Duy trì sĩ số ổn định và đảm bảo chất lượng học tập của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là vấn đề mà nhiều trường học vùng cao ở Nghệ An trăn trở. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giáo viên đã băng đồi, vượt núi vào bản vận động học sinh đến trường.
Xuống từng bản, đến từng nhà
Buổi học đầu tiên sau ngày nghỉ Tết, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nhôn Mai, huyện Tương Dương có gần 20 học sinh nghỉ học, chủ yếu là học sinh người Mông và người Khơ Mú. Vì thế, ngay trong buổi sáng, nhà trường đã cử giáo viên xuống từng bản, đến từng nhà để tìm hiểu thông tin và vận động học sinh trở lại trường. Chỉ sau một thời gian ngắn, các phụ huynh đều đồng tình với nhà trường, cam kết sẽ sớm đưa các con đi học trở lại.
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nhôn Mai cho biết: "Trường có 268 học sinh và có 197 học sinh thuộc diện bán trú. Với địa hình núi cao, nhiều suối nguy hiểm nên ở những bản cách xa trường học, con đường đến trường của các em rất khó khăn. Có những học sinh nhà cách trường 10km, đây là một phần lý do sau Tết Nguyên đán, các em học sinh có tâm lý ngại đến trường. Với học sinh nữ thì sau nghỉ Tết, nhiều trường hợp sẽ ở nhà lấy chồng chứ không quay lại trường. Nhờ sự tích cực vận động của giáo viên, chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp với nhà trường tuyên truyền để phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc học. Nhờ đó, phụ huynh quan tâm hơn đến tình hình học tập của con em".
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn năm học này có hơn 450 học sinh, trong đó có 264 em bán trú. Học sinh của trường hầu hết là con em đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú của 2 xã Hữu Kiệm và Hữu Lập.
Thầy giáo Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hữu Kiệm cho biết, theo kế hoạch, từ mùng 6 tháng Giêng, các trường trở lại dạy học. Tuy nhiên, từ mùng 4, Ban Giám hiệu và giáo viên đã có mặt ở trường để trả phép, chuẩn bị các điều kiện đón học sinh.
“Sau 2 ngày trở lại lịch dạy học, sĩ số học sinh đã cơ bản ổn định. Ngay khi học sinh đến trường, các em đã được tổ chức ăn ở, sinh hoạt bán trú bình thường. Hiện chỉ còn khoảng 15 em xin vắng học có phép. Với những em này, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm liên lạc, nắm nguyên nhân và nhắc nhở các em sớm trở lại trường”, thầy Đăng cho hay.
Không để học sinh bỏ học do khó khăn
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thông Thụ, huyện Quế Phong, ngay từ chiều mùng 5 tháng Giêng, những giáo viên gia đình ở xuôi cũng đã sớm có mặt tại trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở đi học trở lại.
Ngay sau khi học sinh tới trường, nhà trường đã tổ chức chào cờ, gặp mặt học sinh đầu năm mới. Sau tiết đầu tiên, công tác tổ chức dạy học, triển khai bán trú cho học sinh trở lại bình thường.
Thầy giáo Hoàng Ngọc Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thông Thụ cho biết, nhà trường vẫn duy trì dạy học 2 buổi/ngày để bồi dưỡng, phụ đạo thêm cho các em. Ngoài ra, từ trước Tết, nhà trường đã bắt đầu dạy học các môn tăng cường cho học sinh như: Tin học, tiếng Anh, kỹ năng sống... Nhiều năm nay, nhà trường không thu tiền dạy thêm của học sinh, thay vào đó, nhà trường sẽ bố trí các giáo viên đang thiếu tiết dạy thêm vào các buổi chiều.
Thầy giáo Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hữu Kiệm khẳng định, cùng với việc sớm ổn định dạy học cho các khối lớp sau Tết, công tác ôn tập cho học sinh khối 9 cũng nhanh chóng được triển khai. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hữu Kiệm là một trong những trường có tỷ lệ học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 cao của huyện Kỳ Sơn, với khoảng 70-78%. Xác định đây là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ngay sau Tết, công tác dạy học, ôn tập được triển khai nghiêm túc, một mặt đáp ứng nhu cầu học sinh, mặt khác thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Học sinh trung học cơ sở ở vùng cao, do ảnh hưởng bởi một số hủ tục địa phương, đặc biệt là tục tảo hôn nên tình trạng học sinh bỏ học hoặc chậm quay lại trường diễn ra thường xuyên trong nhiều năm trước. Tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây, số lượng này đã giảm nhờ vào công tác vận động từ phía nhà trường và chính quyền địa phương.
Để việc dạy học sớm được ổn định sau Tết, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, ngay trong Tết Nguyên đán, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo ở các địa phương đã có văn bản yêu cầu các trường học tăng cường các giải pháp huy động học sinh đến trường, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Bên cạnh đó, các trường học cần rà soát đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, phân loại để có biện pháp phù hợp. Riêng đối với học sinh nghèo, khó khăn, nhà trường cần huy động các nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời các em trong dịp Tết, không được để cho học sinh phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: “Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Giáo dục yêu cầu các đơn vị khẩn trương ổn định nề nếp dạy, học và làm việc; chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện khác cho các kỳ thi trong năm 2025, kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đạt kết quả cao”.
Bích Huệ