Cừ tràm là loại cây thân gỗ, mọc trên đất phèn, đất nhiễm mặn, được trồng phổ biến ở tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Phúc Thanh |
Cừ tràm được sử dụng để gia cố nền móng cho những vị trí đất yếu, đất sình lầy, đất ngập nước. Ảnh: Phúc Thanh |
Theo ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cán Gáo, toàn ấp có 366 hộ thì 142 hộ ở Tiểu khu 34 đã nhận giao khoán 1.296 ha đất rừng tràm phòng hộ. Sau khi nhận khoán, người dân được khai thác 10% tổng diện tích nhận khoán, sau đó tiếp tục trồng lại cây tràm con và cứ xoay vòng như vậy đều hàng năm để giữ ổn định diện tích rừng tràm.
Cừ tràm tăng giá mạnh, mỗi ha người trồng tràm ở U Minh Thượng thu lãi từ 80 - 100 triệu đồng/lứa. Ảnh: Phúc Thanh |
Lê Sen – Phúc Thanh
Báo in T10/2019