Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Tự do Brussels (VUB), Bệnh viện Đại học Brussels (UZ Brussel) và Đại học Ghent (UGent) đã thành công trong việc tạo ra một loại vaccine mRNA có khả năng kích thích hệ miễn dịch chống lại virus HIV.
Trong nhiều thập kỷ, ung thư vú luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ, từng bị xem như một “bản án tử hình”. Nhờ những đột phá trong nghiên cứu và ứng dụng y khoa, bức tranh về căn bệnh này đang dần thay đổi. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại Bỉ, quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư vú khá cao (với 1/8 phụ nữ mắc bệnh, 2.000 người tử vong vì ung thư vú trong năm 2021), các nhà khoa học và bác sĩ đã không ngừng nỗ lực để tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các nhà khoa học Bỉ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân mắc u não ác tính tái phát.
Vào mỗi tuần thứ ba của tháng 9, thành phố Namur của Bỉ lại sôi động và ngập tràn sắc màu với lễ hội dân gian truyền thống của vùng Wallonia (vùng tiếng Pháp của Bỉ).
Hơn 20.000 du khách mới đây đã có cơ hội chiêm ngưỡng một trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất của Bỉ: Thảm hoa khổng lồ, được tạo nên từ hơn nửa triệu bông thược dược tại Quảng trường Lớn ở thủ đô Brussels. Sự kiện này đã trở thành tâm điểm chú ý của du khách trong những ngày từ 15-18/8.
Ai trong chúng ta còn nhớ cảm giác hồi hộp khi theo dõi Tintin trong những chuyến phiêu lưu khám phá "Bí mật tàu Kỳ lân" hay "Cua càng vàng"? Nhân vật phóng viên trẻ tuổi Tintin, với chú chó trung thành Milou, đã đồng hành cùng biết bao thế hệ độc giả Việt Nam từ những năm 1990 trở về trước. Giờ đây, thành phố Spa của Bỉ, vốn nổi tiếng với những suối nước nóng và không khí trong lành, nay lại trở thành tâm điểm của giới yêu thích truyện tranh Tintin.
Các nhà nghiên cứu Bỉ từ Phòng thí nghiệm Neurophy thuộc Viện Thần kinh học Đại học Tự do Brussels (ULB) đã xác định một nhóm tế bào thần kinh mới, trước đây ít được biết đến, đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát vận động của não và hoạt động của striatum.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, bằng cách ghi đè các đột biến trong một gene bị khiếm khuyết, các nhà nghiên cứu tại Đại học Louvain của Bỉ (KU Leuven) đã thành công trong việc thu được một gene hoàn toàn khỏe mạnh. Phát triển này đã chữa khỏi bệnh xơ nang trong các tế bào đường hô hấp của con người, ít nhất là trong phòng thí nghiệm.
Lễ hội Mèo (Kattenstoet), một sự kiện văn hóa truyền thống của thành phố Ypres thuộc tỉnh Tây Flanders của Bỉ đã diễn ra vào ngày 12/5, thu hút khoảng 55.000 du khách. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm lễ hội này mới được tổ chức sau khi phải tạm ngừng do đại dịch COVID-19.
Bảo tồn rừng đã trở thành ưu tiên toàn cầu. Tuy nhiên, nạn phá rừng và buôn bán gỗ bất hợp pháp vẫn là những vấn đề dai dẳng đe dọa các hệ sinh thái này.
Một nhóm các nhà khoa học Bỉ - Anh đã thành công trong việc tạo ra các cơ quan thu nhỏ trong cơ thể bằng cách sử dụng nước ối. Đó là những lá “phổi mini”, có thể được sử dụng để dự đoán tốt hơn tình trạng phổi của thai nhi trong bụng mẹ.
Tờ báo “La Bougie du Sapeur” (tạm dịch: Ngọn nến của công binh) vừa ra mắt ấn bản lần thứ 12 vào ngày 29/2. Điều đặc biệt là tờ báo theo phong cách hài hước này chỉ xuất bản 4 năm một lần.
Các mảnh xương của động vật tiền sử vừa được phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ do Cơ quan đô thị Brussels thực hiện tại khu vực xây dựng ga tàu điện ngầm Toots Thielemans ở thủ đô Brussels.
Ở khu vực Benelux (gồm ba nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg), ngành làm tóc đang tạo ra đến 13 tấn rác thải mỗi ngày. Để giảm thiểu tác hại môi trường của những loại rác này, công ty khởi nghiệp Green Circle Salon đã thực hiện những giải pháp đột phá.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ sinh học Flanders (VIB) của nước này vừa phát hiện ra nguyên nhân gây tổn thương phổi ở những người mắc COVID-19.
Các nhà khoa học từ Viện Khoa học Thần kinh Đại học Louvain của Bỉ (UCL) đang đề xuất một phương pháp mới để chẩn đoán bệnh Alzheimer trong suốt cuộc đời của bệnh nhân bằng cách sử dụng công cụ đo khối phổ mạnh mẽ có khả năng mô tả đặc điểm của protein.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Leuven (Bỉ) đã mở ra các phương pháp điều trị mới cho các bệnh thoái hóa thần kinh, trong đó có bệnh Alzheimer.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Công ty khởi nghiệp công nghệ BIO INX của Bỉ, thành quả hợp tác giữa Đại học Ghent (UGent) và Đại học Tự do Brussels (VUB) vừa công bố phát triển mực sinh học phục vụ việc in các bộ phận cơ thể người bằng máy in 3D.
Lần đầu tiên trên thế giới, một công ty của Bỉ đã tiến hành chưng cất nước uống được từ tiết lợn. Đó là công ty Veos có trụ sở ở thị trấn Zwevezele, thuộc tỉnh Tây Flanders của Bỉ, là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất protein động vật chất lượng cao cho ngành thực phẩm.
Ngày 23/4, thị trấn ven biển De Panne của Bỉ đã tổ chức cuộc thi giả tiếng kêu của loài mòng biển tại châu Âu lần thứ 3. Giải nhất thuộc về người có khả năng giả tiếng kêu đặc biệt của loài chim này hay nhất theo bình chọn của ban giám khảo.
Một triển lãm mới về chủ đề ảo ảnh vừa mở cửa ở thủ đô Brussels của Bỉ. Năm giác quan của con người được đưa vào thử nghiệm trong "World of Mind" (WOM), nhằm chứng minh những giới hạn của bộ não. Không gian sắp đặt được thiết kế để tạo ra sự tương tác tối đa với khách tham quan và phổ biến khoa học.
Giáo sư người Bỉ Pierre Vanderhaeghen thuộc Đại học Tự do Brussels (ULB) và nhóm nghiên cứu của ông tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh và não thuộc Đại học Công giáo Louvain (KU Louvain) đã phát hiện ra gene CROCCP2 cần thiết cho sự phát triển của não người trong quá trình tiến hóa, qua đó có thể giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về các dạng rối loạn não khác nhau.
Ngày 24/8, thanh niên người Bỉ gốc Anh Mack Rutherford, 17 tuổi, đã hạ cánh xuống Bulgaria, trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới bay một mình vòng quanh thế giới.
Sau 2 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, "thảm hoa Brussels" ở Quảng trường Lớn - di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, thủ đô Brussels (Bỉ) lại được tỏa sáng bởi 1.001 sắc màu và hương thơm của hoa trong dịp cuối tuần này. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ
Khử muối nước biển rất tốn kém, tiêu tốn nhiều năng lượng và tạo ra chất thải độc hại. Trong khi đó, nhu cầu nước ngọt ngày càng tăng do dân số thế giới, mức tiêu thụ bình quân đầu người và tăng trưởng kinh tế tăng. Mặt khác, nguồn cung giảm do biến đổi khí hậu và ô nhiễm ngày càng tăng.
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Bỉ gồm kỹ sư Bert Blocken (Đại học KU Leuven / TU Eindhoven), nhà virus học Marc Van Ranst (Đại học KU Leuven) và Leen Peeters (công ty Th!Nk E), cho biết, nếu lớp học được trang bị một máy lọc không khí, nguy cơ một học sinh bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ giảm 12 lần.
Sau hai năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, lễ hội dân gian truyền thống Doudou (Đánh Rồng) ở thành phố Mons của Bỉ đã quay trở lại với hơn 70.000 người đã hào hứng tham gia trong ngày 12/6. Lễ hội này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào năm 2005.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học của Bỉ đã bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực được gọi là y học tái tạo.
Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Công giáo Louvain (UC Louvain) của Bỉ đã xác định được cơ chế xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào cơ thể người và gây ra bệnh COVID-19.
Các nhà nghiên cứu của Đại học UCLouvain ở Bỉ đã xác định được một loại thuốc hiệu quả chống nguy cơ tái phát và di căn của bệnh ung thư vú. Kết quả đầy hứa hẹn trên những con chuột được cấy tế bào ung thư vú ở người. Đây là lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học thành công trong việc xác định được một loại thuốc điều trị hiệu quả ung thư vú ở người.