Đổi thay trên cửa ngõ vùng Đồng Tháp Mười

Đổi thay trên cửa ngõ vùng Đồng Tháp Mười
Hội Nông dân xã Thạnh Mỹ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao. Ảnh: Tư liệu
Hội Nông dân xã Thạnh Mỹ mạnh dạn
chuyển đổi cơ cấu cây trồng  đạt hiệu quả cao. Ảnh: Tư liệu

Thạnh Mỹ có 4 ấp: Mỹ Lộc, Mỹ Hòa, Mỹ Thiện, Mỹ Thuận với gần 700 hộ dân đang sinh sống, diện tích đất canh tác gần 2.500 ha. Bà con đều là những nông dân nghèo từ khắp nơi hưởng ứng chủ trương của Nhà nước vào vùng đất mới Đồng Tháp Mười khai hoang, lập nghiệp. Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ Nguyễn Văn Thọ cho biết: Những năm đầu tiên thành lập xã, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, nhiều khu vực bị chia cắt bởi kênh rạch chằng chịt trong khi mạng lưới giao thông đường bộ gần như chưa có. Bà con đều nghèo khó, lam lũ, thiếu trước hụt sau.

Địa phương nỗ lực không ngừng vượt khó, phát huy các tiềm năng đất đai, lao động phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đưa miền quê mới đi lên trên con đường giàu đẹp, phồn vinh. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ Nguyễn Văn Thọ, một mặt xã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh, huyện, vốn vận động trong nhân dân và các “mạnh thường quân”… đầu tư kiện toàn cơ sở vật chất hạ tầng như điện, đường, trường, trạm. Mặt khác, xã khuyến khích nông dân đẩy mạnh khai hoang, vỡ hóa đất đai, đưa vào cơ cấu sản xuất các loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất nhiễm phèn Đồng Tháp Mười có lợi thế cạnh tranh, được ưa chuộng trên thị trường trong nước và xuất khẩu như: dứa (khóm), các loại cây ăn quả, cây màu lương thực và thực phẩm… theo hướng hình thành các vùng chuyên canh tập trung, mang tính hàng hóa lớn. Cùng với đó, xã còn quan tâm mở rộng thương mại – dịch vụ, ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động tại chỗ, đảm bảo an sinh xã hội.

Khóm phụng Thạnh Mỹ.
Khóm phụng Thạnh Mỹ.

Đến nay, trên địa bàn xã Thạnh Mỹ, các công trình tiện ích như: trường học, trạm y tế, điện, mạng lưới giao thông nông thôn, chợ… cơ bản được hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục. Năm 2019, Thạnh Mỹ đầu tư, đưa vào phục vụ hàng chục công trình phúc lợi: cầu, đường, chợ, trạm cấp nước nông thôn… với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Công trình chợ Bắc Đông khang trang có vốn đầu tư 5 tỷ đồng nằm ở vị trí thuận lợi, ngay ngã năm Bắc Đông, hứa hẹn là chợ đầu mối trong Đồng Tháp Mười, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ khu vực giáp ranh giữa huyện Tân Phước (Tiền Giang) và huyện Thạnh Hóa (Long An).

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Lê Thị Út Tiền đánh giá, đầu tư kiện toàn kiến thiết hạ tầng nông thôn là yếu tố thuận lợi, động viên bà con ra sức khai hoang, vỡ hóa, đẩy mạnh sản xuất ổn định và nâng cao đời sống, làm giàu bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên vùng Đồng Tháp Mười. Bà Lê Thị Út Tiền cho biết, Thạnh Mỹ định hình được vùng trồng dứa trên 2.000 ha, vùng trồng khoai mỡ trên 100 ha. Trong đó, dứa cho năng suất bình quân 22 tấn/ha có giá trị tiêu dùng trong nước và chế biến xuất khẩu; khoai mỡ đạt năng suất từ 12 - 15 tấn/ha là cây màu lương thực đặc hữu của vùng Đồng Tháp Mười mang lại giá trị kinh tế cao. Đây là hai cây trồng chủ lực của miền đất mới Thạnh Mỹ.

