Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các thiếu nữ dân tộc Hà Nhì rạng rỡ trong trang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu
Các thiếu nữ dân tộc Hà Nhì rạng rỡ trong trang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu

Là cơ hội kết nối sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Điện Biên-Tây Bắc với cả nước và quốc tế, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 4 - 6/12/2023 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Tại nhiều điểm trên địa bàn TP. HCM, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại TP HCM là chuỗi các sự kiện bao gồm các hoạt động phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, như: Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch; trồng hoa ban; chương trình nghệ thuật giao lưu với chủ đề Điện Biên - Tây Bắc - TP HCM kết nối và phát triển; diễu hành văn hóa đường phố với chủ đề “Điện Biên - sắc màu hội tụ"...

Đây cũng là nơi quy tụ, gặp gỡ của những sắc màu văn hóa, cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Điện Biên - Tây Bắc với cả nước và quốc tế. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc đồng thời cũng nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa  của cộng đồng các dân tộc gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Bắc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Điệu múa truyền thống của các thiếu nữ dân tộc Hà Nhì được trình diễn tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Các thiếu nữ dân tộc Hà Nhì rạng rỡ trong trang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Hà Nhì được giới thiệu tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Không giang văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Hà Nhì được giới thiệu tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu 
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Du khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng với các thiếu nữ dân tộc Hà Nhì tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu 
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 6Không gian nhà ở đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông được giới thiệu tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu 
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 7Du khách quốc tế tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm do đồng bào các tỉnh Tây Bắc sản xuất. Ảnh: An Hiếu
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 8Du khách trải nghiệm các sản phẩm vải thổ cẩm của đồng bào dân tộc Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 9Biểu diễn nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu  
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 10Trò chơi dân giang nhảy sạp của đồng bào dân tộc Tây Bắc tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: An Hiếu   
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 11Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch các tỉnh Tây Bắc - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với nhiều chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. chia làm 3 phần: “Sắc màu Việt Nam”,“Tây Bắc vòng xòe mùa Xuân” và “Hãy đến với thành phố tôi”. Ảnh: An Hiếu
Rực rỡ sắc màu Điện Biên - Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 12Một tiết mục ca múa do các nghệ sỹ đến từ các tỉnh Tây Bắc biểu diễn tại Tuần Văn hóa - Du lịch các tỉnh Tây Bắc - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: An Hiếu

Tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, du khách sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa của cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Dao..,, cùng nhiều hoạt động trưng bày giới thiệu về các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh Điện Biên, Sơn La và các tỉnh Tây Bắc./.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm