Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông tin, bệnh nhân Hoàng A.Q (sinh năm 2023, dân tộc Mông, trú tại Bản Oóng, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc) đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) đã tử vong ngày 10/3, nghi liên quan đến bệnh sởi.
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ, phong cách phục vụ.
Liệu pháp xạ trị Lutetium-177 PSMA-617 vốn được sử dụng hiệu quả cho bệnh nhân giai đoạn cuối, nay đã chứng minh được khả năng cải thiện đáng kể kết quả điều trị cho những người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu.
Việc tập thể dục 30 phút có khả năng làm tăng tỷ lệ tế bào bạch cầu tiêu diệt khối u trong máu của bệnh nhân mắc ung thư vú. Đây là kết luận trong nghiên cứu do Đại học Turku (Phần Lan) thực hiện và công bố ngày 3/7.
Sáng 1/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân có men gan cao gấp 35 lần bình thường do uống thuốc nam điều trị viêm gan B không rõ nguồn gốc.
Ngày 18/6, Trung tâm y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận, bệnh nhân Điểu KRốt (48 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng), một trong số 6 trường hợp bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm ngừa đã tử vong vào sáng 17/6.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, đội ngũ y, bác sĩ ở Kiên Giang luôn nêu cao tinh thần y đức, không ngừng học tập để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân, ngành Y tế Quảng Ngãi đang nỗ lực phát huy lợi thế về chuyên môn, tích cực nâng cao dịch vụ khám, chữa bệnh; đồng thời đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và khoa học, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khám, chữa bệnh của nhân dân.
Một nhóm các nhà khoa học Australia đã phát hiện các dấu ấn sinh học mới của khối u diệp thể vú, qua đó mở ra triển vọng trong việc điều trị bệnh nhân bị u vú khó chẩn đoán và hiếm gặp này.
Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (Mỹ) đã đạt được bước đột phá quan trọng, mang lại hy vọng cho các bệnh nhân trên toàn thế giới bị mất thính lực do đột biến gene.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, các bác sĩ Australia đang thử nghiệm điều khiển robot từ xa để khám cho các bệnh nhân bị bệnh tim ở vùng Longreach hẻo lánh phía Tây của bang Queensland, cách thành phố Brisbane hơn 1.000 km.
Thời tiết mùa Đông Xuân diễn biến thất thường, hai tuần gần đây, một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đến khám và chủ yếu được xét nghiệm và chẩn đoán mắc các bệnh cúm A.
Một nhóm nhà khoa học tại Mỹ và Thụy Sĩ vừa phát triển một kháng sinh mới có khả năng tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn Acinetobacter baumannii, hay còn gọi là CRAB, vốn có khả năng kháng thuốc mạnh và gây tỷ lệ tử vong cao ở bệnh nhân.
Chiều tối 23/11, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa cấp cứu thành công cho một phụ nữ lớn tuổi bị ong bắp cày đốt hơn 50 vết, gây biến chứng nguy hiểm.
Sáng 25/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố. Đây là bệnh nhân nam 30 tuổi, nhiễm đồng thời đậu mùa khỉ và HIV/AIDS giai đoạn cuối.
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được một mô hình hoạt động của não bộ, được coi là "dấu ấn sinh học" liên quan đến các biểu hiện lâm sàng cho thấy sự phục hồi của bệnh nhân trầm cảm kháng thuốc được điều trị bằng một thiết bị kích thích não sâu (DBS) mới. Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã đưa ra thông báo này ngày 20/9.
Ngày 25/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình Ngày hội “Hiến tóc tình nguyện” tặng bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Chương trình nhằm lan tỏa những hành động nhân văn tới cộng đồng, cùng chia sẻ món quà tinh thần ý nghĩa giúp bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin và động lực trong hành trình chống lại bệnh tật.
Ngày 11/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng sau khi giết mổ và ăn thịt lợn ốm.
Sau 3 năm đưa vào hoạt động, đơn nguyên thận nhân tạo trực thuộc khoa Hồi sức cấp cứu – Thận nhân tạo (HSCC – TNT), bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đã giúp hàng chục nghìn bệnh nhân khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc vơi đi bớt nỗi khó khăn vất vả trong quá trình chạy thận, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Chiều 7/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu thành công cho một nữ bệnh nhân trẻ tuổi bị ong đốt gây biến chứng nguy hiểm.
Từ tháng 6 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng cao. Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu cảnh báo.
Ngày hội hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ - Giọt hồng cao nguyên năm 2023 diễn ra tại thành phố Pleiku (Gia Lai) ngày 8/7. Sự kiện thu hút khoảng 1.000 người tham gia, trong đó có nhiều cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân địa phương.
Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân ngừng tuần hoàn bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.
Vào viện trong tình trạng toàn thân cứng đờ, lên cơn co cứng vì nhiễm trùng uốn ván, bệnh nhân Vàng Sẹo Định đã được các y sỹ, bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cứu sống một cách “ngoạn mục”.
Một người đàn ông bị liệt sau một tai nạn giao thông đã có thể đi lại sau khi các bác sĩ ở Thụy Sĩ thiết lập một kết nối vô tuyến giữa cột sống và não bị tổn thương của bệnh nhân bằng cách sử dụng công nghệ bluetooth.
Hơn một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt từ 39-42 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến lượng bệnh nhân là trẻ nhỏ và người lớn tuổi đến khám, điều trị tại các bệnh viện tăng cao.
Chiều 6/4, bác sĩ Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi Bắc Quảng Nam cho biết: Nhờ triển khai phác đồ cứu chữa khoa học, kịp thời và hợp lý, đã có 7/9 nạn nhân bị ngộ độc do ăn cá chép muối ủ chua ở huyện miền núi Phước Sơn được xuất viện. Hai người còn lại là Y Ngái, Hồ Văn Điều vẫn thường bị biến chứng, rối nhịp thở, cần tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới.
Để khẩn trương cứu chữa các bệnh nhân trong 2 vụ bị ngộ độc thực phẩm vào các ngày 7 và 16/3 do ăn cá chép muối ủ chua ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đang tập trung phối hợp với các y, bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai các phương pháp giải độc cho các bệnh nhân.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) đã phát minh ra cổ họng nhân tạo (AT) thông minh, nhạy cảm với lời nói hoặc các chuyển động liên quan đến phát âm, được kỳ vọng là có thể hỗ trợ các bệnh nhân bị cắt dây thanh quản.