Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”

Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”

Ngày 13/3, tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2022.

Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” ảnh 1Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trong Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", tuổi trẻ Sơn La cùng với tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc như: Trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình "Vườn ươm thanh niên"; cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; làm hàng rào xanh; xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh; thắp sáng đường giao thông nông thôn; khởi công xây dựng Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ; xây dựng, nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới.

Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” ảnh 2Các đại biểu tham gia làm đường giao thông tại bản Có Luông, xã Chiềng Khay. Ảnh: TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang cho hay: Nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, các cấp bộ đoàn tỉnh Sơn La đã tích cực tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, khả năng sáng tạo, thể hiện sức trẻ, giúp thanh niên nông thôn vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình.

Đặc biệt, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả như: Thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các mô hình kinh tế của thanh niên, là diễn đàn kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Qua đó đã tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, hội trên địa bàn nông thôn, góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện thắng lợi phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” ảnh 3Lãnh đạo Trung ương đoàn và UBND tỉnh Sơn La trao tặng túi an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Khay. Ảnh: TTXVN
Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” ảnh 4Các đại biểu gắn biển công trình "Ánh sáng bản làng" tại bản Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay. Ảnh: TTXVN
Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” ảnh 5Các đại biểu trồng cây tại tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: TTXVN
Tuổi trẻ Sơn La “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” ảnh 6 Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông tại bản Có Luông, xã Chiềng Khay. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Trong 10 năm triển khai phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã huy động các nguồn lực xã hội, làm mới hàng nghìn km đường nông thôn, thắp sáng hơn 15.000 km đường thôn bản, xây mới hơn 2.500 cầu dân sinh, hơn 1.000 nhà văn hóa thôn, hơn 56.000 nhà vệ sinh, thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường. Các mô hình: Con đường bích họa, Thắp sáng đường quê, Tuyến đường kiểu mẫu, Giữ sạch cánh đồng quê hương, Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp xã, Làng xã xanh - sạch - đẹp, Tuyến đường thanh niên tự quản, Ngày Thứ 7 Tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh… đã góp phần rất lớn vào thành tựu xây dựng nông thôn mới của đất nước. Trong bức tranh chung đó Tuổi trẻ Sơn La đã có rất nhiều đóng góp thiết thực, ý nghĩa vào chương trình này tại địa bàn với nhiều cách làm, mô hình hay.

Năm nay, Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" được tổ chức trên phạm vi cả nước, ở tất cả các cấp bộ đoàn và cơ sở đoàn, trong đó Trung ương Đoàn chỉ đạo điểm tại 4 tỉnh là Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi, Long An. Đây tiếp tục là cơ hội cho tuổi trẻ cả nước nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước và xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Sơn La 1 mô hình "Vườn Đoàn", 100 túi an sinh; 20 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít, 1 bộ thiết bị "Sàn nông sản trong vũ trụ ảo Metasquare"; Tỉnh đoàn Sơn La trao tặng xã Chiềng Khay công trình tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn" và công trình "Ánh sáng bản làng"...

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm