Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng

Thảm hoa 2022 tại Quảng trường Lớn, thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: TTXVN phát
Thảm hoa 2022 tại Quảng trường Lớn, thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: TTXVN phát

Sau 2 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, "thảm hoa Brussels" ở Quảng trường Lớn - di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, thủ đô Brussels (Bỉ) lại được tỏa sáng bởi 1.001 sắc màu và hương thơm của hoa trong dịp cuối tuần này.

Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng ảnh 1Các tình nguyện viên thực hiện tác phẩm Thảm hoa 2022 tại Quảng trường Lớn ở thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ
Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng ảnh 2Thảm hoa 2022 tại Quảng trường Lớn, thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: TTXVN phát
Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng ảnh 3Tấm thảm hoa được thực hiện bằng 464 m2 hoa thu hải đường, tương đương 140.000 bông hoa và 563 m2 hoa trà, tương đương 225.000 bông hoa. Thêm vào đó là 508 m2 vỏ cây được nhuộm hoàn toàn tự nhiên, cùng 88 m2 cỏ cuộn để viền các mép của tấm thảm. Ảnh: TTXVN phát
Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng ảnh 4Các tình nguyện viên thực hiện tác phẩm Thảm hoa 2022 tại Quảng trường Lớn ở thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ
Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng ảnh 5Các tình nguyện viên thực hiện tác phẩm Thảm hoa 2022 tại Quảng trường Lớn ở thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ
Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng ảnh 6Các tình nguyện viên thực hiện tác phẩm Thảm hoa 2022 tại Quảng trường Lớn ở thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

 Hương Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm