Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết bước vào kỷ nguyên mới

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Bình Thuận hân hoan chào đón mùa Xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng vào thắng lợi mới. Nhìn lại năm 2024, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả khả quan. Đây được xem là sự đồng lòng, đoàn kết đi đến thắng lợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bình Thuận và cùng nhau vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới.

potal-doc-dao-duong-hoa-xuan-at-ty-2025-tai-binh-thuan-7825867.jpg
Đường hoa Phan Thiết được bố trí những tiểu cảnh lạ, những cung đường mùa xuân trên cao tạo nhiều thích thú cho người dân và du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Những thắng lợi mới

Những ngày này, đâu đâu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng tràn ngập không khí náo nhiệt của ngày Tết. Tại các con đường được người dân trang trí rợp cờ hoa để đón mùa Xuân mới, nhà nhà đều rộn tiếng cười sum họp khi người đi làm xa đã trở về nhà đón Tết. Năm nay, tỉnh Bình Thuận bố trí chợ Tết tại phường Đức Nghĩa (thành phố Phan Thiết) và chợ hoa dọc theo đường Lê Duẩn. Thành phố Phan Thiết tổ chức đường hoa Xuân tại trục đường Nguyễn Tất Thành để đáp ứng nhu cầu mua sắm, chơi Xuân của người dân và du khách.

potal-doc-dao-duong-hoa-xuan-at-ty-2025-tai-binh-thuan-7825864.jpg
Mô hình thuyền hoa trên dòng sông Cà Ty tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Nguyễn Phúc Huy (ngụ thành phố Phan Thiết) chia sẻ: Tôi cảm nhận, năm nay, tỉnh Bình Thuận có nhiều mới lạ hơn những năm trước. Đặc biệt tại thành phố Phan Thiết, các con đường đã được sửa chữa sạch đẹp, lề đường thông thoáng. Những ngày cận Tết, người dân và du khách tập trung về khu vực trung tâm thành phố mua sắm và ngắm hoa rất náo nhiệt. Không khí vui tươi phấn khởi, hy vọng năm mới mọi người đều gặp nhiều may mắn, kinh tế xã hội của tỉnh có sự phát triển nhảy vọt như kỳ vọng của toàn thể nhân dân.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận, năm 2024, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và người dân, tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế thấp nhất những tác động từ bên ngoài, tháo gỡ những trở ngại từ bên trong, phát huy nội lực, có những bước đi phù hợp. Nền kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng ổn định, với tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,25% so năm 2023 (xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 9/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung); 14/17 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. GRDP bình quân đầu người đạt 96,7 triệu đồng, tăng 9,6%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi có tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt với việc tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch, đa dạng sản phẩm, khai thác điểm đến mới, ký kết hợp tác, liên kết du lịch giữa Bình Thuận với các tỉnh, thành phố, vùng… Qua đó, thu hút lượng du khách tăng vọt. Đây cũng là cơ hội để du lịch của tỉnh tiếp tục tăng trưởng thời gian tới. Trong năm, toàn tỉnh ước đón 9,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 25.826 tỷ đồng, tăng tương ứng 15,64% và 15,77% so với năm trước. Trong đó lượng khách quốc tế đạt 393 ngàn lượt, tăng 43% so với cùng kỳ, khách quốc tế chủ yếu đến từ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đức…

potal-doc-dao-duong-hoa-xuan-at-ty-2025-tai-binh-thuan-7825863.jpg
Tái hiện những căn nhà cổ đặc trưng vùng biển tại đường hoa Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Với chủ đề “Bình Thuận - Nơi đáng sống - Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư”, năm 2024, tỉnh thu hút đầu tư gắn với quá trình xây dựng và thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó ưu tiên xác định mối quan hệ tương quan và vai trò của tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đảm bảo tính thống nhất, gắn kết giữa các hoạt động của Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia, vùng với các hoạt động của địa phương. Nỗ lực này đã góp phần đưa Bình Thuận trở thành điểm đến của hàng loạt dự án quy mô lớn, góp phần khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh kinh tế nơi đây, nhất là trên 3 trụ cột: Công nghiệp, nông nghiệp, du lịch. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.631 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tổng diện tích đất 50.530 ha.

