Thanh nhãn Bạc Liêu

Thanh Nhãn Bạc Liêu có ưu điểm trái to, hạt nhỏ, cơm dày, ráo nước, vị ngọt thanh. Ảnh: Thanh Nhã
Thanh Nhãn Bạc Liêu có ưu điểm trái to, hạt nhỏ, cơm dày, ráo nước, vị ngọt thanh. Ảnh: Thanh Nhã

Trước việc những cây nhãn cổ thường xuyên bị đốn hạ, bà Trần Kiều (còn gọi là Thanh Ngọc), một chủ vườn nhãn ở ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã cấy ghép thành công giống nhãn mới cho năng suất và chất lượng cao, được đặt tên theo tên của bà: Thanh Nhãn. Đây cũng là loại cây ăn quả đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Thanh nhãn Bạc Liêu ảnh 1Thu hoạch Thanh Nhãn tại hộ gia đình bà Trần Kiều ở ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu). Ảnh: Thanh Nhã

Thanh Nhãn là cây đặc biệt, thích nghi tốt với vùng đất giồng cát ven biển của Bạc Liêu, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Điểm nổi bật ở Thanh Nhãn là quả to, cơm dày, hạt nhỏ, vị ngọt thanh. Do cùi quả dày, giữ nước nên Thanh Nhãn được bảo quản tốt hơn các loại nhãn khác trồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thanh nhãn Bạc Liêu ảnh 2Thanh Nhãn Bạc Liêu có ưu điểm trái to, hạt nhỏ, cơm dày, ráo nước, vị ngọt thanh. Ảnh: Thanh Nhã
Thanh nhãn Bạc Liêu ảnh 3Bà Trần Kiều kiểm tra giống Thanh Nhãn tại vườn ươm của gia đình ở xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu). Ảnh: Thanh Nhã
Thanh nhãn Bạc Liêu ảnh 4

Khi đến mùa thu hoạch, vườn Thanh Nhãn Bạc Liêu trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Ảnh: Thanh Nhã

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu đã đầu tư hơn 15,5 tỷ đồng để triển khai dự án trồng mới 100 ha Thanh Nhãn trên địa bàn xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông. Khi hoàn thành vào năm 2021, dự án có thể giúp người trồng đạt lợi nhuận trên 500 triệu đồng/ha/năm.

Anh Dũng - Thanh Nhã

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm