_nguoi_dan_an_do_tung_bung_to_chuc_le_hoi_sac_mau_holi_7288992.jpg
Người dân Ấn Độ trao cho nhau những cái ôm nồng ấm biểu thị tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó trong dịp lễ hội sắc màu Holi. Ảnh: Ngọc Thúy - TTXVN

Vào dịp lễ Holi, toàn bộ các tổ chức, cơ quan công sở, trường học, siêu thị … đều đóng cửa để người dân trên khắp Ấn Độ dành trọn cả ngày tham gia những hoạt động kỷ niệm màu sắc. Thậm chí, các tổ chức quốc tế, nước ngoài có trụ sở ở Ấn Độ cũng tạm ngừng hoạt động trong ngày lễ này.

Ngọc Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm