Hiện tượng tẩy trắng san hô được kích hoạt bởi tình trạng bất thường về nhiệt độ nước khiến san hô trục xuất các loại tảo đầy màu sắc sống trong các mô của chúng và làm màu sắc rực rỡ của san hô biến mất. Ảnh: BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo/TTXVN phát

Tái diễn hiện tượng San hô chết, bị tẩy trắng tại Côn Đảo

Ngày 30/5, thông tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, qua khảo sát thực tế vùng biển ven bờ các hòn đảo thuộc khu vực quản lý của Vườn Quốc gia Côn Đảo, Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế-Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết diện tích San hô chết, bị tẩy trắng khá lớn tại các đảo.

Cảnh báo hơn 90% các rạn san hô trên thế giới "lâm nguy" trong vài thập kỷ tới

Cảnh báo hơn 90% các rạn san hô trên thế giới "lâm nguy" trong vài thập kỷ tới

Một nhóm nhà khoa học quốc tế cảnh báo các rạn san hô trên thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng bị tẩy trắng và xói mòn hàng loạt trong vòng vài thập kỷ tới. Phát hiện mới này có ý nghĩa đặc biệt đối với Australia, nơi có rạn san hô Great Barrier - hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới và là "thỏi nam châm hút tiền" vô cùng quan trọng đối với ngành du lịch của quốc gia châu Đại Dương này.
Phục hồi san hô tại khu vực biển Côn Đảo

Phục hồi san hô tại khu vực biển Côn Đảo

Đến cuối tháng 11/2016, khoảng 200 ha trong số 400 ha diện tích san hô tại các khu vực biển Côn Đảo đã tự phục hồi sau khi bị chết do hiện tượng bị tẩy trắng (xảy ra khi nước biển nóng lên bất thường khiến tảo bị chết kéo theo một diện tích lớn san hô bị chết tạm thời).