Các nhà khoa học cho rằng việc bụi che lấp phần nào ánh sáng Mặt Trời chiếu tới Trái Đất dẫn tới hình thành kỷ băng hà, đồng thời khiến khí hậu trên Trái Đất biến đổi từ tương đối đồng nhất sang phân chia thành các vùng khí hậu khác nhau: từ thời tiết băng giá tại các cùng cực đến thời tiết nhiệt đới tại vùng xích đạo. Khi đó, các loài động vật không xương sống tiến hóa đa dạng để thích nghi với khí hậu mới.
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện các đồng vị helium ngoài khí quyển trong trầm tích ở dưới đáy biển ở miền Nam Thụy Điển. Theo đó, bụi từ vụ va chạm hành tinh nói trên trong hành trình di chuyển đến Trái Đất đã thu nạp helium mỗi khi có tác động của gió Mặt Trời.
Một số nhà khoa học đưa ra đề xuất có thể đưa các tiểu hành tinh, như các vệ tinh, vào quỹ đạo Trái Đất để có những va chạm liên tục phát ra bụi chặn phần nào ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất, nhờ đó có thể làm mát Trái Đất trong bối cảnh khí hậu toàn cầu ấm lên.
Thanh Hương