Điều trị hơn 30 nghìn lượt bệnh nhân chạy thận khu vực miền núi

Khu vực khám và chạy thận nhân tạo của bệnh viện đa khoa Phương Bắc được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Văn Thường
Khu vực khám và chạy thận nhân tạo của bệnh viện đa khoa Phương Bắc được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Văn Thường

Sau 3 năm đưa vào hoạt động, đơn nguyên thận nhân tạo trực thuộc khoa Hồi sức cấp cứu – Thận nhân tạo (HSCC – TNT), bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đã giúp hàng chục nghìn bệnh nhân khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc vơi đi bớt nỗi khó khăn vất vả trong quá trình chạy thận, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Điều trị hơn 30 nghìn lượt bệnh nhân chạy thận khu vực miền núi ảnh 1Khu vực khám và chạy thận nhân tạo của bệnh viện đa khoa Phương Bắc được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Văn Thưởng

Năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận, bệnh viện đa khoa Phương Bắc quyết định thành lập đơn nguyên thận nhân tạo trực thuộc khoa HSCC – TNT. Đơn nguyên thận nhân tạo được tổ chức theo mô hình khép kín hoàn thiện, hệ thống phòng bệnh khang trang, sạch sẽ, giường nằm, máy lạnh, được thiết kế phù hợp tạo sự thoải mái nhất cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân chạy thận, bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị hiện đại như máy chạy thận thế hệ mới, hệ thống nước RO siêu tinh khiết đảm bảo chất lượng nước cung cấp trực tiếp cho các máy chạy thận thực hiện được đầy đủ các kỹ thuật chuyên sâu như: Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm cho bệnh nhân chưa có đường vào mạch máu… Hiện nay, đơn nguyên thận nhân tạo của bệnh viện đa khoa Phương Bắc đang có 16 máy chạy thận nhân tạo chu kì và máy chạy thận HDF Online. Cùng với đó là hệ thống lọc RO, rửa quả lọc bán tự động đáp ứng nhu cầu của hơn 90 người bệnh/ngày.

Điều trị hơn 30 nghìn lượt bệnh nhân chạy thận khu vực miền núi ảnh 2Khu vực khám và chạy thận nhân tạo của bệnh viện đa khoa Phương Bắc được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Văn Thưởng

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, cho biết: Sau 3 năm hoạt động, đến nay đơn nguyên thận nhân tạo đã điều trị cho hơn 30.000 lượt bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường quy, gần 50 ca chạy thận nhân tạo cấp cứu, 44 ca đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm cho bệnh nhân chưa có đường vào mạch máu. Hiện nay, số lượng chạy thận chu kỳ thường xuyên là 102 bệnh nhân, mỗi ngày có trên 50 bệnh nhân chạy 4 ca/ngày.

Việc bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đưa đơn nguyên thận nhân tạo vào hoạt động là một việc làm hết sức nhân văn, giúp cho nhiều bệnh nhân ở các tỉnh khu vực miền núi như Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái… được ở gần gia đình, tiết kiệm kinh phí, giúp cho bệnh nhân nghèo với bớt khó khăn trong quá trình điều trị, đồng thời, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Điều trị hơn 30 nghìn lượt bệnh nhân chạy thận khu vực miền núi ảnh 3Ông Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phương Bắc trao tặng hơn 100 suất quà cho bệnh nhân, nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập đơn nguyên thận nhân tạo, bệnh viện đa khoa Phương Bắc. Ảnh: Văn Thưởng

Theo số liệu thống kê của Hội Thận học thế giới, ước tính thế giới đang có khoảng 500 triệu người có các vấn đề về bệnh lý mãn tính ở thận. Khoảng 3 triệu người bệnh trên thế giới đang sống nhờ các biện pháp thay thế thận. Tại Việt Nam chưa có số liệu thống kê chính thức, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới.

Văn Thưởng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm