Dấu ấn nông thôn mới Hà Nội

Dấu ấn nông thôn mới Hà Nội

Năm vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tập trung hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Đông Anh lần 1 năm 2022.

Hà Nội đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Đông Anh

Ngày 09/12, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức đánh giá, phân hạng 40 sản phẩm lần 1 của 12 chủ thể trên địa bàn huyện tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022.
Diện mạo nông thôn Hà Nội hôm nay.

Hà Nội nhìn lại 9 tháng thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, chiều 21/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" (Chương trình số 04-CTr/TU) đã tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện chương trình quý III/2022; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.
Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) phát triển du lịch sinh thái làng nghề.

Hà Nội gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch

Hà Nội có 18 huyện, thị xã ngoại thành với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp là hướng đi mới. Thời gian qua, nhiều mô hình du lịch nông thôn đã trở thành điểm nhấn, góp phần thay đổi bộ mặt làng quê.
Quang cảnh lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho hai xã Minh Khai và Lại Yên.

Hà Nội có thêm 2 xã về đích nông thôn mới nâng cao

Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho hai xã Minh Khai và Lại Yên…
Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới như trồng hoa, xây dựng đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hà Nội xây dựng nông thôn mới từ những "cung đường nở hoa"

Nhờ tích cực tham gia phong trào: "Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa", các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng nên nhiều cung đường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần đưa các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mẫu kiểu mới…
Những năm vừa qua, Ha Nội không ngừng chăm lo đời sống người dân nông thôn.

Hà Nội không ngừng chăm lo đời sống người dân nông thôn

Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, hơn 10 năm qua, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông thôn phát triển, đời sống bà con nông dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tính đến cuối năm 2021 đã đạt gần 60 triệu đồng/người/năm; đa số các hộ gia đình đã có nhà ở kiên cố, khang trang; hơn 90% người dân khu vực nông thôn đã tham gia đóng bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn Hà Nội giảm còn khoảng 0,3%.
Nông thôn Hà Nội hôm nay thực sự là những miền quê đáng sống.

Nông thôn Hà Nội là những miền quê đáng sống

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hà Nội đã có 15/18 huyện, thị xã về đích. Các huyện Ứng Hòa, Ba Vì và huyện Mỹ Đức đang bám sát bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời tiến hành hoàn thiện các tiêu chí huyện, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Du lịch cộng đồng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã có bước chuyển mới về chất, khách đến đây được tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm làng nghề thú vị.

Tạo không gian phát triển mới cho khu vực nông thôn

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), các địa phương trên cả nước sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa, môi trường sinh thái...
Huyện Mê Linh (Hà Nội) xây dựng các vùng chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng và cho giá trị kinh tế cao.

Mê Linh sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh (Hà Nội) có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày với cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng nâng cao…
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Phúc Thọ xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Sáng 3/8, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập huyện (1822 - 2022); công bố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận "Huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020"…
Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn trao "Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021" của thành phố Hà Nội cho xã Liên Bạt.

Liên Bạt - điểm sáng xã nông thôn mới nâng cao của Hà Nội

Những ngày này, đến xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), dường như ai cũng cảm nhận được niềm vui của người dân nơi đây. Liên Bạt vừa long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những ngôi nhà khang trang, những con đường thông thoáng, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, "bức tranh" làng quê Liên Bạt cho thấy một sự chuyển mình mạnh mẽ…
Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội phấn đấu trong năm 2022 có 100% số huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Chiều 8/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện chương trình đến hết quý II, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022...
Diện mạo nông thôn mới Hà Nội hôm nay.

Hà Nội xây dựng nông thôn mới gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Những năm vừa qua, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hà Nội có 12/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để có kết quả này, không thể không ghi nhận những thành quả bước đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của Hà Nội…
Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội phấn đấu năm 2022 có thêm 25 xã nông thôn mới nâng cao, 15 xã kiểu mẫu

Ngày 13/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" tổ chức Hội nghị giao ban chỉ đạo về kết quả thực hiện Chương trình đến hết quý I; nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04 Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị…
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023

Ngày 05/01, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ứng Hòa hướng tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…
Toàn cảnh hội nghị giao ban chỉ đạo về kết quả thực hiện Chương trình số 04 đến hết quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Hà Nội tập trung xây dựng 4 huyện về đích nông thôn mới năm 2021

Chiều 15/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đến hết quý III/2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04 Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị…
Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cùng Đoàn thẩm định đi thăm mô hình trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Mỹ Đức thêm 2 xã đủ điều kiện về đích nông thôn mới

Ngày 12/10, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hà Nội đã tổ chức đi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại hai xã Lê Thanh và Bột Xuyên thuộc huyện Mỹ Đức. Kết quả Hà Nội có thêm 2 xã đủ điều kiện về đích nông thôn mới…
Nét đẹp nông thôn mới nâng cao Hà Nội

Nét đẹp nông thôn mới nâng cao Hà Nội

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, Hà Nội có 29 xã đăng ký đạt chuẩn này, cụ thể là các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Trì - mỗi huyện đăng ký 1 xã; Phú Xuyên, Quốc Oai, Hoài Đức, Mê Linh, Thanh Oai, Ứng Hòa - mỗi huyện đăng ký 2 xã; Gia Lâm, Chương Mỹ, Đông Anh - mỗi huyện đăng ký 3 xã; Thường Tín đăng ký 4 xã…
Đan Phượng quan tâm phát triển giáo dục, là huyện dẫn đầu thành phố Hà Nội về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội

Năm 2015, Đan Phượng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Nội. Từ kết quả đạt được, Đan Phượng tiếp tục phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của thành phố. Đến thời điểm này, với 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đan Phượng đang về đích huyện nông thôn mới nâng cao…
Ba Vì phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới

Ba Vì phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới

Thời gian vừa qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, chú trọng phát huy thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, 21/30 xã trong huyện đã hoàn thành; các xã còn lại đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới…
Hà Nội tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hà Nội tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến hết năm 2020, Hà Nội có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, thêm 29 xã đăng ký đạt chuẩn này, trong đó Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Trì mỗi huyện đăng ký 1 xã; Phú Xuyên, Quốc Oai, Hoài Đức, Mê Linh, Thanh Oai, Ứng Hòa mỗi huyện đăng ký 2 xã; Gia Lâm, Chương Mỹ, Đông Anh mỗi huyện đăng ký 3 xã; Thường Tín đăng ký 4 xã…
Hà Nội hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã

Hà Nội hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã

Dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Hà Nội đặt quyết tâm từ nay đến cuối năm 2021 sẽ quyết liệt tháo gỡ khó khăn, ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, hướng tới hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã…
Hà Nội nắm bắt nguyện vọng của người dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội nắm bắt nguyện vọng của người dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của thành phố Hà Nội vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân. Phóng viên Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội xung quanh nội dung này…
Hà Nội có 7 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội có 7 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19/11, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu dự và tiếp đoàn.
Sóc Sơn nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới

Sóc Sơn nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới

Sau 10 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với những cách làm sáng tạo và linh hoạt, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đây là cơ sở để Sóc Sơn cán đích huyện nông thôn mới năm 2020.
Yên Sở hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Yên Sở hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Cách đây trên 5 năm, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đã được Thành phố Hà Nội công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới với kết quả cao; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vào các năm 2014 và 2015. Phát huy những thành tựu đó, Yên Sở tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao tiêu biểu của Hà Nội...