Những chiến sĩ biên phòng “gác” xuân gìn giữ bình yên biên cương Tây Bắc của Tổ quốc

Những chiến sĩ biên phòng “gác” xuân gìn giữ bình yên biên cương Tây Bắc của Tổ quốc

Mùa Xuân đã về, không khí Tết đã và đang tràn ngập khắp mọi miền quê hương, đất nước. Với những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc, họ vẫn đang từng ngày, từng giờ miệt mài với công việc tuần tra, canh gác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ từng tấc đất cương thổ, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng biên. Vượt lên nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình, người thân, những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên nơi miền biên cương Tây Bắc Tổ quốc, giúp người dân cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên được vui Xuân, đón Tết an toàn, an vui.

Trở lại vùng đất biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) khi hoa mận đã kịp bung nở trắng muốt trên đồi, sắc hoa đào đã thắm đỏ, điểm tô cho những con đường dẫn về bản làng. Miền biên viễn Nà Hỳ ngày Tết tất bật, sôi động hơn khi người dân ở các bản Huổi Cơ Dạo, Lai Khoang, Sam Lang, Sín Chải… đang tất bật đón, vui chơi Tết cổ truyền. Đóng chân gần trung tâm xã Nà Hỳ, Đồn Biên phòng Nà Hỳ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới quốc gia dài hơn 14km tiếp giáp với nước bạn Lào.

Những chiến sĩ biên phòng “gác” xuân gìn giữ bình yên biên cương Tây Bắc của Tổ quốc ảnh 1Ngoài việc trao tặng quà, bánh chưng xanh, tổ chức cho đồng bào ở các xã vùng biên ăn Tết vui vẻ, đầm ấm, các đơn vị Đồn biên phòng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến pháp luật đến người dân vùng biên trong dịp trước Tết Quý Mão 2023. Ảnh: TTXVN phát

Những năm qua, để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Ðồn đã chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở các bản làng phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế gia đình, xây dựng bản làng đoàn kết, ấm no, phát triển. Tết Quý Mão năm 2023, khuôn viên đơn vị đã được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng chỉnh trang càng sạch đẹp hơn trước đó nhiều ngày, đảm bảo các chiến sĩ trực lại đơn vị vui xuân ấm áp.

Xuân Quý Mão 2023 này, với Thiếu úy Lò Văn Nam, Đồn Biên phòng Nà Hỳ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) là năm thứ 3 anh ở lại trực Tết cùng đồng đội trong đơn vị. Dù đón tết xa quê, không được gần gũi cùng người thân, gia đình trong thời khắc giao hòa năm cũ năm mới. Tuy nhiên, với Thiếu úy Lò Văn Nam, trực đơn vị, đón Xuân cùng đồng đội, đồng chí tại đơn vị và đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Kinh…khu vực biên giới nơi đơn vị đóng chân cũng tràn đầy niềm vui, sự ấm áp, thiêng liêng như ở được ở bên gia đình trên quê hương thân yêu.

Thiếu úy Lò Văn Nam, Đồn Biên phòng Nà Hỳ chia sẻ: Đón Tết ở đơn vị còn có nhiều đồng chí, đồng đội khác nữa. Tại đơn vị cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi, môi trường giải trí, giao lưu giữa các cán bộ, chiến sĩ rất vui vẻ và lành mạnh. Dịp Tết, tình yêu thương, sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa anh em trong đơn vị ở lại trực Tết lại càng được nhân lên, thể hiện rõ hơn. Đa phần những cán bộ, chiến sĩ trực Tết tại đơn vị đều là những người có gia đình ở xa, quê hương ở các tỉnh miền xuôi, miền ngược nên đều đồng cảm và quan tâm đến nhau, tình đồng đội, đồng chí rất thật, rất đầy nên cá nhân tôi và mọi người cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Trực Tết, trong ý nghĩ của mỗi người chiến sĩ bộ đội biên phòng chúng tôi điều thiêng liêng, cao cả và quan trọng hàng đầu là nhiệm vụ bảo vệ đất nước, vì vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Những chiến sĩ biên phòng “gác” xuân gìn giữ bình yên biên cương Tây Bắc của Tổ quốc ảnh 2Trong dịp Tết cổ truyền, các đồn Biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) triển khai bố trí các tổ, đội tuần tra phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát chặt chẽ khu vực và tuyến biên giới, đảm bảo cho người dân đón tết an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Tạm biệt Đồn Biên phòng Nà Hỳ, chúng tôi vượt hành trình hơn 200km trên các tuyến quốc lộ 4H, 12 và con đường xuyên Á 279 giữa thời tiết giá lạnh để về miền biên giới Tây Trang, nơi Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đóng chân. Khi vượt qua dốc Na Hai và đèo Tây Trang uốn lượn, quanh co, nhiều dốc cao, vực sâu và hun hút gió lạnh chúng tôi đã “chạm” đến vùng đất biên giới Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Tọa lạc gần bản Ka Hâu (xã Na Ư), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý tuyến biên giới dài hơn 28km giáp nước bạn Lào, với 10 mốc giới quốc gia.

