Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 5/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối với nền nhiệt có nơi dưới 10 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ.
Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều nét văn hóa độc đáo, con người thân thiện và mến khách, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (tỉnh Sơn La) liên tục được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á và thế giới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù vào sáng sớm, trời tiếp tục rét, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 9 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ.
Với những người yêu thích vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, đèo Tằng Quái là một điểm đến không thể bỏ qua. Cung đèo này không chỉ được biết đến với những khúc cua quanh co, hiểm trở mà còn bởi vẻ đẹp thơ mộng của biển mây tràn ngập mỗi sáng sớm, đặc biệt là vào thời điểm đầu mùa Đông. Đèo Tằng Quái đã trở thành một trong những điểm check-in lý tưởng của giới trẻ Điện Biên vào mỗi sáng sớm.
Tối 14/11, tại Quảng Trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên năm 2024, với chủ đề “Vinh quang Điện Biên - Trải nghiệm bất tận”.
Đồng bào Thái là một trong ba dân tộc có dân số đông nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trải qua quá trình phát triển lâu dài trên mảnh đất Tây Bắc, đồng bào dân tộc Thái đã tạo dựng cho mình một nền văn hóa đặc sắc, riêng biệt.
Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 13/2 (mùng 4 Tết), tại Quảng trường Tây Bắc, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) tổ chức Hội Xuân dâng Bác, với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới - Mừng Đảng quang vinh”.
Điện Biên, mảnh đất với thiên nhiên hùng vỹ, lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc, khí hậu trong lành, là nơi hội tụ tinh hoa của vùng Tây Bắc. Với nhiều tiềm năng, lợi thế, Điện Biên nỗ lực phấn đấu đưa du lịch "cất cánh", trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Là cơ hội kết nối sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Điện Biên-Tây Bắc với cả nước và quốc tế, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 4 - 6/12/2023 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao.
Chiều 23/11, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Kết nối đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc: Kết nối cùng phát triển-“Link to Grow”.
Năm 2023, hệ thống 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo trên 20.000 học sinh, sinh viên theo đơn đặt hàng của hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là nỗ lực rất lớn nhờ nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, đổi mới chương trình, phương pháp, nội dung đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần từng bước đưa Yên Bái trở thành một trong những trung tâm đào tạo nghề trọng điểm của vùng Tây Bắc.
Cứ vào dịp cuối tháng 5, và đầu tháng 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống thì đây cũng là thời điểm vùng núi Tây Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng lại trở nên đẹp lung linh huyền hảo hơn bao giờ hết.
Ngày 8/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.
Ngày 9/4, tại Cần Thơ, nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm giới thiệu, kết nối du lịch giữa vùng Tây Bắc với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là dịp để các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch.
Vào mỗi dịp tháng 2, tháng 3, giữa tiết xuân ấm áp, núi rừng Điện Biên, Tây Bắc lại trắng trời hoa ban nở. Hoa ban được coi là biểu trưng cho đất và người Điện Biên, với vẻ đẹp tinh khôi vươn lên từ nhọc nhằn đá núi. Hoa ban đã đi vào đời sống tinh thần, gắn bó với bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc và trở thành tài sản chung của nhân dân Điện Biên - Tây Bắc.
Sau 5 năm (2015 - 2020) thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, Sơn La đã vươn lên trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với thu nhập của không ít hộ đồng bào dân tộc lên đến cả tỷ đồng/ha. Tiếp tục phát huy thế mạnh địa phương, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc…
Mùa Xuân đã về, không khí Tết đã và đang tràn ngập khắp mọi miền quê hương, đất nước. Với những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc, họ vẫn đang từng ngày, từng giờ miệt mài với công việc tuần tra, canh gác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ từng tấc đất cương thổ, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng biên. Vượt lên nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình, người thân, những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên nơi miền biên cương Tây Bắc Tổ quốc, giúp người dân cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên được vui Xuân, đón Tết an toàn, an vui.
Ngày 23/12, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Sơn La về công tác phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn.
Đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái), du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh núi non hùng vĩ, vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang trải dài cao vút đến lưng trời cùng với sự thuần khiết của một loài hoa rừng mang tên Tớ Dày hay còn gọi là “hoa đào rừng” báo hiệu mùa Xuân sớm nơi rẻo cao Tây Bắc.
Ngày 23/12, tại Lai Châu, Hội nghị Tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đã được tổ chức. Nhiều giải pháp và cách làm mới đã được thực hiện để đẩy mạnh khai thác tuyến du lịch Vòng cung Tây Bắc.
Tối 2/12/2022, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”.
Tối 2/12, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 đã diễn ra trong ngày 2/12, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 do tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 2-4/12 với sự tham gia của 7 tỉnh là Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Công tác chuẩn bị cho Ngày hội đã được tỉnh Phú Thọ hoàn tất.
Với khát vọng đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc, tỉnh tập trung xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, bền vững; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch. Thông tin này được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân khẳng định tại Hội nghị Liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới, tour du lịch Hà Nội - Sơn La với chủ đề “Sơn La điểm đến khác biệt an toàn và hấp dẫn” do tỉnh Sơn La phối hợp với Thủ đô tổ chức ngày 23/10 tại Hà Nội.
Tối 21/10, tại khu vực nhà Bát Giác thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tỉnh Sơn La phối hợp với thành phố Hà Nội khai mạc sự kiện “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” lần thứ II năm 2022.
Cách đây 70 năm, từ ngày 14/10 đến 10/12/1952, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tổ chức thành công Chiến dịch Tây Bắc. Chiến thắng này là sự kiện lịch sử quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mang tầm chiến lược, khẳng định bước phát triển mới trong tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng.
Sáng 7/10, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc-Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022.
Từ đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các biện pháp kích cầu và mở cửa trở lại hoạt động du lịch với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Do vậy, du lịch Yên Bái đã được phục hồi nhanh chóng và có bước tăng trưởng ấn tượng...