Du lịch Sóc Trăng hướng tới đa dạng các loại hình và sản phẩm phục vụ du khách

Du lịch Sóc Trăng hướng tới đa dạng các loại hình và sản phẩm phục vụ du khách

Ngày 26/10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ III (2023 - 2028), với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các địa phương và đại biểu đại diện cho các thành viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, văn hóa, nhà hàng, khách sạn trong tỉnh.

Du lịch Sóc Trăng hướng tới đa dạng các loại hình và sản phẩm phục vụ du khách ảnh 1Bãi tập kết thương lái ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long về thu mua lúa tại kênh xáng quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau (tỉnh Sóc Trăng). Ảnh Tuấn Phi - TTXVN

Đánh giá nhiệm kỳ II, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Sóc Trăng cho biết: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành Trung ương và tỉnh, hoạt động du lịch của tỉnh từng bước phát triển, có thêm nhiều điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn mới, đặc biệt là sự khai trương của các tuyến tàu cao tốc từ Cảng Trần Đề đi Côn Đảo và sự liên kết tour tuyến phối hợp giữa các địa phương. Tuy nhiên, hai năm 2020 - 2021, dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động du lịch và nhiều ngành nghề khác nói chung đều bị ngưng trệ, ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch.

Hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch nội địa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã vận động 7 doanh nghiệp hưởng ứng tham gia ký kết 3 gói kích cầu du lịch, bao gồm: kích cầu lưu trú, dịch vụ nhà hàng, lữ hành. Các gói kích cầu cam kết giảm giá từ 5% đến 20% cho khách đến tham quan và lưu trú tại Sóc Trăng, đồng thời đăng tải thông tin của các đơn vị trên website: www.timelesscharm.vn của Chương trình kích cầu du lịch.

Trong dịp lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo đồng bào Khmer Sóc Trăng qua các năm và Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội đã tham gia cùng Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh tổ chức thành công “Liên hoan ẩm thực Kinh - Khmer – Hoa” có sự tham gia của các nhà hàng, vườn ẩm thực trong và ngoài tỉnh với nhiều món ăn ngon, hấp dẫn.

Du lịch Sóc Trăng hướng tới đa dạng các loại hình và sản phẩm phục vụ du khách ảnh 2Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa Khmer tại điểm du lịch tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Hiệp hội Du lịch đã tham gia cùng với Sở Khoa học và Công nghệ đón tiếp đoàn Famtrip của các doanh nghiệp du lịch trong cả nước và các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí tại Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ tham gia khảo sát các điểm đến, lễ hội trong tỉnh. Hiệp hội cũng phối hợp tổ chức Hội thảo “Du lịch Sóc Trăng - tiềm năng và giải pháp phát triển”… đầu tư, xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ, sản phẩm để đón khách du lịch đến lưu trú, tham quan du lịch Sóc Trăng.

Mặc dù có sự phát triển nhưng nhìn chung, du lịch Sóc Trăng vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thu hút được lượng khách, cũng như chất lượng dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của địa phương.

Do đó, trong nhiệm kỳ III (2023-2028), ngành du lịch Sóc Trăng đề ra một số mục tiêu, giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này phát triển nhanh, mạnh hơn nữa. Trong đó, Hiệp hội sẽ kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển thêm hội viên, gắn kết với hội viên, vận động doanh nghiệp tham gia. Hiệp hội cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp đồng hành lên kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện, phục vụ, quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh nhà; tham gia cùng chính quyền, cơ quan chuyên môn địa phương trong công tác nghiên cứu, triển khai quy hoạch phát triển ngành du lịch theo phê duyệt của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng tiếp cận với các tổ chức du lịch trong nước, đẩy mạnh liên kết liên tỉnh, liên vùng, liên kết với các tổ chức hiệp hội du lịch trong và ngoài khu vực; cùng phối hợp, vận động các nguồn tài trợ góp phần cùng chính quyền và các ngành chức năng bảo vệ, tôn tạo các danh lam thắng cảnh của địa phương; mở rộng hoạt động đối ngoại liên kết, hợp tác và chia sẻ sản phẩm du lịch với các tỉnh trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Phát biểu chỉ đạo, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng ngành du lịch tỉnh đã có nhiều nỗ lực để phát triển. Đặc biệt là từ khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển du lịch Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, ngành du lịch đã có những khởi sắc và chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch từng bước được nâng lên. Lượng khách, doanh thu từ du lịch tăng cao, ổn định trong giai đoạn trước và sau dịch COVID-19.

Để ngành du lịch Sóc Trăng phát triển nhanh, mạnh, tương xứng với tiềm năng sẵn có của địa phương với nhiều thế mạnh như du lịch văn hóa chùa chiền, tâm linh, du lịch biển, du lịch sông nước miệt vườn…, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Hiệp hội cùng toàn thể hội viên tập trung triển khai có hiệu quả phương hướng nhiệm kỳ mới và các chỉ tiêu do Đại hội đặt ra.

Hiệp hội tập trung liên kết, vận động nguồn lực từ các hội viên, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm phối hợp triển khai các đề án, dự án về du lịch như: “Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Sóc Trăng. Từng thành viên Hiệp hội cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để liên kết các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh, có đề xuất các giải pháp cùng đưa du lịch Sóc Trăng ngày càng phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn từ nay đến năm 2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 17 thành viên. Ông Trịnh Công Lý tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội, ông Ngụy Bá Tùng và bà Tân Thị Trang giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm