Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc

Sau 5 năm (2015 - 2020) thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, Sơn La đã vươn lên trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với thu nhập của không ít hộ đồng bào dân tộc lên đến cả tỷ đồng/ha. Tiếp tục phát huy thế mạnh địa phương, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc…

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 1Mô hình trồng hoa công nghệ cao của Công ty cổ phần hoa Nhiệt đới Mộc Châu ở huyện Mộc Châu chuyên trồng hoa lan hồ điệp trong nhà kính, đem lại doanh thu 25 tỷ đồng/ha/năm. Ảnh: An Thành Đạt

"Đưa cây ăn quả lên sườn dốc"

Những năm qua, từ một tỉnh miền núi với tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống, Sơn La nhanh chóng chuyển sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp. Để thay đổi tư duy này, tỉnh đã ban hành nghị quyết phát triển mô hình “đưa cây ăn quả lên sườn dốc”, mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp với nội dung trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao, chuyển mạnh từ diện tích trồng cây ngắn ngày sang trồng cây ăn quả.

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 2Người dân bản Nà Ca, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu trồng hồng theo hướng sản xuất hiện đại cho năng suất cao. Ảnh: An Thành Đạt
Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 3Trại giống ươm cá tầm giống ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Ảnh: An Thành Đạt

Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La giờ đã có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Tỉnh hiện có 927 ha đất trồng cây, hoa, rau, màu được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước; 53 ha nhà lưới, nhà kính; trên 10.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Hầu hết các địa phương đã thực hiện cơ giới hóa, đưa máy móc vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 4“Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân ở tỉnh Sơn La hiện đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu” - ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La. Ảnh: An Thành Đạt

Sơn La cũng triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như: Công nghệ cấy chuyển phôi giống bò sữa thuần chủng; công nghệ chuồng kín, công nghệ tự động hóa toàn bộ hoặc một số khâu trong chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp; ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn lọc đàn cá bố mẹ, sản xuất cá giống bằng phương pháp đẻ vuốt và ấp trứng bằng bình vây… Nhiều trang trại chăn nuôi bò, lợn ứng dụng công nghệ xử lý chất thải và sử dụng men vi sinh hoạt tính trong ủ, chế biến thức ăn chăn nuôi tại các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu… Bên cạnh đó, tỉnh còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, cải tạo giống và chuyển giao kỹ thuật, mở rộng mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết cùng các hộ gia đình gắn với mở chợ buôn bán, trao đổi đại gia súc.

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 5Sơn La phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng trang trại, công nghiệp, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Ảnh: An Thành Đạt

Hướng tới mục tiêu lớn trên vùng đất Tây Bắc

Thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Sơn La đã ban hành chương trình hành động, trong đó xác định Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc. Tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng và hình thành 1 khu, 20 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 2 doanh nghiệp trở lên được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, Sơn La đã triển khai được 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã. Mỗi vùng nông nghiệp chuyên canh một loại cây trồng và sản xuất nông nghiệp theo các định hướng khác nhau.

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 6Để đảm bảo năng suất, chất lượng, các hộ trồng dâu tây ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đã thực hiện quy trình sản xuất áp dụng công nghệ cao. Ảnh: An Thành Đạt

Với sự hỗ trợ phù hợp về cơ chế, chính sách, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã tìm đến Sơn La để đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến rau, củ, quả như: Tập đoàn NaFoods đầu tư vào huyện Mộc Châu; Tập đoàn ICFood Hàn Quốc đầu tư vào huyện Vân Hồ; Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đầu tư vào huyện Mai Sơn… Tỉnh hiện có 560 nhà máy, cơ sở chế biến nông sản; 261 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn; trên 700 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng thực phẩm an toàn áp dụng có hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng tem điện tử thông minh QRCode bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc…

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 7Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào quy trình, kỹ thuật, cá tầm của Công ty TNHH MTV cá tầm Việt Nam - Sơn La đã khẳng định được thương hiệu, uy tín, chất lượng trên thị trường. Ảnh: An Thành Đạt
Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 8Nhiều hộ đồng bào dân tộc ở thị trấn Nông trường Mộc Châu lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp trên Cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: An Thành Đạt

Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang hoạt động hiệu quả ngày càng nhiều, điển hình là Công ty giống cây trồng Sơn La (thành phố Sơn La) với 1 ha nho Hạ Đen, sản lượng đạt 15 - 20 tấn/năm, doanh thu gần 2 tỷ đồng/ha/năm; Hợp tác xã dâu tây Xuân Quế ở xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn), đạt 12 - 14 tấn/ha/năm, thu về 1 - 1,2 tỷ đồng/ha/năm; Công ty cổ phần hoa Nhiệt đới Mộc Châu (huyện Mộc Châu) chuyên trồng hoa lan hồ điệp trong nhà kính, doanh thu 25 tỷ đồng/ha/năm…

Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 9Công ty giống cây trồng Sơn La trồng giống nho Hạ Đen nhập khẩu cho năng suất bình quân đạt 15 - 20 tấn/ha, đem lại doanh thu gần 2 tỷ đồng/năm. Ảnh: An Thành Đạt
Sơn La với mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Tây Bắc ảnh 10Mùa thu hoạch quýt đường tại Hợp tác xã nông nghiệp A Cao ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Ảnh: An Thành Đạt

Với những thành quả đã đạt được, nông nghiệp Sơn La hứa hẹn phát triển mạnh theo hướng hiện đại, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hữu Hải - An Thành Đạt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).