Trong những ngày Tết Quý Mão 2023, không khí tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang cũng nhộn nhịp, rộn rã; quang cảnh ở Đồn càng đẹp đẽ, khang trang hơn do được bàn tay người lính biên phòng quét dọn, chăm chút trước đó nhiều ngày. Những cây đào trong khuôn viên đơn vị đã bung nở, khoe sắc. Ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển của đơn vị, phóng tầm mắt ra xa, bản làng dân tộc người Mông ở xung quanh cũng đẹp hơn bởi sắc hoa Pằng Tớ Dày bung nở bạt ngàn làm bừng sáng những con đường liên bản.

Để chuẩn bị chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết Quý Mão, Ban Chỉ huy đơn vị đã dự trữ đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm như thịt bò, thịt lợn, gà, rau củ quả, cá tươi và bánh chưng từ nguồn đơn vị tăng gia. Những cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết tại đơn vị đều sẵn sàng tạm gác lại nỗi nhớ nơi hậu phương để có tâm lý thoải mái, tâm thế vững vàng, ổn định, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng.

Đối với những tân binh tuổi đôi mươi khi lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương để đón Tết cùng đồng đội và bà con dân bản tại nơi phiên giậu Tổ quốc, họ đều có chung niềm tự hào khi trở thành người lính mang quân hàm xanh, tự hào khi mang trên mình trọng trách bảo vệ Tổ quốc.

Chiến sĩ Quàng Văn Thùy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chia sẻ: Lần đầu tiên ăn tết xa nhà, được các đồng chí, cán bộ Chỉ huy trong đồn động viên, tôi yên tâm tư tưởng công tác và sẽ cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã tổ chức nhiều hoạt động như trang trí khuôn viên, cảnh quan để giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực đơn vị dịp Tết có không gian Tết ấm áp, sum vầy.

Thượng tá Lò Văn Ván, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang cho biết: Dịp Tết đến, Xuân về Đảng ủy Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ ở lại trực và đón Tết tại đơn vị. Ngoài chế độ của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng hỗ trợ thì đơn vị cũng trích từ quỹ tăng gia của đơn vị để trao tặng mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sĩ trực đơn vị ăn Tết.

Chung tinh thần kiểm soát biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững bình yên để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, những cán bộ, chiến sĩ tại Chốt biên phòng Nậm Chẩn (Đồn biên phòng Na Cô Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vẫn vững vàng bám chốt, duy trì nghiêm chế độ canh trực, tuần tra khu vực biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian trực Tết tại Chốt. Các chiến sĩ tại chốt đã cùng nhau tổ chức đón giao thừa ngay tại chốt trực để đảm bảo nhiệm vụ, bám sát biên cương.

Thượng úy Nông Văn Thương, cán bộ Chốt biên phòng Nậm Chẩn (Đồn biên phòng Na Cô Sa, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên) chia sẻ: Năm nay là năm thứ hai tôi trực Tết tại chốt trên khu vực biên giới. Được sự quan tâm hỗ trợ từ Ban chỉ huy đơn vị, anh em cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại chốt vẫn có đủ mâm ngũ quả, cành đào, bánh chưng... để đón Tết. Dù đón xuân ở giữa núi rừng trong điều kiện giao thông cách trở, xa dân cư, thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm áp như bên cạnh người thân yêu khi bên cạnh có anh em chiến sĩ, đồng đội”.

Với binh nhất Lường Văn Vinh, Tết Quý Mão 2023 là cái Tết đầu tiên xa gia đình và cũng là lần đầu tiên anh đón Xuân ở trên chốt trong môi trường quân đội. Binh nhất Lường Văn Vinh, chiến sĩ trực Chốt biên phòng Nậm Chẩn (Đồn biên phòng Na Ca Sa, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên) hồi hởi cho biết: Tôi rất vui và tự hào bởi hằng ngày được ăn ở, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ cùng các chú, các anh trong đơn vị tại chốt biên phòng nơi đây. Bản thân mình có cảm giác rất gần gũi, ấm áp như được đón Tết bên người thân trong gia đình.

Để động viên các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Chốt biên phòng Nậm Chẩn, cấp ủy, Chỉ huy Đồn biên phòng Na Cô Sa cũng đã tới thăm, chúc Tết, động viên và chia sẻ cùng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Chốt biên phòng Nậm Chẩn nhân dịp đầu xuân mới. Trước đó, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Na Cô Sa đã đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm dự trữ trong thời gian nhiều ngày cho cán bộ, chiến sĩ trực Tết tại Chốt. Đồng thời, chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ công tác tại các chốt trang trí khánh tiết, bày mâm ngũ quả để các cán bộ, chiến sĩ tại chốt vui xuân, đón Tết trong không khí ấm áp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài hơn 455km, tiếp giáp hai nước Trung Quốc, Lào; quản lý địa bàn 29 xã biên giới thuộc 4 huyện với hơn 310 thôn bản (trong đó hơn 110 thôn bản giáp biên giới), nơi có 16 cộng đồng dân tộc sinh sống.

Mùa Xuân Quý Mão 2023 đã về, giữa bạt ngàn núi đồi rừng khu vực biên cương Tây Bắc Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng thầm, luôn cầm chắc tay súng, vững vàng ý chí, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới. Mùa Xuân đối với những cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực Tết đó là sự cống hiến, hy sinh thầm lặng để mang đến cho người dân vùng biên một cái Tết ấm áp, an toàn, yên vui; để bảo vệ vững chắn biên cương, cương thổ Tây Bắc của Tổ quốc.

Xuân Tiến - Xuân Tư



(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).