Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) vừa ban hành Nghị quyết số 475/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng 4,57 ha rừng để xây dựng hệ thống kênh nhánh thuộc công trình thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông. Quyết định này nhằm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 3.100 ha tại tỉnh Gia Lai.
Công trình thủy lợi Ia Mơr, khởi công năm 2007 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, là một trong những dự án thủy lợi lớn tại Tây Nguyên. Mục tiêu của dự án là đảm bảo sản xuất, ổn định đời sống nhân dân khu vực 3 xã biên giới giáp Campuchia thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Mặc dù các hạng mục chính của công trình đã hoàn thành, việc triển khai hệ thống kênh nhánh gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Địa phương đã đề xuất chuyển đổi hơn 4.700 ha rừng tự nhiên để làm vùng tưới cho công trình thủy lợi Ia Mơr nhưng chưa được thông qua. Tuy nhiên, để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, tỉnh đã quyết định không thực hiện việc chuyển đổi này và tìm vùng tưới khác cho công trình.
Trong bối cảnh đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết chuyển đổi 4,57 ha rừng, bao gồm 3,97 ha đất rừng sản xuất và 0,6 ha đất nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, để xây dựng 10 tuyến kênh nhánh với tổng chiều dài trên 30,5 km là một bước tiến quan trọng. Việc này nhằm cung cấp nước tưới cho hơn 2.100 ha đất nông nghiệp tại vùng biên giới Chư Prông, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng và cải thiện đời sống của người dân địa phương.
Theo Nghị quyết số 475, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai nghị quyết theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ, số liệu và hiện trạng rừng thuộc diện chuyển đổi. Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy hoạch tổng thể và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
Ông Hoàng Bình Yên, Phó Trưởng Ban phụ trách dự án thủy lợi Ia Mơr (Ban 8 - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, sau khi hoàn thành các thủ tục, công trình kênh nhánh này sẽ cố gắng khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trong năm 2026 để phục vụ nhu cầu bức thiết của người dân. Theo ông Yên, dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của người dân vùng biên giới hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk và ổn định đời sống người dân các khu vực lân cận.
Hồng Điệp