Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 4/12, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1).

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Du khách tham quan gian hàng sản phẩm thủ công của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, sự kiện là nơi quy tụ, gặp gỡ của những sắc màu văn hóa, là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Điện Biên - Tây Bắc với cả nước và quốc tế; đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo bước phát triển mới cho du lịch các tỉnh Tây Bắc, qua đó, củng cố, nâng cao sự liên kết, hợp tác giữa các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo ông Dương Anh Đức, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong ba ngày, từ 4 - 6/12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) với chuỗi các hoạt động phong phú chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc như trồng cây hoa ban, Hội nghị quảng bá xúc tiến Du lịch các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam - Đất nước tuyệt vời”, chương trình diễu hành văn hóa đường phố với chủ đề “Điện Biên sắc màu hội tụ” cùng với các hoạt động triển lãm ảnh từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Du khách nước ngoài thích thú với cối xay bằng đá truyền thống của người dân tộc. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Du khách khi tới với tuần lễ sẽ được hòa mình trong các không gian văn hóa vùng cao, trải nghiệm văn hóa cộng đồng của dân tộc Thái, Mông, Dao và các hoạt động trưng bày giới thiệu về văn hóa du lịch, thương mại, nông nghiệp của các tỉnh Điện Biên, Sơn La và các tỉnh Tây Bắc.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Nhảy sạp thu hút nhiều du khách tham gia, hưởng ứng. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh mong rằng, với sản phẩm du lịch, văn hóa đặc sắc của các địa phương Tây Bắc sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Sau nghi thức khai mạc, các du khách tại tuần lễ được thưởng thức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Chương trình chia làm ba phần như “Sắc màu Việt Nam”, “Tây Bắc vòng xòe mùa Xuân” và “Hãy đến với thành phố tôi”. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như Nghệ sỹ Ưu tú Vân Khánh, ca sỹ Nguyễn Phi Hùng, Dương Quốc Hưng, Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, Thùy Trinh, nhóm 135, nhóm Lạc Việt… cùng các đoàn nghệ thuật đến từ tỉnh Điện Biên, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La. Các ca khúc nổi bật trong chương trình như “Giải phóng miền Nam”, “Hò kéo pháo”, “Giải phóng Điện Biên”, “Một thoáng Điện Biên”, “Hoa ban Điện Biên”…

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Tiết mục "Sắc màu Việt Nam" dưới phần trình bày của Nghệ sỹ ưu tú Vân Khánh tại Tuần lễ. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại không gian trưng bày của tỉnh Điện Biên, nhiều du khách đến tham quan và bày tỏ sự thích thú khi thấy các không gian tái hiện kiến trúc nhà ở của dân tộc Mông, dân tộc Thái, dân tộc Hà Nhì hay các nghệ nhân trình diễn những nét văn hóa như dệt thổ cẩm, rèn dao, giã bánh dày...

Theo chị Lê Thị Diễm Chi (ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), từ lâu, chị đã ấp ủ chuyến đi tới Điện Biên nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Thông qua tuần lễ này, chị Chi có thể hiểu thêm về tỉnh Điện Biên - xứ sở của hoa ban.

Trở về từ chuyến tham quan Điện Biên dài 5 ngày và dự khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông John Clark, du khách đến từ Sweden (Thuỵ Điển) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đến thăm mảnh đất Điện Biên, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tôi thấy các bản làng thu nhỏ, những lễ hội hoạt náo, con người thân thiện, dễ mến. Mọi thứ vừa náo nhiệt nhưng đến tối lại vô cùng yên bình. Với tôi, đây là những trải nghiệm đáng nhớ và vui nhất trong chuyến du lịch về các địa phương tại Việt Nam lần này”.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm