Bột Xuyên - điểm sáng huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhân dân đã đóng góp gần 15,6 tỷ đồng để tập trung xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đóng góp 6.978 ngày công lao động góp phần xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.
Tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhân dân đã đóng góp gần 15,6 tỷ đồng để tập trung xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đóng góp 6.978 ngày công lao động góp phần xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã về đích nông thôn mới năm 2021. Một trong những điểm sáng của xã Bột Xuyên là việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Tính chung trong 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp gần 15,6 tỷ đồng tiền mặt; gần 7.000 ngày công lao động (quy đổi ra tiền mặt khoảng 2,5 tỷ đồng); cùng hơn 71.000 mét vuông đất nông nghiệp và đất ở (quy ra tiền mặt gần 9 tỷ đồng). Bên cạnh đó là nhiều hiện vật, vật tư, trang thiết bị phục vụ xây dựng công trình phúc lợi… Với sự tham gia, đóng góp tích cực của người dân, xã Bột Xuyên đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo lãnh đạo xã Bột Xuyên thì thành quả mà địa phương đạt được đến nay là nhờ một phần đóng góp rất lớn từ sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Sự ủng hộ, đồng thuận của người dân có được đến từ việc chủ động nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bột Xuyên - điểm sáng huy động sức dân xây dựng nông thôn mới ảnh 1Tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhân dân đã đóng góp gần 15,6 tỷ đồng để tập trung xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đóng góp 6.978 ngày công lao động góp phần xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

Thúy Quỳnh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm