Thạch Xa Kha, người nông dân Khmer hết lòng vì cộng đồng

Nhờ chăm chỉ lao động sản xuất, tích góp chi tiêu để mua thêm đất đai, đến nay, gia đình ông Thạch Xa Kha có 4 ha đất trồng lúa và nhà cửa khá khang trang. Ảnh: Hồng Thái
Nhờ chăm chỉ lao động sản xuất, tích góp chi tiêu để mua thêm đất đai, đến nay, gia đình ông Thạch Xa Kha có 4 ha đất trồng lúa và nhà cửa khá khang trang. Ảnh: Hồng Thái

Nỗ lực phát triển kinh tế với thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm, thường xuyên giúp đỡ mọi người, đồng thời tích cực vận động bà con tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư…, ông Thạch Xa Kha (56 tuổi), dân tộc Khmer luôn được người dân ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) quý mến, đánh giá cao về sự tận tụy với công việc.

Thạch Xa Kha, người nông dân Khmer hết lòng vì cộng đồng ảnh 1Nhờ chăm chỉ lao động sản xuất, tích góp chi tiêu để mua thêm đất đai, đến nay, gia đình ông Thạch Xa Kha có 4 ha đất trồng lúa và nhà cửa khá khang trang. Ảnh: Hồng Thái

Lập gia đình từ năm 24 tuổi, với 20 công đất ban đầu, đời sống của gia đình ông Kha từng gặp nhiều khó khăn. Nhờ chăm chỉ lao động sản xuất, tích góp chi tiêu để mua thêm đất đai, đến nay, gia đình ông có 4 ha đất trồng lúa và nhà cửa khá khang trang. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Kha còn sẵn lòng hỗ trợ vốn, kinh nghiệm làm ăn cho những hộ khó khăn trong ấp, đồng thời thành lập Tổ hợp tác bơm nước phục vụ tưới, tiêu cho diện tích lúa địa phương. Chí thú làm ăn, thường xuyên giúp đỡ mọi người, ông Kha được bầu chọn là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào Khmer địa phương.

Thạch Xa Kha, người nông dân Khmer hết lòng vì cộng đồng ảnh 2Ông Thạch Xa Kha kiểm tra máy bơm trước khi bơm nước phục vụ bà con Khmer ở ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Hậu Giang). Ảnh: Hồng Thái
Thạch Xa Kha, người nông dân Khmer hết lòng vì cộng đồng ảnh 3Ông Thạch Xa Kha cùng các thành viên Tổ hợp tác bơm nước ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đi thăm ruộng lúa của bà con Khmer trong vùng. Ảnh: Hồng Thái

Theo bà Trần Hồng Tim, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vị Trung, toàn xã có gần 200 hộ đồng bào dân tộc Khmer, tập trung nhiều ở ấp 9, trong đó ông Thạch Xa Kha là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu và có uy tín với đồng bào, được khen thưởng trong nhiều phong trào của địa phương.

Hồng Thái

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm