Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết” của Tp. Hồ Chí Minh

Linh vật mèo -  điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 được tạo hình tại công xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Linh vật mèo - điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 được tạo hình tại công xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu

Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết” của thành phố Hồ Chí Minh đang được công nhân gấp rút thi công các hạng mục linh vật, tiểu cảnh... để kịp tiến độ hoàn thành đón Tết Quý Mão 2023.

Theo nghệ nhân Văn Tòng (Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh), người có nhiều năm gắn bó với công việc thực hiện đường hoa Tết truyền thống của Tp. Hồ Chí Minh thì: "Năm nay công xưởng đang thực hiện hơn 30 chú mèo nhiều kích cỡ, hình dáng, đa dạng về chất liệu. Đặc biệt, 6 chú mèo lớn nhất của đường hoa (thấp nhất 0,6 m, cao nhất 5,5 m). công nhân đang gấp rút thi công hạn mục các linh vật, tiểu cảnh để kịp tiến độ hoàn thành đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023".

Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 1Linh vật mèo,  điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 đang được tạo hình tại công xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 2Linh vật mèo có chiều cao hơn 5m được tạo hình với nhiều đường nét sắc sảo với màu sắc nổi bật. Ảnh: An Hiếu 
Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 3Nghệ nhân Văn Tòng, người "thổi hồn" cho nhiều linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ trong nhiều năm nay. Ảnh: An Hiếu

Các mô hình đủ kích cỡ khác đa dạng về chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi…… cũng đang được công nhân hoàn thiện tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng để kịp thời đưa ra đường hoa.

Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 4Anh Lê Văn Quý, phụ trách về cơ khí tại xưởng chia sẻ:“Tuy việc nhiều, thời gian gấp rút, anh em phải tăng ca hơn so với ngày thường, nhưng ai cũng vui vì được góp chút sức làm đẹp đường hoa để bà con có thể vui chơi ngày Tết”. Ảnh: An Hiếu
Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 5Công đoạn tạo hình linh vật mèo bằng máy tại phân xưởng của nghệ nhân Văn Tòng. Ảnh: An Hiếu 
Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 6Công nhân tất bật cho một số hạn mục của công trình đường hoa Nguyễn Huệ tại phân xưởng. Ảnh: An Hiếu
Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 7Trong các bước làm mô hình, tạo hình cơ và pha màu vẽ rất quan trọng. Người thợ cần có tay nghề, sự tinh tế vì mỗi linh vật thể hiện dáng vẻ khác nhau và đảm bảo giống như bản thiết kế. Ảnh: An Hiếu

Đại diện đơn vị thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ, Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist, chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, công tác thiết kế và thi công tại các xưởng của công trình Đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn chỉnh khoảng 80%. Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng”. Đây là đường hoa thứ 20 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, có chiều dài hơn 600m, được chia thành 2 phân đoạn, gồm “Xuân An Vui” và “Xuân Thịnh Vượng”, sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun…

Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 8Đại diện đơn vị thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ, Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist trả lời báo chí. Ảnh: An Hiếu
 
Gấp rút thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết”  của Tp. Hồ Chí Minh  ảnh 9Linh vật mèo đa sắc màu với nhiều sắc thái, biểu cảm khác nhau từ dễ thương, nghiêm túc, tinh nghịch.. được nghệ nhân thể hiện rất đa dạng. Ảnh: An Hiếu 

Theo đó, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân Thành phố và du khách từ 19g00 ngày 19/01/2023 đến 21g00 ngày 26/01/2023 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 5 Tết)./.

An Hiếu 

(Báo ảnh DT&MN)

Có thể bạn quan tâm