Triển lãm hình ảnh đẹp về Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển
Ngày 27/9, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Lễ trao giải và triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển" năm 2023.
- 16:23
- |
- 27-09-2023
Ngày 27/9, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Lễ trao giải và triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển" năm 2023.
Ngày 27/9, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết Trung thu cho các đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.
Tối 26/9, tại Quảng trường trung tâm huyện Ea H’Leo, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" với sự tham dự của hơn 1.500 trẻ em các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Ea H’Leo. Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân .
Từ ngày 25 - 28/9, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức xuất cấp 585,6 tấn gạo hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023. Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo. Những địa phương nhận gạo để cấp phát cho nhân dân trong đợt này gồm các huyện: Lắk, Krông Ana, Krông Bông, Krông Năng, Krông Búk, Ea H’leo, M’Đrắk, Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar.
Ngày 23/9, tại huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức Ngày hội “Trung thu yêu thương” tại Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn (xã Cư Kbang).
Tết Trung thu đang đến gần. Dịp này, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc thiểu số.
Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, tại tỉnh Đắk Lắk đã có hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác tại tỉnh Đắk Lắk được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo…
Sáng 21/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng, trong dịp Tết Trung thu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, kịp thời ngăn chặn tình trạng tuồn các mặt hàng không đảm bảo chất lượng, vi phạm các quy định về địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Trong những năm qua, từ nguồn vốn của chương trình, địa phương đã triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều dự án hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông dần hoàn thiện đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đánh thức tiềm năng, thế mạnh của huyện nghèo M’Drắk.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 8022/UBND-NNMT ngày 18/9/2023 về việc yêu cầu hai doanh nghiệp dừng hoạt động khai thác cát một số vị trí trên sông Krông Ana đoạn qua địa bàn huyện Lắk. Đây đều là các điểm bị sạt lở nghiêm trong thời gian qua.
Từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm đã ăn sâu vào tiềm thức của người phụ nữ và là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Ê đê. Tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm truyền thống, bà H’Blong Knul ở buôn Ja, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực giữ gìn, thổi "lửa" đam mê giữ nghề dệt cho bà con tại địa phương.
Nằm ở phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, huyện Ea Kar có diện tích tự nhiên 103.747 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 55.000 ha, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm khoảng 50% cơ cấu kinh tế của địa phương.
Huyện Krông Bông là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, có 2.661 hộ, với 15.769 khẩu di cư ngoài kế hoạch, sinh sống chủ yếu tại các xã Hòa Phong, Cư Pui và Cư Đrăm từ năm 1996 đến nay.
Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc, gần 1,9 triệu người với 4 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Được tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, gần 616.000 tín đồ tại 844 cơ sở và điểm, nhóm tôn giáo luôn sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương bình yên.
Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, bệnh đau mắt đỏ (hay còn gọi bệnh viêm kết mạc) lây lan nhanh tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk. Số người bệnh đến khám và điều trị đau mắt đỏ tại các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân tăng đột biến, trong đó chủ yếu là học sinh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi 4 tuổi tại huyện M’Đrắk tử vong vì tay chân miệng; đây là trường hợp thứ ba tử vong vì bệnh này tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Sáng 11/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), diễn đàn “Nhận diện thực trạng liên kết tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng 2023 và giải pháp phát triển hiệu quả, bền vững ngành hàng sầu riêng Việt Nam” đã được tổ chức.
Với tấm lòng yêu thương và sẻ chia, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu hàng trăm trẻ em mồ côi, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó các em có thêm điểm tựa vững chắc, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.
Theo thông tin từ UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn từ ngày 2/9 đã khiến gần 1.000 ha lúa vụ hè thu sắp thu hoạch bị ngập nặng, 5 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
Sáng 5/9, hòa chung không khí rộn ràng trong cả nước, gần 500.000 học sinh các cấp tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục từ bậc Mầm non đến Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nô nức đón Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.
Ngày 4/9, thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), mưa lớn trong những ngày qua đã làm gần 670 ha lúa Hè Thu và hai người bị cuốn trôi.