Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Gia Lai ơi"

Trình diễn trang phục thổ cẩm tại chương trình. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Trình diễn trang phục thổ cẩm tại chương trình. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Tối 28/10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Gia Lai ơi" đã mang đến cho khán giả một không gian văn hóa đậm đà bản sắc Gia Lai. Chương trình có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, học sinh người Bahnar, Jrai cùng các nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Gia Lai 2023, nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số trên đất Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Gia Lai ơi" ảnh 1Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietmode tổ chức, với sự chỉ đạo nghệ thuật của nhà thiết kế Minh Hạnh - người được mệnh danh là "nữ hoàng thổ cẩm". Chương trình gồm các phần trình diễn bộ sưu tập áo dài, sưu tập thời trang 4 mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông tương ứng với các gam màu chủ đạo, lấy cảm hứng từ thổ cẩm-di sản văn hóa của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Người mẫu trình diễn thời trang trên nền nhạc dân gian mang âm hưởng Tây Nguyên với phần phụ họa của các nghệ nhân, diễn viên, nghệ sĩ múa, tái hiện không gian văn hóa cùng sắc màu của thổ cẩm.

Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Gia Lai ơi" ảnh 2Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, chương trình "Gia Lai ơi" là lời tình ca dành cho vùng đất này, qua đó truyền đi thông điệp về sự gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Các bộ trang phục được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, mang lại sự mới mẻ và hấp dẫn cho người xem.

Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Gia Lai ơi" ảnh 3Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Gia Lai là vùng đất Tây Nguyên nơi hội tụ của 44 dân tộc thiểu số với người J'raiBahnar là dân tộc bản địa. Cộng đồng các dân tộc Gia Lai là chủ nhân của nhiều di sản văn hóa lịch sử đặc sắc, tiêu biểu, vượt lên tất cả là những dàn cồng chiêng nổi tiếng với âm vang linh thiêng, hùng vĩ. Cùng với đó là những bộ trang phục được dệt từ những sợi tơ mỏng manh qua bàn tay khéo léo của các bà, các chị trở thành tấm thổ cẩm tinh xảo đẹp mắt. Đó không đơn thuần là một sản phẩm may mặc thông thường, mỗi tấm thổ cẩm đều mang những câu chuyện đậm bản sắc văn hóa truyền thống, được gìn giữ bền bỉ, kết nối – tiếp diễn xuyên suốt bao thế hệ.

Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Gia Lai ơi" ảnh 4Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, diễn xuất và thời trang, chương trình "Gia Lai ơi" đã làm nức lòng khán giả bằng một bản tình ca thổ cẩm đầy sắc màu, cảm xúc. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số trên đất Gia Lai. Chương trình cũng là một cách để gửi lời tri ân đến những người đã gắn bó với vùng đất này, những người đã dệt nên những tấm thổ cẩm tuyệt đẹp, những người đã viết nên những câu chuyện về Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm "Gia Lai ơi" ảnh 5Trình diễn trang phục thổ cẩm tại chương trình. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Hoài Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm