
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 4/2/2025 yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 4/2/2025 yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Để bảo đảm nguồn cung và khôi phục sản xuất chăn nuôi, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tái đàn theo hướng có kiểm soát; quan tâm phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường.
Ngày 6/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành Công văn số 418/BVHTTDL- VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025.
Duy trì sĩ số ổn định và đảm bảo chất lượng học tập của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là vấn đề mà nhiều trường học vùng cao ở Nghệ An trăn trở. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giáo viên đã băng đồi, vượt núi vào bản vận động học sinh đến trường.
Ngày 5/2 (tức mùng 8 Tết Ất Tỵ), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) diễn ra Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2025. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của dân tộc Mường, đồng thời trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về của người Mường ở Hòa Bình. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng 5/2 (tức mùng 8 Tết Ất Tỵ), Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Bình Thuận hân hoan chào đón mùa Xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng vào thắng lợi mới. Nhìn lại năm 2024, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả khả quan. Đây được xem là sự đồng lòng, đoàn kết đi đến thắng lợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bình Thuận và cùng nhau vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới.
Trên miền biên viễn của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ vừa đón Tết theo cách riêng của lính Biên phòng vừa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cùng với trăm hoa khoe sắc, các tiểu cảnh ngày Xuân được trang trí, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hồ hởi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với khát vọng về một năm mới đủ đầy, vui tươi, đất nước phồn vinh, phát triển.
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các dự án xây dựng các khu tái định cư tại khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số đã được di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét về khu tái định cư mới an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/1 - 2/2 (từ đêm 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có sương mù, trời rét.
Một mùa Xuân mới đang về, không khí Tết tràn ngập khắp mọi miền đất nước. Đối với các chiến sỹ quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Bởi vậy, Tết nơi biên cương vẫn tràn đầy sự chia sẻ, ấm cúng và ý nghĩa.
Mùa xuân mới đang về trên khắp các bản làng vùng cao Lào Cai. Trong hơi sương lạnh, những cánh hoa đào phớt hồng, chùm mận trắng vươn mình khoe sắc cùng gió núi. Khắp các làng trên, xóm dưới rộn rã không khí chuẩn bị cho một mùa lễ hội tưng bừng với những nghi lễ độc đáo, những món ăn đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, mỗi dân tộc ở Lào Cai đón năm mới với phong tục tập quán riêng, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng, tạo nên một bức tranh đa sắc màu của 25 dân tộc anh em vùng biên giới.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk), nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết và tham gia các lễ hội Xuân.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã tích cực vận động, cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng 7.894.249 suất quà, trị giá trên 4.742 tỷ đồng.
Từ ngày 23 - 25/1, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức xuất cấp 878,1 tấn gạo hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Trở lại vùng rốn lũ xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) khi Tết Nguyên đán đang cận kề, trên khắp các bản làng, người dân đang hối hả tất bật trang trí cho những ngôi nhà mới vừa hoàn thành.
Nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân tộc thiểu số, hộ bị ảnh hưởng thiên tai… chưa ổn định nhà ở, thời gian qua, huyện vùng biên Sa Thầy (Kon Tum) chủ động, vận dụng linh hoạt các điều kiện để bà con an cư trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã cận kề, chính quyền địa phương đang tất bật với những phần việc chăm lo Tết cho nhân dân.
Những ngày này, trên các cánh đồng dưa hấu ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu tràn ngập không khí rộn ràng thu hoạch dưa phục vụ Tết Nguyên đán. Nhờ thời tiết thuận lợi cộng với kỹ thuật của nông dân ngày càng được nâng lên nên vụ dưa năm nay có năng suất cao hơn so với năm trước, giá bán cũng cao hơn, nông dân rất phấn khởi.
Ngày 23/1, tại huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), Bộ Tư lệnh Quân Khu V phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội Xuân khu V đoàn kết - Tết thắm tình quân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2025).
Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng bằng tình yêu nghề của nghệ nhân, việc tuân thủ những quy định khắt khe khi làm nghề nên nghề làm trống có tuổi đời hàng trăm năm ở làng Hoàng Hà, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn được giữ gìn, phát huy. Những ngày cuối năm, không khí làng trống sôi động, bận rộn hơn, nhiều hộ làm ngày, làm đêm để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán, phục vụ mùa lễ hội đầu năm mới.
Với tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ, mẫu mã đẹp nên nhiều sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn để làm quà biếu, tặng trong dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là mùa vụ quan trọng nhất trong năm đối với nhiều chủ thể OCOP.
Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 210/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Ngày 21/1 (ngày 22 tháng Chạp), không khí Tết Nguyên Đán đã tràn ngập khắp các nẻo đường, cánh đồng hoa Tân Ba ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, những người nông dân tất bật thu hoạch hoa để kịp cung cấp cho người dân trong dịp tiễn ông Công ông Táo, và các chuyến hoa xuôi ngược càng làm cho không khí Tết thêm phần nhộn nhịp.
Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm và tặng quà nhân dân tỉnh Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới; trao 400 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, gia đình, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cán bộ, y, bác sĩ và bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký các Quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Từ ngày 18 - 20/1, tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, vườn quất của ông Phạm Minh Châu, xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định luôn nhộn nhịp người tham quan, mua cây. Những tác phẩm quất bonsai với dáng, thế đẹp, tạo hình công phu, khiến ai ai cũng phải trầm trồ, thưởng lãm.