Bình Thuận tiếp tục phát huy thế mạnh công nghiệp năng lượng với điểm đến là Trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 47 nhà máy điện đang phát điện có tổng công suất nguồn 6.517 MW, chiếm 8,09% công suất lắp đặt của cả nước, tiếp tục đóng góp sản lượng điện lớn cho nền kinh tế quốc dân. Tỉnh đang chú trọng đẩy nhanh tiến độ hình thành tổ hợp khí - điện Sơn Mỹ: Nhiệt điện Sơn Mỹ 1, Nhiệt điện Sơn Mỹ 2, Kho LNG Sơn Mỹ, để hình thành Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ...

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp; trong đó, tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành và tuyến đường ven biển phía Nam của tỉnh ĐT719B đã tạo ra không gian phát triển mới. Đặc biệt, với sự vận hành hiệu quả tuyến cao tốc (Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây), tạo kết nối thông suốt, thuận lợi để thúc đẩy giao thương, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2020 đến nay, có thêm 2 khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ 2 được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh hiện có lên 9 khu công nghiệp với diện tích hơn 3.000 ha.

Đoàn kết tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Năm 2025 xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh Bình Thuận. Do đó, Tỉnh ủy xác định chủ đề năm 2025 là: “Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao đời sống người dân.

Mục tiêu đề ra là tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong năm 2025, Bình Thuận phấn đấu tổng sản phẩm nội tỉnh tăng từ 8% - 8,5%. Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản dự kiến tăng khoảng 3% - 3,5%; nhóm ngành công nghiệp, xây dựng tăng khoảng 12,5%-13%; dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 10.400 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ tập trung thực hiện tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, dồn sức triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Phan Thiết; phát triển mạnh 3 trụ cột kinh tế của tỉnh: Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp.

“Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng thực hiện các chính sách, quy định mới của Luật Đầu tư công năm 2024, Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023; khơi thông dòng chảy cho nguồn vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tạo ra động lực cho sự phát triển; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; khánh thành và khởi công mới các công trình, dự án chào mừng 50 năm Giải phóng quê hương và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV. Đến cuối năm 2025, tỉnh quyết tâm hoàn thành việc xây, sửa nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, dột nát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Từ những chủ trương, chính sách đúng và những định hướng có trọng tâm, trọng điểm, Bình Thuận đang vững bước tiến vào tương lai với khát vọng và niềm tin thắng lợi tuyệt đối. Đó là điều kiện tiên quyết tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết; góp phần tạo động lực to lớn để Bình Thuận tiếp tục vươn lên phát triển hơn nữa những năm tới...

Bước sang năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm vượt qua những khó khăn; tập trung hoàn thành mục tiêu vào năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quê hương Bình Thuận phát triển, tự tin vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

Nguyễn Thanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Vùng cao Lục khu huyện Hà Quảng (Cao Bằng) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá vôi, không có sông, suối, lại khô hạn kéo dài khiến sản xuất vụ xuân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Cao Bằng khô hạn kéo dài khiến sản xuất vụ xuân gặp nhiều khó khăn

Thời tiết khô hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến cho tiến độ sản xuất vụ xuân của nông dân gặp nhiều khó khăn nên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo nhân dân khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với thời tiết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Đắk Lắk và Phú Yên thành lập Tổ phối hợp liên tỉnh

Ngày 18/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An chủ trì hội nghị.

nắng nóng, Hà Nội, thời tiết 18/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Thời tiết ngày 18/4/2025: Hà Nội có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/4, nhiều khu vực trong cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng thủ đô Hà Nội có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thanh niên - Lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới 4.0

Thanh niên - Lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới 4.0

Ngày 17/4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đề xuất giai đoạn 2026-2030.

Học sinh tại các xóm Săng Bờ, xóm Nưa, xóm Tham, xóm Lau Bai... thường phải dậy từ 5 giờ sángvà bắt đầu hành trình bằng thuyền để đến trường vì khoảng cách di chuyển rất xa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Vùng cao Đà Bắc vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Đà Bắc từng bước vượt khó mạnh mẽ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận khi có 29/47 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tất cả các trường tiểu học đều đạt chuẩn. Điều này đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của giáo dục vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hòa Bình.

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh đang triển khai 2 dự án thủy lợi trọng điểm với tổng kinh phí gần 1.350 tỷ đồng. Đây là 2 dự án được triển khai tại 2 huyện Đắk Mil và Krông Nô, nơi tình trạng khô hạn có xu hướng ngày càng gay gắt trong các năm gần đây.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4. Theo đó, giá các loại nhiên liệu gồm xăng RON95, E5RON92, dầu điêzen, dầu hoả tiếp tục giảm, riêng dầu madút tăng nhẹ.

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Tình trạng khô hạn, thiếu nước đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ tháng 4 -7, tình hình nắng nóng, khô hạn có khả năng xảy ra tại nhiều khu vưc, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Nằm trên tuyến Quộc lộ 12, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích đồi Độc Lập. Trải qua 71 năm, sau ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, từ mảnh đất chịu nhiều vết thương chiến tranh, Thanh Nưa nay đã “thay da đổi thịt” với nhiều khởi sắc, minh chứng cho sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Nhận định xu thế thời tiết từ tháng 5 - 7, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,2 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Sáng 17/4, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đến khoảng 1h30 ngày 17/4, đám cháy rừng tại khu vực phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng đã tắt, không lan rộng sang các khu vực xung quanh. Do đám cháy xảy ra trên núi cao nên đến thời điểm này vẫn chưa thống kê đầy đủ diện tích đám cháy.

Thời tiết ngày 15/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng

Thời tiết ngày 17/4/2025: Vùng núi phía Tây Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, từ đầu tư công cho tới các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi bật là chồng lấn quy hoạch mỏ khoáng sản bô xít Đắk Nông và thực trạng huyện chưa có mỏ đất san lấp nào được cấp phép khai thác.

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Nói đến Ninh Thuận thì hầu như ai cũng đều biết đến, đó là địa phương của “nắng và gió” với đặc trưng “gió như phang, nắng như rang”. Nắng chói chang từ trên trời đổ xuống, nắng từ đất bạc khô cằn hắt lên… đã làm cho Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn về nguồn nước. Những năm về trước, mùa hạn đến là Ninh Thuận lại phải "gồng mình" tìm nguồn nước để cứu khát cho người dân ở một số địa phương, rất vất vả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Sáng 16/4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 1, trong đó nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 11 các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện nội dung theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tính khái quát cao của Văn kiện Đại hội Đảng.

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Liên quan đến vụ cháy rừng ở núi Ngang, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lưu Xuân Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho hay, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xác định ban đầu có 20ha rừng bạch đàn chủ yếu ở xã Đạo Trù (một phần ở xã Bồ Lý - Tam Đảo) bị thiệt hại.

Những vùng “đất thép” ở Ninh Thuận vươn mình mạnh mẽ

Những vùng “đất thép” ở Ninh Thuận vươn mình mạnh mẽ

50 năm sau Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những vùng “đất thép” trong kháng chiến giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) là giới tuyến chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm (1954-1975), đã trở thành biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông. Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải ngày nay thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, là nơi giáp ranh giữa hai huyện Gio Linh ở bờ Nam và Vĩnh Linh ở bờ Bắc, tỉnh Quảng Trị.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 16/4/2025: Nắng bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/4, nhiều khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.