Gần đây, nhờ có mạng lưới kênh mương được đầu tư hoàn thiện, phát huy vai trò “dẫn thủy nhập điền”, cải tạo đất đai, nông dân Thạnh Mỹ còn đưa thêm vào cơ cấu sản xuất nhiều loại cây trồng kinh tế: thanh long trên 100 ha, cây có múi gần 30 ha, mít Thái siêu sớm gần 100 ha… và xoài, bơ, nhãn, mãng cầu cũng đang bén rễ xanh tốt hứa hẹn cho nông gia những vụ mùa bội thu.

 Cùng với đó, ngành chăn nuôi cũng phát triển theo hướng đa dạng hóa về cơ cấu vật nuôi với tổng đàn lợn gần 5.200 con, đàn bò trên 150 con, đàn gia cầm gần 212.000 con… mang đến cho cư dân địa phương một nguồn lợi kinh tế quan trọng. Gần đây, mạng lưới giao thông thủy bộ phát triển mạnh, thương mại – dịch vụ và ngành nghề được mở mang, thu hút hàng trăm hộ dân, giải quyết việc làm cho vài trăm lao động.

Nhờ cần cù lao động và nhạy bén ứng dụng khoa học công nghệ vào thâm canh nên qua vài ba vụ trúng mùa, trúng giá cây trồng đặc sản, nhiều nông hộ nhanh chóng giàu có. Ông Cao Văn Sáng (sinh năm 1966, quê ở xã Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang) vào lập nghiệp ở ven kênh Lộ Mới, xã Thạnh Mỹ gần 30 năm qua. Ông cho biết, hiện gia đình ông đã có quỹ đất trồng dứa chuyên canh 8,5 ha. Trung bình mỗi năm, sản lượng dứa thương phẩm do gia đình ông cung ứng thị trường từ 150 - 180 tấn quả, lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm.

Ông Hai Thật (cư ngụ tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ) cũng là một tấm gương điển hình sản xuất – kinh doanh giỏi trên quê mới Đồng Tháp Mười. Ông quê gốc tỉnh Bến Tre. Ông cùng gia đình vào lập nghiệp tại Thạnh Mỹ những năm đầu tiên xã mới thành lập. Hiện nay, ông tạo dựng được cơ ngơi 10 ha đất sản xuất và tích lũy vốn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng nhà cửa khang trang, tạo nên cơ nghiệp. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, toàn xã bình chọn được 445 nông dân sản xuất giỏi ba cấp, trong đó hai ông Cao Văn Sáng và Hai Thật là những người tiêu biểu.

Kinh tế phát triển, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Hiện nay, toàn xã chỉ còn 41 hộ nghèo, chiếm 5,88%. Cuối năm 2019, Thạnh Mỹ có thêm 11 hộ thoát nghèo, kéo tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới mức 4%, đạt tiêu chí về giảm nghèo nông thôn trong tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ở Thạnh Mỹ hôm nay, diện mạo nông nghiệp – nông thôn – nông dân đang thay đổi sâu sắc, với làng quê yên bình, thịnh vượng. Dọc theo tỉnh lộ 867 nối huyện Tân Phước (Tiền Giang) với huyện Thạnh Hóa (Long An) chạy ngang địa bàn xã Thạnh Mỹ, những căn nhà mới xây cao tầng đẹp, khang trang mọc lên như nấm sau những vụ mùa bội thu. Nhất là khu vực ngã năm Bắc Đông – nơi có chợ Bắc Đông mới xây còn nồng mùi vôi vữa, tập trung nhiều cơ sở thu mua, tiêu thụ nông sản hàng hóa vùng Đồng Tháp Mười, người mua kẻ bán tấp nập, đông vui.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Lê Thị Út Tiền cho biết, tương lai, chợ Bắc Đông sẽ là đầu mối thu mua, tiêu thụ nông sản hàng hóa của toàn vùng Đồng Tháp Mười, khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. Do vậy, tiềm năng phát triển còn rất lớn đang được địa phương tích cực khai thác nhằm đưa Thạnh Mỹ trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực - điều kiện thuận lợi để Thạnh Mỹ đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Xã hiện đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2019, Thạnh Mỹ cơ bản đạt thêm 2 tiêu chí nữa, nâng lên 14/19 tiêu chí; đến năm 2020 hoàn thành 100% tiêu chí và ra mắt xã nông thôn mới. Mục tiêu đó đang nằm trong tầm tay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây./.

Minh Trí

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm