Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch

Du khách tham quan, trải nghiệm thắng cảnh tại chùa Som Rong (Sóc Trăng). Ảnh: An Hiếu
Du khách tham quan, trải nghiệm thắng cảnh tại chùa Som Rong (Sóc Trăng). Ảnh: An Hiếu

Nằm trong vùng hạ lưu sông Hậu, Sóc Trăng hội tụ nét giao thoa văn hóa đặc sắc của ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa với nhiều lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân gian và các sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước. Sóc Trăng ngày càng có nhiều điểm đến nổi bật được đông đảo du khách biết đến, ngoài 8 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 41 di tích cấp tỉnh, Sóc Trăng còn có 8 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và thế giới.

Nhắc đến Sóc Trăng, người ta sẽ nhắc đến nghệ thuật Đờn ca tài tử, lễ hội Nghinh Ông ở huyện Trần Đề, nghề thủ công truyền thống làm bánh pía của người Hoa ở huyện Châu Thành, nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc Ngũ âm, múa Rô băm, múa Rom vong, nghệ thuật Dù kê, Lễ hội Oóc om bóc - đua ghe Ngo của đồng bào Khmer được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... Riêng lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo hàng năm đón khoảng 100.000 lượt khách xem trực tiếp, trên 400.000 lượt khách thông qua mạng xã hội, trong đó khách ngoài tỉnh và quốc tế trên 20.000 lượt.

Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 1

Đua ghe ngo – môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer dịp Lễ hội Oóc-Om-Bóc được diễn ra hàng năm tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 2

Thiếu nữ Khmer trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức rước đại lịch và chư thiên đón Tết cổ truyền Vào năm mới  tại chùa Sro Lôn, còn gọi là chùa Chén Kiểu (xã Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Ảnh: An Hiếu

Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 3

Du khách tham quan tìm hiểu về văn hóa dân tộc Khmer được trưng bày tại những điểm du lịch ở tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Những năm gần đây, các tour tuyến du lịch Sóc Trăng được kết nối đa dạng, mở rộng không gian du lịch trong và ngoài tỉnh, các hành trình tour như Cần Thơ-Sóc Trăng-Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Cần Thơ-Cù Lao Dung (Sóc Trăng)-Côn Đảo hay Thành phố Hồ Chí Minh-Tiền Giang-Cần Thơ-Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau với các điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất, con người phương Nam, trải nghiệm không gian sông nước, miệt vườn Đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành những sản phẩm du lịch nổi bật của Sóc Trăng và cả các địa phương trong vùng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Sóc Trăng đạt khoảng 2,8 triệu lượt (tăng 2,8 lần so với năm 2020), doanh thu từ du lịch đạt 1.484 tỷ đồng (tăng 3,5 lần so với năm 2020). Trong 10 tháng năm 2023, có 2,4 triệu lượt khách du lịch đến với Sóc Trăng, mang lại doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng (vượt 18% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ).

Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 4

Thanh niên hóa thân thành hình tượng “Chằn” trong văn hóa người Khmer vào dịp những ngày lễ lớn ở Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 5

Du khách tham quan, tìm hiểu về nghề làm cốm dẹp của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: An Hiếu

Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 6Du khách tham quan, tìm hiểu các điểm đến ở Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở cho biết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa lễ hội, di tích lịch sử, du lịch sinh thái... Không chỉ các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, mà các di tích lịch sử, chùa, các điểm đến thu hút khách du lịch có tầm di tích, được khách du lịch quan tâm sẽ được hỗ trợ 1 tỷ đồng để trang hoàng cảnh quan môi trường, đầu tư thêm các sản phẩm du lịch mới... Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy-HĐND-UBND, đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch, nâng tầm các sự kiện, lễ hội đặc trưng, xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án du lịch, hiện nay du lịch Sóc Trăng đã có những điểm đến và những dấu ấn riêng có đặc sắc.

Về loại hình du lịch tâm linh, Sóc Trăng hiện có 92 ngôi chùa Khmer và có một số điểm đến tiêu biểu, luôn được đưa vào chương trình tour giới thiệu đến du khách như: chùa Sro Lôn (chùa Chén Kiểu), Bửu Sơn Tự (chùa Đất Sét), chùa Kh’leang, chùa Mahatup (chùa Dơi), Nhà trưng bày Văn hóa Khmer, Khu Văn hóa Tín ngưỡng Sóc Trăng (Thiền viện Trúc Lâm); chùa Som Rong... Đối với mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, với Đề án Phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 đã hình thành và từng bước phát triển được các Cụm du lịch cộng đồng tại ấp Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, Cụm du lịch cộng đồng cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, Cụm du lịch cộng đồng huyện Cù Lao Dung... Về du lịch biển, Sóc Trăng hiện có điểm du lịch biển Mỏ Ó và biển Hồ Bể, đặc biệt với tuyến tàu cao tốc 2-3 chuyến/ngày từ Trần Đề đi Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), phục vụ khoảng 1.000 khách/ngày, và hơn 250 nghìn lượt khách mỗi năm.

Thời gian tới, Sóc Trăng tập trung xây dựng các đội hình biểu diễn nghệ thuật văn hóa đặc trưng như: đờn ca tài tử, nghệ thuật sân khấu Dù Kê, nghệ thuật sân khấu Rô băm, nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc Ngũ âm, Nghệ thuật trình diễn dân gian múa Rom Vong của người Khmer, nhạc Tùa Lầu Cấu của người Hoa... vừa để thu hút, giữ chân du khách về đêm vừa góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Sóc Trăng đến khách du lịch trong và ngoài nước.

Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 7Du khách tham quan, trải nghiệm thắng cảnh tại chùa Som Rong (Sóc Trăng). Ảnh: An Hiếu
Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 8Tuyến tàu cao tốc từ Trần Đề đi Côn Đảo ( Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: An Hiếu
Sóc Trăng phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch ảnh 9Thiếu nữ Khmer Sóc Trăng rạng rỡ trong trang phục truyền thống vào những dịp lễ lớn. Ảnh: An Hiếu      

Cùng với đó, tập trung phát triển 10 sản phẩm chủ lực, 06 sản phẩm bổ sung và 3 điểm dừng chân, có thể kể tên như sản phẩm Du lịch văn hóa tâm linh thành phố Sóc Trăng, du lịch văn hóa lễ hội-ẩm thực thành phố Sóc Trăng, khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên huyện Châu Thành; du lịch sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước, huyện Kế Sách; du lịch sinh thái biển Cù lao Dung và Hồ Bể, huyện Vĩnh Châu; điểm du lịch Tân Huê Viên; du lịch sinh thái rừng tràm kết hợp về nguồn tại Khu căn cứ Tỉnh ủy huyện Mỹ Tú; du lịch văn hóa thương hồ chợ nổi Ngã Năm; du lịch sinh thái biển Mỏ Ó, huyện Trần Đề.

Ngay từ những năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với quan điểm “du lịch là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển du lịch gắn với quảng bá hình ảnh địa phương, văn hóa, con người Sóc Trăng”. Theo đó, ngành du tỉnh cần phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy thế mạnh du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái; nâng tầm các sự kiện lễ hội độc đáo của 3 dân tộc Kinh-Khmer-Hoa; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch gắn với kêu gọi đầu tư về du lịch để phát triển cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Sóc Trăng.

Thu Hương

(Báo ảnh Dân tộc và Miến núi)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.