Khám cấp cứu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ

Khám cấp cứu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ
Cụ thể, từ ngày 30/4 đến ngày 2/5, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 32.193 lượt khám bệnh, chữa bệnh; trong đó có 7.293 trường hợp khám cấp cứu, tai nạn. Trong khi đó, số lượng khám cấp cứu, tai nạn của kỳ nghỉ lễ năm 2019 là gần 14.000 trường hợp. 
Khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát
Khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát
Theo báo cáo, đa số các loại hình cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ năm nay đều giảm so với năm 2019. Cụ thể, cấp cứu do tai nạn giao thông có 535 trường hợp, trong khi năm 2019 là hơn 1.200 trường hợp; cấp cứu do tai nạn sinh hoạt có 787 trường hợp, trong khi năm 2019 là 1.400 trường hợp. Bên cạnh đó, các bác sỹ thực hiện 999 ca phẫu thuật (năm 2019 thực hiện 2.700 ca phẫu thuật).
 
Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ có 104 trường hợp phải cấp cứu do đa chấn thương và 5 trường hợp do ngộ độc thực phẩm. Số ca tai nạn ít, kéo theo số lượng người tử vong cũng giảm, với 23 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trường hợp do tai nạn giao thông (kỳ nghỉ lễ năm 2019 có 49 trường hợp tử vong).
 
Còn theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ lễ thành phố ghi nhận 32 trường hợp mắc sốt xuất huyết (trong đó có 1 ổ dịch) và 3 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng nhập viện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cảnh báo, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào mùa mưa, do đó người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng, ngừa bệnh sốt xuất huyết./.
 Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm