Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò "cầu nối" hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò "cầu nối" hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc
Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới gồm 27 ủy viên; ông Dương Quan Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đồng chí Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Đồng chí Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Các đại biểu dự Đại hội xác định, trên cơ sở quán triệt đường lối của Đảng và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy tốt vai trò ngoại giao nhân dân, tiếp tục thực hiện tôn chỉ của Hội, góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, Hội đề ra các kế hoạch vận động nhằm xây dựng nguồn tài chính phục vụ các hoạt động hữu nghị, từ thiện – xã hội ngày càng đa dạng, phong phú; tăng cường tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc bằng các hình thức đa dạng như hội thảo, tọa đàm, chiếu phim, triển lãm, giao lưu, kết nối các doanh nghiệp của hai nước.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Theo ông Trần Kháng Chiến, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội không ngừng được củng cố và phát triển, đến nay có 10 chi hội, có quan hệ hữu nghị với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đối tác ở một số tỉnh, thành phố của Trung Quốc.

Các chuyến thăm, gặp gỡ, giao lưu hữu nghị của Hội với các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố Trung Quốc, các đoàn khách Trung Quốc đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã góp phần tích cực phát triển quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Trung Quốc./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm