Tác dụng bất ngờ của "âm thanh sự sống" trên các rạn san hô

Việc ghi lại những âm thanh phát ra từ các rạn san hô khỏe mạnh có thể giúp ích cho các nỗ lực phục hồi các hệ sinh thái san hô đang ngày càng suy thoái do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người. Đây là kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học công bố ngày 14/3, theo đó khuyến khích tìm hiểu và vận dụng phương thức này để phục hồi các rạn san hô trên toàn cầu.

Khi tình trạng biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của các rạn san hô trên toàn thế giới, các chuyên gia đang nghiên cứu những chiến lược phục hồi hệ sinh thái này cùng với các nỗ lực quy mô lớn hơn nhằm giảm ô nhiễm do Trái Đất ấm lên. Trong đó, các nhà nghiên cứu tại Viện Đại dương học Woods Hole cho biết họ đã tìm ra một cách thức giúp tái tạo các rạn san hô sau khi phát đi những âm thanh ghi lại từ một rạn san hô khỏe mạnh để thu hút những ấu trùng san hô đến định cư trên rạn san hô đang bị thoái hóa.

Các nhà nghiên cứu bắt đầu công trình của mình với việc dành 10 năm để "nghe" âm thanh của các rạn san hô tại vùng quần đảo Virgin (Mỹ), từ đó phân biệt được sự khác nhau về âm thanh ở những rạn san hô khỏe mạnh và rạn san hô suy thoái vì tình trạng tẩy trắng, bệnh dịch hoặc do tác động gián tiếp của con người. Nhóm nghiên cứu đã kiểm chứng được rằng môi trường âm thanh là yếu tố quyết định sự hấp dẫn của những rạn san hô này và việc phát những âm thanh thu được từ rạn san hô khỏe mạnh có thể là công cụ quan trọng giúp hồi sinh các rạn san hô đang bị suy thoái.

Tác giả chính của nghiên cứu, Nadege Aoki cho biết một rạn san hô khỏe mạnh sẽ có nhiều âm thanh tần số thấp phát ra từ tôm cá len lách tại đó, trong khi những rạn san hô suy thoái có ít sinh vật hoạt động hơn nên sẽ im ắng hơn. Ấu trùng san hô thường dựa vào một số tín hiệu phát đi từ các rạn san hô để tìm nơi định cư. Để kiểm chứng cho giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã thu thập ấu trùng san hô, đặt trong những cốc nhỏ bố trí tại 3 rạn san hô ở quần đảo Virgin, trong đó 1 rạn san hô khỏe mạnh và 2 rạn san hô bị suy thoái. Kết quả nhận thấy tại 1 trong 2 rạn san hô bị suy thoái nhưng được lắp hệ thống loa phát bản ghi âm những âm thanh thu được từ rạn san hô khỏe mạnh, tỷ lệ ấu trùng san hô tìm đến định cư cao hơn 1,7 lần so với mức trung bình và hơn 7 lần so với rạn san hô còn lại không được lắp loa phát thanh.

Dù cho biết vẫn cần thêm nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn về cách san hô phản ứng với âm thanh, nhưng nhà nghiên cứu Aoki cho biết kết quả nêu trên đã bước đầu cho thấy âm thanh có thể là một phần giải pháp quan trọng giúp hồi sinh những rạn san hô bị suy thoái.

Các rạn san hô trên thế giới cung cấp hỗ trợ cho khoảng ¼ các loài sinh vật biển cũng như hàng triệu người dân sống dựa vào hệ sinh thái biển để có thức ăn và thu nhập. Tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các rạn san hô bị tẩy trắng hàng loạt khi các đại dương vẫn ngày càng nóng lên và các nhà khoa học cảnh báo có tới 90% các rạn san hô có thể sẽ biến mất khi nhiệt độ toàn cầu ấm lên 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp.

Lê Ánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm