Khám phá bí mật bộ não con người với "World of Mind"

Khám phá bí mật bộ não con người với "World of Mind"

Một triển lãm mới về chủ đề ảo ảnh vừa mở cửa ở thủ đô Brussels của Bỉ. Năm giác quan của con người được đưa vào thử nghiệm trong "World of Mind" (WOM), nhằm chứng minh những giới hạn của bộ não. Không gian sắp đặt được thiết kế để tạo ra sự tương tác tối đa với khách tham quan và phổ biến khoa học.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong một không gian đầy màu sắc rộng 1.500 m², du khách được khám phá và trải nghiệm hơn 80 ảo ảnh, bao gồm sảnh gương, vòng xoáy và những trải nghiệm khác nhau chưa từng thấy trước đây ở Bỉ, cho phép khách tham quan hiểu rõ hơn về cách bộ não hoạt động để liên tục thích nghi với môi trường của nó.

Khi bước vào triển lãm, du khách sẽ được chào đón bởi một hành lang dài với những đường sọc đen trắng uốn cong. Hầu hết đều sẽ cảm thấy chóng mặt ngay lập tức vì khách tham quan thực sự đang ở trong những ảo ảnh. Hành trình khám phá trải dài các phòng khác nhau, mỗi phòng đều có thiết kế đầy màu sắc và sự hấp dẫn riêng. Có hai loại phòng: phòng nhập vai (phòng ánh sáng trắng và đường hầm) và loại phòng theo chủ đề : sự tương phản, chuyển động hoặc điểm mốc với nhiều ảo ảnh và hiện tượng để khám phá.

Tại phòng ánh sáng trắng, khách tham quan có cảm giác đang băng qua một trận bão tuyết vùng cực, trong màn sương mù dày đặc trắng xóa bao trùm khắp nơi khiến họ mất hết phương hướng. Khách tham quan cũng được trải nghiệm cảm giác rơi vào giữa cơn lốc xoáy bằng các hiệu ứng ánh sáng và âm thanh gây cảm giác chao đảo, quay cuồng…

Điều làm cho WOM trở nên hấp dẫn là cách tiếp cận đa dạng. Tại góc khoa học, trong những đoạn video ngắn, nhà thần kinh học người Bỉ Steven Laureys đã giải thích về sự tương tác giữa 5 giác quan và não bộ khi trò chuyện với con gái ông : “Kiến thức của chúng ta về thực tế phụ thuộc vào 5 giác quan. Sau đó đến giai đoạn nhận thức, đây là lúc bộ não sẽ biến đổi thông tin này để thể hiện chúng. Và để làm được điều đó, bộ não phải đưa ra lựa chọn. Chúng khiến chúng ta khám phá ra các giác quan có giới hạn như thế nào và bộ não đôi khi có thể đánh lừa chúng ta ».

Ông Raphael Reminche, phụ trách triển lãm cho biết mục đích của triển lãm là cung cấp trải nghiệm tương tác thách thức các giác quan khác nhau cho khách tham quan giúp họ khám phá khoa học, đằng sau những ảo ảnh quang học và nhận thức giác quan. Những ảo ảnh được trình bày tại WOM được thiết kế phù hợp cho tất cả mọi người đều có cơ hội trải nghiệm theo sự nhạy cảm của riêng mình.

Đây là triển lãm tương tác đầu tiên ở Bỉ về hoạt động của não bộ và 5 giác quan của con người.

Hương Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm