Thanh Oai xây dựng nông thôn mới gắn với các tiêu chí phát triển đô thị

Ngày 5/11/2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…

Thanh Oai xay dung nong thon moi gan voi cac tieu chi phat trien do thi hinh anh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đã báo cáo nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Theo đó, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 13.503 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch (tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020). Trong công tác phòng chống dịch bệnh, huyện đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đến nay, Thanh Oai đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Kim An và Hồng Dương). Huyện đang chỉ đạo các xã Dân Hòa, Cao Dương có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, khẩn trương hoàn thành các dự án và lập hồ sơ trình huyện thẩm định đánh giá. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 04 và phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Thanh Oai đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: vùng sản xuất lúa hàng hóa 3.000 ha, vùng trồng cây ăn quả 300 ha, vùng nuôi trồng thủy sản 300 ha; tiếp tục triển khai có hiệu quả một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: mô hình trồng rau hữu cơ an toàn 11,7 ha; mô hình trồng hoa lan nhân cấy mô 4.500 mét vuông...; đẩy mạnh chuỗi thực phẩm an toàn, triển khai các mô hình lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng.

Thanh Oai xay dung nong thon moi gan voi cac tieu chi phat trien do thi hinh anh 2Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác đi thăm cơ sở sản xuất hoa lan công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.

Đời sống nông dân trong huyện từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm; năm 2021 huyện phấn đấu đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%. Toàn huyện hiện có 31 sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng được đánh giá, xếp hạng OCOP, trong đó có 30 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm 3 sao, góp phần thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng: Thanh Oai cần tập trung cao cho việc quy hoạch phát triển vùng huyện, tận dụng trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo các sở, ban, ngành... Nếu làm tốt công tác quy hoạch, sẽ tạo động lực cho huyện đạt mục tiêu lên quận đến năm 2030.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá huyện Thanh Oai đang trong quá trình phát triển nhanh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 song các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện vẫn phát triển tương đối ổn định. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu huyện triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; Quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao phải tích hợp với các tiêu chí phát triển đô thị để trở thành quận trong tương lai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý: “Đối với các tiêu chí lên quận giai đoạn 2025 - 2030, Thanh Oai nên đưa vào quy hoạch vùng huyện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện thực hiện các tiêu chí lên quận”. Thanh Oai cần huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo kế hoạch; chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường; tiếp tục rà soát, phát triển các sản phẩm OCOP…

Trước khi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác đã đi thực tế cơ sở sản xuất hoa lan công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng và dây chuyền sản xuất gạo tại Hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng.

Thực hiện: Thanh Tuyền 

Tin liên quan

Ứng Hòa hướng tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…


Hà Nội tập trung xây dựng 4 huyện về đích nông thôn mới năm 2021

Chiều 15/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đến hết quý III/2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04 Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị…


Mỹ Đức thêm 2 xã đủ điều kiện về đích nông thôn mới

Ngày 12/10, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hà Nội đã tổ chức đi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại hai xã Lê Thanh và Bột Xuyên thuộc huyện Mỹ Đức. Kết quả Hà Nội có thêm 2 xã đủ điều kiện về đích nông thôn mới…


Nét đẹp nông thôn mới nâng cao Hà Nội

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, Hà Nội có 29 xã đăng ký đạt chuẩn này, cụ thể là các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Trì - mỗi huyện đăng ký 1 xã; Phú Xuyên, Quốc Oai, Hoài Đức, Mê Linh, Thanh Oai, Ứng Hòa - mỗi huyện đăng ký 2 xã; Gia Lâm, Chương Mỹ, Đông Anh - mỗi huyện đăng ký 3 xã; Thường Tín đăng ký 4 xã…


Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội

Năm 2015, Đan Phượng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Nội. Từ kết quả đạt được, Đan Phượng tiếp tục phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của thành phố. Đến thời điểm này, với 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đan Phượng đang về đích huyện nông thôn mới nâng cao…


Ba Vì phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới

Thời gian vừa qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, chú trọng phát huy thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, 21/30 xã trong huyện đã hoàn thành; các xã còn lại đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới…



Đề xuất